Chuyện ở Ấn Độ: Số ca mắc virus giảm tới 90% so với giai đoạn cao điểm, không ai hiểu tại sao

Hassler
17/2/2021 6:20Phản hồi: 145
Chuyện ở Ấn Độ: Số ca mắc virus giảm tới 90% so với giai đoạn cao điểm, không ai hiểu tại sao
Nếu nhìn trên số liệu thì Ấn Độ đang là nước có số ca mắc đứng thứ 2 trên thế giới kể từ khi đại dịch covid-19 bùng phát. Tuy nhiên khi anh em coi kĩ hơn sẽ thấy trên thực tế có tới 90% số ca mắc nước này đã hồi phục. Không chỉ vậy số ca mắc mới những ngày gần đây cũng giảm đến gần 90% so với lúc cao điểm gần 100 nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích thấu đáo tại sao lại có hiện tượng này.

Vào giai đoạn đầu khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện tại quốc gia này nhiều chuyên gia y tế lo ngại đại dịch sẽ lây lan mất kiểm soát và làm sụp đổ hệ thống y tế mong manh và trải rộng ở quá nhiều tỉnh của Ấn Độ. Trên thực tế đúng là có thời điểm Ấn Độ và Mỹ đua song mã về tốc độ lây nhiễm, có lúc số ca ở Ấn Độ chỉ kém Mỹ có vài chục nghìn ca và suýt nữa vọt lên đứng đầu thế giới về số người bị dính covid-19.

Tuy nhiên mọi thứ dần thay đổi khi đỉnh dịch đã qua vào hồi tháng 9 và số ca mắc giảm dần cho đến con số chỉ hơn 11 nghìn ca mắc mới so với hồi đỉnh dịch là sát mức 100 nghìn ca. Anh em có thể liên tưởng đến khu vực Manaus của Brazil, khi số ca mắc cũng tăng vọt rồi giảm tới 70% sau đó. Điểm khác biệt là Manaus giờ lại tiếp tục tăng vọt về ca nhiễm khi có chủng virus mới được phát hiện tại nước này. Còn về phía Ấn Độ lại khác, số nhiễm giảm dần giảm đều và hiện tại vẫn ổn định ở mức 11 nghìn.

Quay lại thời điểm tháng 11 năm ngoái khi nước này vượt qua cột mốc 9 triệu ca mắc covid-19 trên toàn quốc thì theo số liệu tại thủ đô New Dehli đã có tới 90% số giường chăm sóc đặc biệt có hỗ trợ máy thở được dùng cho bệnh nhân covid-19, chỉ khoảng 3 tháng sau chỉ có 16% số giường được sử dụng. Điều này là 1 bằng chứng rõ ràng về mức giảm đột ngột của đại dịch ở đây.

Ấn Độ đã có miễn dịch cộng đồng?

india-2.jpg

Các nhà khoa học cho rằng lý do số ca mắc giảm đột ngột ở hầu hết các bang tại Ấn Độ là bởi họ đã đạt miễn dịch công đồng, hoặc có thể người Ấn có 1 cái gì đó có sẵn trong cơ thể để giúp họ chống lại sự lây nhiễm của virus. Về phía chính phủ Ấn Độ họ đưa ra lý do 1 phần là do việc người dân đã bị bắt buộc phải đeo khẩu trang và sẽ bị phạt cực nặng cả về tài chính lẫn bị phạt roi nếu vi phạm. Đó cũng có thể là 1 cách giải thích nhưng với các nhà khoa học lý do đó chưa đủ thuyết phục vì việc giảm vẫn tiếp tục diễn ra trong khi việc tuân thủ đeo khẩu trang đang có hiểu hiện lơ là từ phía người dân.

Miễn dịch cộng đồng được đưa ra như 1 lời giải thích từ phía các nhà khoa học tuy nhiên điều này cũng không đúng lắm bởi theo đợt điều tra toàn quốc về kháng thể thì có khoảng 270 triệu người, tương đương 1/5 dân số Ấn Độ có kháng thể trước khi chiến dịch tiêm chủng được diễn ra. Thấp hơn rất nhiều con số cần thiết để có miễn dịch cộng đồng là từ 70% dân số trở lên. Kết quả điều tra này hiện tại chỉ giúp cho Bộ y tế nước này có 1 cái nhìn rõ hơn về mức độ tập trung các ca mắc trong cả nước. Số ca mắc tập trung chính ở nhưng thành phố lớn thay vì khu vực nông thôn bởi tại nông thôn mật độ dân số ít hơn và người ta làm việc ở môi trường thoáng khí hơn nhiều so với việc chen chúc trong thành phố. Vậy nên nếu ở thành phố có được miễn dịch cộng đồng thì điều này cũng sẽ giúp giảm tốc độ lây lan, đặc biệt khi được áp dụng cùng với quy định bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

“Có 1 cái gì đó” giúp người Ấn Độ chống virus?


india-1.jpg

Giả thuyết "có 1 cái gì đó" trong cơ thể người Ấn Độ đã giúp họ chống chọi và bớt bị nhiễm virus hơn cũng là 1 ý tưởng hay bởi nếu thực sự như vậy loài người có thể sẽ có các cách khác để ngăn ngừa việc lây lan virus thay vì chỉ dựa vào vaccine như hiện tại. Theo giả thuyết này nguyên nhân có thể vì người dân Ấn Độ đã bị phơi nhiễm với đủ các loại bệnh tật như tiêu chảy, lao, thương hàn... trong cuộc sống của họ. Chính việc phơi nhiễm này cùng với việc tiêm các vaccine phòng chống những bệnh nói trên lúc còn nhỏ đã giúp cơ thể có phản ứng miễn dịch mạnh hơn khi đối mặt với 1 loại virus mới. Giả thuyết này cũng có vẻ ổn vì theo 1 đánh giá trước đó ở những nước có tiến hành tiêm vaccine chống lao hồi bé (cái vết bớt nhỏ nhỏ ở bắp tay trái của phần lớn các anh em ở độ tuổi 8x trở lại đây) thì số ca nhiễm covid-19 có vẻ ít hơn.

Nói tới nói lui thì đến giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng và thuyết phục về lý do tại sao Ấn Độ có thể giảm số ca mắc nhanh đến mức vậy. Các chuyên gia cũng chưa rõ không biết sau vài tháng nữa khi các chủng virus mới lây lan mạnh hơn và vaccine chưa kịp có tác dụng thì liệu số ca mắc tại quốc gia này có vọt tăng trở lại như cái cách mà thành phố Manaus, Brazil đang gặp phải hay không. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này.

Tham khảo AP
145 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tanakakb
ĐẠI BÀNG
3 năm
chắc hẳn là cà ri
@tanakakb Ấn Độ có 1 nghiên cứu, xuất bản trên 1 tạp chí y có tiếng, trong đó họ thống kê, các nước có điều kiện vệ sinh càng kém thì tỷ lệ tử vong do Covid càng thấp (người bạn Ấn chỉ cho mình). nên chắc đây cũng là nguyên nhân Covid đang dần bị đánh bại ở quốc gia này 😁
tanakakb
ĐẠI BÀNG
3 năm
@tanakakb ae đọc bài ko like cho tác giả mà like comment ko vậy =)))))
khanh1810
TÍCH CỰC
3 năm
@tanakakb 🤣🤣
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@tanakakb giờ kêu mình đi du lịch ấn độ thấy cũng ko dám đi, thấy dơ dơ sao ấy 😁 với dị dị 😆), món đường phố dơ kinh khủng, đường phố nước khác còn dám ăn
mình vẫn đang sợ vaccine sẽ là cái gì đó gây ra zombie appocalypse đó 😔
lậm game với phim quá :(
@Hassler T-Virus ?
@Nam Air "I am legend"
anhtuannd
TÍCH CỰC
3 năm
@<3PTBD 70% dân số chịu risk vì việc tiêm chủng để bảo vệ cho 30% bố đời
@Nam Air Mod xem nhiều phim quá rồi đấy =))
kakaka3
ĐẠI BÀNG
3 năm
Do thế giới chưa biết đến nước đái bò đó mà :V
Expired date
Ấn Độ ăn rất nhiều gia vị nồng, cay, và đa phần chúng đều chống nhiễm khuẩn tốt! 😁
hoangvnb
TÍCH CỰC
3 năm
@Enzo Le chưa biết như thế nào, chứ ở Ấn thì loạn lắm đông dân.
@htevn Phim Cô dâu 8 tuổi bị bắn giữa trán vẫn còn sống mà ko cần đi bvien gì cả.
@cuongbk12 rơi từ cầu thang 5m xuống, mà đứng cách đó 20m vẫn chạy lại ôm kịp. 😁
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@Enzo Le giờ kêu mình đi du lịch ấn độ thấy cũng ko dám đi, thấy dơ dơ sao ấy :D với dị dị 😆), món đường phố dơ kinh khủng, đường phố nước khác còn dám ăn
HMToon
CAO CẤP
3 năm
có kháng thể rồi haha
@ThienAnimation Chắc không xét nghiệm thì không thấy chứ sao =))
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@ThienAnimation giờ kêu mình đi du lịch ấn độ thấy cũng ko dám đi, thấy dơ dơ sao ấy 😁 với dị dị 😆), món đường phố dơ kinh khủng, đường phố nước khác còn dám ăn
HMToon
CAO CẤP
3 năm
@vunh94 coi chừng nó hấp diêm đó 😃)
abuken
TÍCH CỰC
3 năm
Do bị ăn đập nhiều quá đó! Kk. Minh chứng cho thấy đàn áp thì mới ra vấn đề! Kk
trnam
TÍCH CỰC
3 năm
@abuken Cái đó còn minh chứng cho một câu mà ông bà mình thường hay nói, đó là, với mấy đứa cứng đầu thì phải dạy từ đít dạy lên.
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@abuken giờ kêu mình đi du lịch ấn độ thấy cũng ko dám đi, thấy dơ dơ sao ấy 😁 với dị dị 😆), món đường phố dơ kinh khủng, đường phố nước khác còn dám ăn
CQTran
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cà rì + ăn cay =))
yokykaka
ĐẠI BÀNG
3 năm
@CQTran Theo tôi là thói quen ăn bốc & ở dơ sống lâu
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@CQTran giờ kêu mình đi du lịch ấn độ thấy cũng ko dám đi, thấy dơ dơ sao ấy 😁 với dị dị 😆), món đường phố dơ kinh khủng, đường phố nước khác còn dám ăn
CQTran
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vunh94 Dân ấn nó là văn hoá v r. Mình làm ngành khách sạn nên thấy riết thành quen. Kể cả dân có tiền thỉnh thoảng vẫn ăn bốc.
Qua ấn sợ nhất bị hấp diêm=))
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@CQTran Bên nó hôi ko bác? Thấy quy hoạch nhìn ko đẹp với nghèo. Ko có nội thất ngoại thất đẹp
Nhờ cơ thể họ làm quen với vi rút, vi khuẩn từ nhỏ nên có sức đề kháng tốt.
@tuanbida Khả năng là vậy, người dân Ấn Độ được tập luyện với virus từ bé, nên đến lúc mắc thêm SARS-cov-2 thì bản thân virus phải chiến đấu với các loại virus khác trong cơ thể trước , vô tình tạo thành một hệ sinh thái virus trong cơ thể.
@varentive Nói nôm na theo người Việt Nam là như vậy.
@tuanbida quen với môi trường không sạch sẽ và nhiều virus rồi nên con covid này vào phát toi luôn
dungngo86
TÍCH CỰC
3 năm
@lazyboy76
Cười vô mặt
Ấn Độ là nước bẩn nhất thế giới, có lẽ vậy mà quen nhiều với mầm bệnh rồi
@nghaimin xem mấy kênh Youtube ẩm thực đường phố của họ mà thấy ngao ngán , toàn bốc với bốc , găn tay hay vệ sinh đó là một thứ gì đó quá xa xỉ .
@nghaimin có lẽ nào đây là lý do
Hoang mang quá riết rồi hok hỉu sao luôn
Kinh vãi
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@Võ Thành Quân giờ kêu mình đi du lịch ấn độ thấy cũng ko dám đi, thấy dơ dơ sao ấy 😁 với dị dị 😆), món đường phố dơ kinh khủng, đường phố nước khác còn dám ăn
@vunh94 Vô kênh khoa pug coi nó review kìa kinh dị luôn
Cười vô mặt
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@Võ Thành Quân xem rồi mới vô đây phán nè, nhìn dơ vãi 😁 đi mấy nước đông á sống theo bình dân họ thì đc chứ sống theo bình dân kiểu ấn độ chắc tiêu chảy suốt đời :v
@vunh94
Cười ra nước mắt
Đợi hết năm mới biết cái gì đó, nhiều khi chủng mới Ấn Độ 3 tháng mới phát bệnh thì ăn cho hết.
@Masterbee Ăn hết trái đất luôn
Nhờ tắm sông Hằng
Ăn tỏi 😁
phongdep1234
ĐẠI BÀNG
3 năm
Nước đái bò đã phát huy tác dụng
pionguyen
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ấn miễn dịch là đúng rồi! Đất nước ô nhiễm từ bé rồi, nhiều virus còn nguy hiểm hơn cúm tàu.
@pionguyen Có khi con cúm tàu vô đó bị mấy con virus bản địa ăn thịt 😂
HamDzui
CAO CẤP
3 năm
@pionguyen Bẩn cỡ VN đấy
@HamDzui Bẩn VN phải gọi bẩn Tàu là cha, bẩn Ấn là cụ nội.
HamDzui
CAO CẤP
3 năm
@wuchengcai Mình ở Ấn hơn 6 tháng, Chennai, Bangalore, Kerela... thì Ấn cũng như xứ ta thôi
Ăn bẩn sống lâu, bọn Tầu bảo thế 😆
Có khi nào Anh, Thụy Điển phải sang Ấn học tập mô hình miễn dịch cộng đồng này không?
Linlinchin
TÍCH CỰC
3 năm
nhìn ảnh hài quá
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@Linlinchin giờ kêu mình đi du lịch ấn độ thấy cũng ko dám đi, thấy dơ dơ sao ấy 😁 với dị dị 😆), món đường phố dơ kinh khủng, đường phố nước khác còn dám ăn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019