Những năm gần đây, công nghệ nhận diện sinh trắc học đã trở nên phổ biến hơn và được sử dụng ở khắp mọi nơi từ quầy thủ tục ở sân bay đến sở cảnh sát, thậm chí là trong cả hộp đêm. Bên cạnh đó, nhận diện bằng mống mắt, dấu vân tay và cả giọng nói cũng được áp dụng tại nhiều lĩnh vực khác nhau phục vụ cho mục đích chính vẫn là an ninh. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, mới đây các nhà nghiên cứu đến từ Đại học New South Wales, Úc đã giới thiệu công nghệ nhận diện mới bằng mạch máu trên mu bàn tay. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học IET Biometrics.
Lý do cho việc xuất hiện thêm công nghệ nhận diện mới là vì các nhà nghiên cứu cho rằng phương pháp sinh trắc học có một vài điểm yếu như dấu vân tay có thể bị thu thập và sao chép từ bề mặt vừa chạm vào để tạo nên vân tay giả, trong khi đó một số công nghệ nhận diện bằng khuôn mặt thì có thể bị đánh lừa bởi ảnh trên mạng xã hội, kính áp tròng có thể đánh lừa dược hệ thống nhận diện mống mắt.
Vì thế theo nhà nghiên cứu Syeh Shah giải thích: “Các mạch máu bên dưới da, do đó chúng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết như dấu vân tay hay có sẵn ảnh trên mạng xã hội như ảnh chụp khuôn mặt và cũng không thể lấy khuôn mẫu như móng mắt. Do đó, chúng tôi tin rằng việc nhận diện bằng mạch máu sẽ bảo mật và khó gian lận hơn nhiều.”
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng camera chiều sâu Intel RealSense D415 để chụp 17.500 bức ảnh từ 35 người tham gia. Theo đó, những người này sẽ nắm chặt tay lại và để lộ ra hình dáng mạch máu trên mu bàn tay. Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo để trích xuất các đặc điểm riêng biệt từ những mẫu này. Từ đó có thể được dùng để xác định một cá nhân với độ chính xác lên đến hơn 99% với nhóm đối tượng là 35 người tham gia.
Shah cũng cho biết: “Việc lấy mẫu tĩnh mạch đòi hỏi phải nắm chặt tay vì thế rất khó để những kẻ gian có thể lấy chúng một cách lén lút.” Thực tế, ý tưởng dùng mạch máu để nhận diện một người là không mới nhưng nó thường đòi hỏi công nghệ phức tạp và chuyên môn. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Shah đã sử dụng máy ảnh 3D có sẵn để thực hiện. Công nghệ nhân dạng mới này có thể được dùng để xác thực thay cho các phương pháp khác trên các thiết bị cá nhân như máy tính xách tay và điện thoại di động.
Theo CNN
Lý do cho việc xuất hiện thêm công nghệ nhận diện mới là vì các nhà nghiên cứu cho rằng phương pháp sinh trắc học có một vài điểm yếu như dấu vân tay có thể bị thu thập và sao chép từ bề mặt vừa chạm vào để tạo nên vân tay giả, trong khi đó một số công nghệ nhận diện bằng khuôn mặt thì có thể bị đánh lừa bởi ảnh trên mạng xã hội, kính áp tròng có thể đánh lừa dược hệ thống nhận diện mống mắt.
Vì thế theo nhà nghiên cứu Syeh Shah giải thích: “Các mạch máu bên dưới da, do đó chúng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết như dấu vân tay hay có sẵn ảnh trên mạng xã hội như ảnh chụp khuôn mặt và cũng không thể lấy khuôn mẫu như móng mắt. Do đó, chúng tôi tin rằng việc nhận diện bằng mạch máu sẽ bảo mật và khó gian lận hơn nhiều.”
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng camera chiều sâu Intel RealSense D415 để chụp 17.500 bức ảnh từ 35 người tham gia. Theo đó, những người này sẽ nắm chặt tay lại và để lộ ra hình dáng mạch máu trên mu bàn tay. Sau đó, các nhà nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo để trích xuất các đặc điểm riêng biệt từ những mẫu này. Từ đó có thể được dùng để xác định một cá nhân với độ chính xác lên đến hơn 99% với nhóm đối tượng là 35 người tham gia.
Shah cũng cho biết: “Việc lấy mẫu tĩnh mạch đòi hỏi phải nắm chặt tay vì thế rất khó để những kẻ gian có thể lấy chúng một cách lén lút.” Thực tế, ý tưởng dùng mạch máu để nhận diện một người là không mới nhưng nó thường đòi hỏi công nghệ phức tạp và chuyên môn. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Shah đã sử dụng máy ảnh 3D có sẵn để thực hiện. Công nghệ nhân dạng mới này có thể được dùng để xác thực thay cho các phương pháp khác trên các thiết bị cá nhân như máy tính xách tay và điện thoại di động.
Theo CNN