#CES21: Panasonic giới thiệu đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển

Didu
12/1/2021 4:19Phản hồi: 30
#CES21: Panasonic giới thiệu đế sạc không dây với cuộn cảm di chuyển
Một nhược điểm của việc sạc không dây buộc chúng ta phải định vị để hai cuộn cảm ứng gặp nhau và bắt đầu sạc nhưng điều đó đã được Panasonic khắc phục bằng bộ sạc với cuộn cảm di chuyển được. Đây là thiết bị sạc không dây dành cho xe hơi, Panasonic nói sẽ giúp việc sạc chính xác và tối ưu hơn so với công nghệ hiện tại.

Hãy hình dung như này, để sạc không dây cho smartphone, chúng ta đặt nó lên đế và tìm đúng vị trí cuộn cảm để bắt đầu sạc, hay Apple tiện lợi hơn có nam châm để tự định vị. Với đế sạc cho xe hơi của Panasonic thì cuộn cảm sẽ di chuyển khắp không gian bên trong đế sạc để tìm đúng vị trí cuộn cảm trên điện thoại để sạc hiệu quả hơn. Có thể hiểu là quá trình xe vận hành, điện thoại có thể bị lệch khỏi vị trí và di chuyển cuộn cảm là để giải quyết vấn đề đó.


Nguồn: YouTube
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

:/ Tưởng Xiaomi có kiểu này rồi nhỉ
@dualshoсk Tiện sao được khi trái đất ngày một nóng mực nước biển ngày càng dâng cao. Đa phần dân số thế giới sống gần biển và đại dương và nước dân như vậy sẽ ảnh hửng rất xấu đối với cuộc sống người dân. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng lề nhất vì vấn đề đó mà nói vậy thì cũng chịu.
@dlv.thickgame Bạn hỏi "tại sao người ta chấp nhận ?" thì tôi trả lời cho bạn biết lý do thôi, lý do là vì nó TIỆN. Thế nếu ko phải vì tiện, thì theo bạn vì sao người ta chấp nhận ?
@dualshoсk Chắc tại người ta không có ta thức. Sống hôm nay không quan tâm ngày mai. Chứ tiện mà có ta thức người ta sẽ không làm vậy.
vothanhthu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dlv.thickgame Bàn phím quá ông ơi, việc hao hụt nhiệt năng của củ sạc này bằng bao nhiêu phần trăm so với các công ty lớn ngoài kia ?. Vấn đề là tìm đúng nguyên nhân chính mà giải quyết, ngay cả việc ông thở cũng góp phần tạo ra CO2 đấy.
sao cái HEADLINE tối nghĩa quá? CUỘN CẢM DI CHUYỂN LÀ GÌ GÌ MOD?
Congcu
CAO CẤP
3 năm
@Sfvnthanh Mình nghĩ là “cuộn cảm có thể di chuyển” thì nó sáng nghĩa hơn 😆
Tuanpht
TÍCH CỰC
3 năm
@Congcu Nhìn thế nào lại thấy bác tên concu
Cười vô mặt
cách thêm nam châm của apple mình thấy hiệu quả hơn, cố định chính xác và đơn giản. cơ mà mình thích xài ring nữa nên không xài được sạc không dây
@HoLyNightKing Nam cham thì trên đth cũng phải có nam châm phù hợp vs đế sạc. Trong khi các đế sạc thường sạc lung tung cho tất cả mọi loại máy mọi loại hãng mọi loại thiết bị thì làm sao??
Ngoài ra đây là dành cho xe hơi. Khi di chuyển bị rung lắc thì nam châm vẫn có thể bị rời ra.
@maithang215 Mình nghĩ vụ nam châm chưa phổ biến thôi. nếu nó tiện dụng thì sẽ có nhiều hãng làm thôi mà. Còn về vụ rung lắt thì nếu xài nam châm neodymium thì cũng khó rớt lắm bác.
w810i
CAO CẤP
3 năm
@HoLyNightKing Làm như A thì lại thêm cục sạc lòng thòng như có dây, để trên xe hơi thì b hiểu nó lọc xọc ntn rồi đấy. Cách của A là giải pháp bất đắc dĩ ở hiện tại thôi, chứ bản chất A muốn làm cục đặt đâu cũng sạc dc lâu rồi.
Congcu
CAO CẤP
3 năm
Mình nghĩ là hơi phức tạp về mặt cơ học, dẫn đến tăng kích thước và giá thành, thậm chí cả xác suất hỏng hóc.
chú mèo
TÍCH CỰC
3 năm
hóng hóng hóng!
chungs2k2
ĐẠI BÀNG
3 năm
khá hay, nếu dùng nam châm định vị có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sạc do từ trường nam châm sinh ra
Nếu vậy thì ngon quá rồi, ý tưởng của Pana cũng hay đó
Đang xài Magsafe cho con 12PM. Đưa qua dính cái ''kịch'' xong. 😁
Noclift
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cuộn cảm gì ở đây :v. Cuộn sơ cấp, thứ cấp hoạt động như biến áp ấy chứ
Mr Dulo
CAO CẤP
3 năm
Lắm trò nhỉ
bọn nhật hết thời rồi, tội nghiệp
Này các bạn! Tại sao cái sạc nó dùng 27W mà cho ra có 14W mà mọi người chấp nhận được nhỉ? Tức là một nửa năng lượng bị hao phí dưới dạng nhiệt (tôi đoán thế, hoặc bạn có thể chỉ cho tôi biết là nó khác?). Ý thức ở đâu khi cả thế giới lên án việc phát thải quá nhiều CO2?
jaydennguyen
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ghê ta
Thấy giải pháp của Apple tiện dụng hơn 😁
@vn_ninja Mà vẫn chưa thể đại trà được
Hay đấy chính Apple đã bỏ ra rất nhiều tiền để nghiên cứu sạc không dây không cần đế sạc ...
Cuối cùng không khả thi nên phải hủy bỏ chương trình này ... và Apple đã không bán sạc không dây trong nhiều năm liền !
Công nghệ thay đổi theo nhu cầu thực tế. Thiết thực đó, chào đón sp nhanh đến tay người tiêu dùng ạ
Ghê quá nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019