Con người bắt đầu mặc “quần áo” từ bao giờ?

P.W
9/1/2021 13:22Phản hồi: 73
Con người bắt đầu mặc “quần áo” từ bao giờ?
Thuở hồng hoang, khi con người bắt đầu đứng thẳng, “Cái nôi của nhân loại” ở châu Phi có khí hậu hoàn hảo, khiến tổ tiên của chúng ta không cần phải mặc đồ để giữ ấm cho cơ thể, cùng lúc cũng chẳng cần lớp lông dày như nhiều loài động vật khác. Nhưng để chinh phục những vùng đất mới, từ châu Âu đến châu Á, cũng đã có lúc tổ tiên chúng ta phải lấy những tấm da lột từ những con mồi họ săn được, đắp lên người để giữ ấm cơ thể.

Theo các nhà khảo cổ học, họ tìm ra bằng chứng thời điểm sớm nhất tổ tiên loài người không “cởi truồng” là ở những khu vực khảo cổ như Gran Dolina thuộc dãy núi Atapuerca ở Tây Ban Nha, liên quan tới loài người Homo antecessor có niên đại khoảng 780.000 năm về trước. Một vài bằng chứng khác thì được tìm thấy ở Schöningen, Đức, liên quan tới lời người Homo heidelbergensis. Ở Đức, những bằng chứng khảo cổ cho thấy ít nhất là từ 400 nghìn năm trước, loài người đứng thẳng đã biết cách xử lý những tấm da để biến chúng thành đồ mặc lên người.

Đến kỷ nguyên người Neanderthals, niên đại cách đây khoảng 400.000 năm trước, cho tới khoảng 40.000 năm trước, các nhà khảo cổ phát hiện ra kết cấu cơ trên cẳng tay và bắp tay của người Neanderthal cho thấy họ thường xuyên phải thực hiện những động tác như khoác tấm da lên người. Bất chấp việc có cơ thể thích nghi tốt hơn với cái lạnh so với người hiện đại (Homo sapiens), một nghiên cứu vào năm 2012 chứng minh rằng người Neanderthals đã phải che chắn tới 80 phần trăm diện tích cơ thể để sống sót qua những mùa đông khắc nghiệt.

Giờ này chúng ta đến mùa đông phải mặc đồ che 90 phần trăm diện tích cơ thể, thậm chí mặc nhiều lớp quần áo để giữ ấm. Và bản thân việc loài người dùng quần áo cũng được suy luận từ việc, một nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy rận bám trên quần áo đã đột biến từ loài chấy sống trên tóc người từ khoảng 170.000 năm về trước. Con số này, nếu suy luận ra, cũng đồng nghĩa với thời điểm đầu tiên con người mặc quần áo từ những chất liệu khác nhau, chứ không chỉ là những tấm da mặc trên người để giữ ấm cơ thể.

Cụ thể hơn, theo Wikipedia, Ralf Kittler, Manfred Kayser và Mark Stoneking, các nhà nhân chủng học tại Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck, đã tiến hành phân tích gen của chấy trên cơ thể người cho thấy quần áo có nguồn gốc từ khoảng 170.000 năm trước. Rận trên cơ thể là một dấu hiệu của việc mặc quần áo, vì hầu hết con người có lông trên cơ thể thưa thớt, và do đó chấy cần quần áo của con người để tồn tại. Nghiên cứu của họ cho thấy rằng việc phát minh ra quần áo có thể trùng hợp với cuộc di cư lên phía bắc của người Homo sapiens hiện đại khỏi vùng khí hậu ấm áp của châu Phi, được cho là bắt đầu từ 50.000 đến 100.000 năm trước. Tuy nhiên, nhóm nhà nghiên cứu thứ hai sử dụng các phương pháp di truyền tương tự ước tính rằng quần áo có nguồn gốc cách đây khoảng 540.000 năm.

Theo các nhà khảo cổ học và nhân chủng học, trang phục sớm nhất có thể bao gồm lông thú, da, lá cây hoặc cỏ được phủ lên, quấn hoặc buộc quanh người. Kiến thức về quần áo như vậy vẫn còn suy luận, vì chất liệu quần áo nhanh chóng xuống cấp so với đồ tạo tác bằng đá, xương, vỏ và kim loại. Các nhà khảo cổ học đã xác định được những chiếc kim khâu bằng xương và ngà voi rất sớm từ khoảng 30.000 năm trước Công nguyên, được tìm thấy gần Kostenki, Nga vào năm 1988. Sợi lanh nhuộm có thể được sử dụng trong quần áo đã được tìm thấy trong một hang động thời tiền sử ở Cộng hòa Georgia có niên đại từ 34.000 năm trước Công nguyên.

Một vài bằng chứng khảo cổ khác thì cho thấy, từ khoảng 40 nghìn năm về trước, con người đã biết dùng kim khâu tạo ra từ xương và đá để ghép các miếng da lại cho vừa vặn với người, giúp việc giữ ấm cơ thể hiệu quả hơn.

Theo Science Focus
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tokylo
TÍCH CỰC
3 năm
con người bắt đầu mặc áo kết hợp đóng khố hoặc mặc váy trước khi biết may quần
quan3000
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tokylo váy dễ làm đến mức mà lần đầu tiên đường tăng may tặng tôn ngộ không cái váy da hổ chứ không phải cái quần tà lõn 😆)
moneyslove
ĐẠI BÀNG
3 năm
@quan3000 Khẩu vị của Đường Tăng cũng ko phải dạng vừa
@eragonhnn nhìn sướng chứ ghớm gì thím
Mình nghĩ là từ khi có ý thức lấy le với người khác giới hoặc đơn giản là thằng bạn.
@nguyenvanduy7493k45pda Nhìn mãi roiif cũng quen thôi nó cũng không cứng lên được đâu. Mà có cứng lên thì người ta thấy nhiều cũng bớt ngại đi cũng như đánh dắm đấy. Người ta mặc quần áo thuat ban đầu chắc chỉ để giữ ấm. Sau này nó mới đẻ ra cái gọi là thời trang rồi cả tế nhị văn minh.
gnud99
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nguyenvanduy7493k45pda Từ khi biết ngại nhé 😁😁😁
Quần áo chính là nguồn cơn của tệ nạn hiếp dâm.
Chứ cứ tồng ngồng ra khéo éo thằng nào thèm cái trò đó nhỉ.
@Vuducanh0909 Cái đó là do ham muốn tình dục chứ liên quan gì đến truồng hay có quần áo.
Super.QA88
ĐẠI BÀNG
3 năm
@boyngocxita4 Vì nhiều khi hàng họ phía sau bộ quần áo nó khác quá nhiều so với khi mặc quần áo 😆))
@boyngocxita4 Nó mà cứ tồng ngồng ra đấy thì có khi ham muốn chẳng còn được 1/10 đâu bạn ơi kk
@Vuducanh0909 công nhận, nhiều đứa con gái mặc cứ kiểu nửa hở nửa kín càng khiến nam giới tò mò, thèm muốn
Phụ nữ che vú từ bao giờ!?!
Giờ thời đại 4.0 nhưng con người vẫn cởi truồng trong nhiều trường hợp, cơ bản gần gũi với thiên nhiên là rất tốt 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
hppl
TÍCH CỰC
3 năm
@crazysexycool1981 nóng thì cởi cho mát ( ở nhà thôi) , chứ nóng trên 30 độ ko lẽ kín từ đầu tới chân
@hppl Nhiều trường hợp khác nữa bạn, đâu cứ fải nóng mới cởi 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@hppl Ỉa cũng cởi mà bác
Cười vô mặt
Hiện giờ nhiều bộ lạc người châu Phi bản địa (da đen) vẫn mặc quần áo như không mặc mà. Hay những vùng nóng nực ở châu lục khác cũng như vậy, Mặc quần áo có nguồn gốc chắc từ những vùng vĩ độ cao
@nghaimin Châu phi nóng thấy ở trần không
ban đêm ở châu phi khá lạnh, chứ không nóng như ban ngày đâu nhé bạn
@nghaimin Sa mạc âm độ luôn bạn
@CàChớn-Forever Nói j chả liên quan hết vậy
Từ khi ăn trái cấm và bị tống cổ khỏi vườn địa đàng LOL
@lee jin ki Chắc cũng cỡ thời gian đó. Kinh Thánh viết nó huyền bí tí cho vui chứ thực tế cũng dựa trên chuyện có thật.
Đúng là khi con người có trí tuệ, thì họ mới biết che bộ phận nhạy cảm lại để bảo vệ nó.
@Nguyen N°5 Kinh Thánh viết đc cả những chuyện từ khi Chúa chưa ra đời.
bachdoc01
ĐẠI BÀNG
3 năm
@boyngocxita4 Thuyền Noah cũng là 1 trong số đó 😃
Admin ko nói biết mặc quần chíp khi nào nhờ?😂
amazing T
TÍCH CỰC
3 năm
@tuoichungtinh_148 Khi đứa em nó bik chào cờ chốn đông người chứ lúc nào nưaz 😆
timmyboynhoc
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nếu không mặc sẽ bị ngứa, bị côn trùng tấn công, bị tổn thương, bị nóng, bị lạnh. Đủ mọi nguyên nhân khiến người ta mặc quần áo
Bây giờ câu hỏi phổ biến là "con người sẽ cởi quần áo lúc mấy giờ" 😁
@sskkb Cởi đồ thì làm gì có giờ giấc , hứng lúc nào cởi lúc đó thôi
Từ lúc trả phòng
Mr Dulo
CAO CẤP
3 năm
@Bão Sài Gòn 😁😁😁
Chắc từ khi tắm xong or xxx xong @@
tnk24
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bây giờ thì con người lại muốn trở về thời nguyên thủy,nhất là mấy em gái xinh đẹp mông to, nghĩ mà ló chán.🙄
quyit84
TÍCH CỰC
3 năm
Mặc quần áo sau khi tắm xong
Con ku có nông từ bao giờ ?
Thú vị hihi
traitay95
TÍCH CỰC
3 năm
Ko mặc quần áo thì ánh sáng mặt trời phá đi biết bao là tuyệt tác
Ai túm lại trong vài dòng giùm mình được không

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019