Theo CDC Mỹ vừa công bố kết quả thử nghiệm, đeo hai khẩu trang cùng lúc, một chiếc khẩu trang y tế lót ở trong và khẩu trang vải hoặc nylon bên ngoài “có thể tạo ra khả năng bảo vệ rất cao cho người đeo khỏi những giọt bắn và hạt li ti có chứa virus SARS-CoV-2”. Một năm kể từ khi đại dịch bùng nổ ở Mỹ, đây là báo cáo nghiên cứu đầu tiên từ phía CDC, phân tích kỹ lưỡng những cách đeo khẩu trang đúng đắn sẽ bảo vệ mọi người và cả người xung quanh tốt đến đâu.
Bác sĩ John Brooks, chuyên gia dịch tễ CDC Mỹ và đồng chủ biên báo cáo nghiên cứu này cho biết: “Chúng ta đều biết khẩu trang có thể bảo vệ mọi người. Nghiên cứu này chỉ ra cách để khẩu trang hoạt động hiệu quả hơn.”
Những chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt là thứ đã trở nên vô cùng quen thuộc giữa thời điểm đại dịch bùng nổ dữ dội ở nhiều nước trên thế giới. Nó có khả năng che chắn những giọt bắn có chứa phân tử virus trong đó, nhưng lại rất thiếu hiệu quả khi chống lại những hạt li ti có chứa virus vì khoảng hở khá lớn ở hai bên khẩu trang. Bản thân những chiếc khẩu trang y tế chống mầm bệnh tốt vì mặt ngoài của chúng được làm từ sợi polypropylene, có khả năng tạo ra tĩnh điện để giữ những mầm bệnh bên ngoài lớp khẩu trang ấy. Nhưng khe hở ở hai bên khẩu trang khi đeo quá lớn, dẫn tới khả năng những hạt li ti có thể lọt qua, khiến người đeo vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh.
Bản thân FDA cũng nói rất cụ thể, rằng khẩu trang y tế “không tạo ra khả năng bảo vệ hoàn toàn khỏi vi khuẩn và những chất ngoại lai khác vì chúng không ôm khít khuôn mặt, tạo ra khe hở giữa chiếc khẩu trang và người đeo.”
Bác sĩ John Brooks, chuyên gia dịch tễ CDC Mỹ và đồng chủ biên báo cáo nghiên cứu này cho biết: “Chúng ta đều biết khẩu trang có thể bảo vệ mọi người. Nghiên cứu này chỉ ra cách để khẩu trang hoạt động hiệu quả hơn.”
Những chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt là thứ đã trở nên vô cùng quen thuộc giữa thời điểm đại dịch bùng nổ dữ dội ở nhiều nước trên thế giới. Nó có khả năng che chắn những giọt bắn có chứa phân tử virus trong đó, nhưng lại rất thiếu hiệu quả khi chống lại những hạt li ti có chứa virus vì khoảng hở khá lớn ở hai bên khẩu trang. Bản thân những chiếc khẩu trang y tế chống mầm bệnh tốt vì mặt ngoài của chúng được làm từ sợi polypropylene, có khả năng tạo ra tĩnh điện để giữ những mầm bệnh bên ngoài lớp khẩu trang ấy. Nhưng khe hở ở hai bên khẩu trang khi đeo quá lớn, dẫn tới khả năng những hạt li ti có thể lọt qua, khiến người đeo vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh.
Bản thân FDA cũng nói rất cụ thể, rằng khẩu trang y tế “không tạo ra khả năng bảo vệ hoàn toàn khỏi vi khuẩn và những chất ngoại lai khác vì chúng không ôm khít khuôn mặt, tạo ra khe hở giữa chiếc khẩu trang và người đeo.”
Và theo CDC, đeo thêm một chiếc khẩu trang vải nữa bên ngoài, hoặc buộc dây khẩu trang lại để tạo ra lớp bảo vệ kín hơn sẽ có thể giúp loại bỏ những khe hở nguy hiểm ấy, như trong hình thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của CDC Mỹ dưới đây:
Trong báo cáo mới của CDC Mỹ, các nhà nghiên cứu đưa ra thí nghiệm mô phỏng hô hấp, và phát hiện ra nếu chỉ đeo khẩu trang y tế, sẽ chỉ chặn được 42% số hạt li ti có khả năng lây truyền virus SARS-CoV-2. Chỉ đeo một khẩu trang vải cũng chỉ chặn được có 44% lượng hạt li ti đó, nếu đối tượng đối diện không đeo khẩu trang.
Đeo hai khẩu trang, theo CDC, sẽ tăng khả năng bảo vệ người đeo lên rất nhiều, khi chặn được 83% lượng hạt li ti có khả năng mang theo virus gây ra COVID-19. Còn trong khi đó, buộc thắt nút dây khẩu trang y tế để bịt kín khe hở hai bên khẩu trang sẽ giúp chặn được 63% lượng hạt li ti đó. Quan trọng nhất, nếu cả hai người đứng gần nhau, đeo khẩu trang y tế buộc dây cho kín, hoặc đeo hai khẩu trang (một y tế một vải), thì lượng hạt li ti mà khẩu trang chặn đứng được có thể lên đến 95%.
Bác sỹ Monica Gandhi thuộc đại học California tại San Francisco cho biết: “Chúng tôi luôn nghĩ rằng khẩu trang y tế đủ tốt. Nhưng nếu bạn buộc dây và kéo kín khẩu trang, nghiên cứu của CDC cho thấy nó có tác dụng tốt như khẩu trang N95 trong việc bảo vệ con người khỏi virus.” N95 đến giờ vẫn cứ là tiêu chuẩn vàng, và được những chuyên viên y tế trên toàn thế giới chọn dùng.
Theo NBC