Trong quý cuối cùng của năm 2020, Samsung đều ghi nhận mức tăng về doanh thu và lợi nhuận, riêng lợi nhuận tăng tới 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả năm tài chính 2020, dù dịch bệnh nhưng rất may cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng, lần lượt đạt 211,5 tỉ USD và 32,1 tỉ USD (tăng 29,6% và 2,78%). Samsung thừa nhận mảng điện thoại của họ bán không tốt ở quý 4 và kỳ vọng sẽ thay đổi nhờ loạt Galaxy S21 mới ra.
Đóng góp lớn vào doanh thu của quý 4 vừa rồi vẫn là mảng chip nhớ và màn hình, chứ không phải smartphone. Riêng mảng kinh doanh màn hình ghi nhận doanh thủ kỷ lục trong quý 4. Dù không liệt kê rõ nhưng Samsung nói nhu cầu màn hình OLED từ thị trường cao giúp họ bán tốt, Apple vẫn là khách hàng chính và năm 2020 cả 4 model iPhone 12 mới đều dùng màn hình OLED.
Tính riêng quý 4, Samsung đạt doanh thu 54,98 tỉ USD. Mảng điện thoại có doanh số cũng không tốt khi giảm 11% so với quý 4 năm 2019. Sang năm mới, Samsung đặt nhiều kỳ vọng vào S21 cũng như loạt máy màn hình gập sắp ra mắt.
Đóng góp lớn vào doanh thu của quý 4 vừa rồi vẫn là mảng chip nhớ và màn hình, chứ không phải smartphone. Riêng mảng kinh doanh màn hình ghi nhận doanh thủ kỷ lục trong quý 4. Dù không liệt kê rõ nhưng Samsung nói nhu cầu màn hình OLED từ thị trường cao giúp họ bán tốt, Apple vẫn là khách hàng chính và năm 2020 cả 4 model iPhone 12 mới đều dùng màn hình OLED.
Tính riêng quý 4, Samsung đạt doanh thu 54,98 tỉ USD. Mảng điện thoại có doanh số cũng không tốt khi giảm 11% so với quý 4 năm 2019. Sang năm mới, Samsung đặt nhiều kỳ vọng vào S21 cũng như loạt máy màn hình gập sắp ra mắt.
Nguồn: Samsung