Sony ra mắt a1 với tính năng rất nổi bật là chụp 30f/s. Lướt qua các bình luận ở Tinh Tế trên các bài viết về a1, có thể bắt gặp rất nhiều bạn nhận định rằng tính năng chụp 30f/s là để phục vụ mục đích chụp thể thao. Nhận thấy nhiều bạn nhầm lẫn về chụp thể thao và các thông số nhiếp ảnh nên sẽ viết vài dòng để bạn nào chưa rõ thì có thể tham khảo, bạn nào rõ rồi thì cứ cho qua. Và để tránh việc đánh tráo khái niệm, chúng ta sẽ xem xét 2 vấn đề.
Vấn đề 1 : chụp 30f/s là gì ? Tức số lượng ảnh mà máy có khả năng chụp được trong 1 giây là 30 ảnh.
Vấn đề 2 : Khi chụp thể thao thì thiết bị cần đáp ứng những yếu tố cơ bản gì ? Đầu tiên là ống kính tiêu cự lớn vì bạn sẽ không được tiếp cận quá gần khu vực thi đấu, còn lớn bao nhiêu sẽ tuỳ vào không gian tác nghiệp, nếu tác nghiệp trong không gian nhỏ như sân bóng bàn thì chỉ cần tiêu cự vừa phải, nếu trong sân bóng đá hoặc sông hồ thì cần tiêu cự lớn hơn. Tiếp theo là thiết lập độ mở lá khẩu (khẩu độ), tuỳ vào ý đồ của người chụp mà độ mở sẽ to hoặc nhỏ để tạo ra vùng lấy nét mỏng hoặc dày, và do việc sử dụng flash sẽ bị hạn chế khi hoạt động thi đấu đang diễn ra vì sẽ làm ảnh hưởng sự tập trung của người thi đấu (ngoài ra trong không gian lớn thì flash cũng không có nhiều tác dụng) nên tuỳ vào độ sáng của môi trường thi đấu (trong nhà hay ngoài trời, ngày hoặc đêm) mà độ mở sẽ to hoặc nhỏ để thu thêm hoặc bớt đi lượng ánh sáng cần thiết. Yếu tố cơ bản cuối cùng chính là tốc độ chụp, tốc độ chụp càng thấp thì ảnh càng sáng nhưng càng dễ mất nét chuyển động và ngược lại.
Bỏ qua tiêu cự và khẩu độ của ống kính, chúng ta cùng trở lại với tính năng chụp 30f/s của a1. Như đã nói, số lượng ảnh có thể chụp trong 1 giây và tốc độ chụp (còn gọi là tốc độ cửa trập) là 2 khái niệm khác nhau. Ở chế độ 30f/s, dù bạn thiết lập tốc độ chụp là 1/30 hoặc 1/200 hoặc 1/800 thì số lượng ảnh bạn có sau 1 giây vẫn là 30 ảnh, nhưng gần như ảnh sẽ mất nét khi tốc độ chụp chậm hơn 1/100, nên ở tốc độ chụp 1/30 thì a1 vẫn sẽ chụp được 30 ảnh nhưng đó là ảnh mất nét.
Giờ sẽ đi vào kết luận. Thứ nhất, máy ảnh chỉ có khả năng chụp 4-5f/s thì chụp thể thao được hay không ? Được, nếu thông số về tốc độ chụp cũng như thông số ống kính là hợp lý, thì vẫn bắt dính được chuyển động; Thứ hai, tính năng chụp 30f/s của a1 có phải sinh ra nhất thiết là để phục vụ cho mục đích chụp thể thao, hay chỉ là trình diễn công nghệ ? Trình diễn công nghệ thì đương nhiên là có rồi. Còn việc sinh ra để phục vụ cho chụp thể thao thì chưa chắc, có thể là còn phục vụ những mục đích khác, biết đâu đây lại là thử nghiệm bước đầu về việc truyền tải dữ liệu để phục vụ mục đích nâng cấp khả năng quay phim siêu slowmotion về sau; Thứ ba, tính năng chụp 30f/s của a1 có hỗ trợ cho việc chụp thể thao không ? Có, với a1 bạn sẽ có 30 ảnh trong 1 giây, nghĩa là bạn sẽ có nhiều ảnh hơn để lựa chọn, so với chỉ có 4-5 ảnh trong 1 giây. Tuy nhiên, để đảm bảo là 30 ảnh trong 1 giây từ a1 đều là những bức ảnh có chất lượng tốt nhất để có thể sử dụng, cần đảm bảo thêm 1 yếu tố : hệ thống lấy nét của a1 trong 1 giây phải có 30 lần hoạt động trơn tru và chính xác để không có bức ảnh nào bị mất nét hoặc sai nét.
Vấn đề 1 : chụp 30f/s là gì ? Tức số lượng ảnh mà máy có khả năng chụp được trong 1 giây là 30 ảnh.
Vấn đề 2 : Khi chụp thể thao thì thiết bị cần đáp ứng những yếu tố cơ bản gì ? Đầu tiên là ống kính tiêu cự lớn vì bạn sẽ không được tiếp cận quá gần khu vực thi đấu, còn lớn bao nhiêu sẽ tuỳ vào không gian tác nghiệp, nếu tác nghiệp trong không gian nhỏ như sân bóng bàn thì chỉ cần tiêu cự vừa phải, nếu trong sân bóng đá hoặc sông hồ thì cần tiêu cự lớn hơn. Tiếp theo là thiết lập độ mở lá khẩu (khẩu độ), tuỳ vào ý đồ của người chụp mà độ mở sẽ to hoặc nhỏ để tạo ra vùng lấy nét mỏng hoặc dày, và do việc sử dụng flash sẽ bị hạn chế khi hoạt động thi đấu đang diễn ra vì sẽ làm ảnh hưởng sự tập trung của người thi đấu (ngoài ra trong không gian lớn thì flash cũng không có nhiều tác dụng) nên tuỳ vào độ sáng của môi trường thi đấu (trong nhà hay ngoài trời, ngày hoặc đêm) mà độ mở sẽ to hoặc nhỏ để thu thêm hoặc bớt đi lượng ánh sáng cần thiết. Yếu tố cơ bản cuối cùng chính là tốc độ chụp, tốc độ chụp càng thấp thì ảnh càng sáng nhưng càng dễ mất nét chuyển động và ngược lại.
Bỏ qua tiêu cự và khẩu độ của ống kính, chúng ta cùng trở lại với tính năng chụp 30f/s của a1. Như đã nói, số lượng ảnh có thể chụp trong 1 giây và tốc độ chụp (còn gọi là tốc độ cửa trập) là 2 khái niệm khác nhau. Ở chế độ 30f/s, dù bạn thiết lập tốc độ chụp là 1/30 hoặc 1/200 hoặc 1/800 thì số lượng ảnh bạn có sau 1 giây vẫn là 30 ảnh, nhưng gần như ảnh sẽ mất nét khi tốc độ chụp chậm hơn 1/100, nên ở tốc độ chụp 1/30 thì a1 vẫn sẽ chụp được 30 ảnh nhưng đó là ảnh mất nét.
Giờ sẽ đi vào kết luận. Thứ nhất, máy ảnh chỉ có khả năng chụp 4-5f/s thì chụp thể thao được hay không ? Được, nếu thông số về tốc độ chụp cũng như thông số ống kính là hợp lý, thì vẫn bắt dính được chuyển động; Thứ hai, tính năng chụp 30f/s của a1 có phải sinh ra nhất thiết là để phục vụ cho mục đích chụp thể thao, hay chỉ là trình diễn công nghệ ? Trình diễn công nghệ thì đương nhiên là có rồi. Còn việc sinh ra để phục vụ cho chụp thể thao thì chưa chắc, có thể là còn phục vụ những mục đích khác, biết đâu đây lại là thử nghiệm bước đầu về việc truyền tải dữ liệu để phục vụ mục đích nâng cấp khả năng quay phim siêu slowmotion về sau; Thứ ba, tính năng chụp 30f/s của a1 có hỗ trợ cho việc chụp thể thao không ? Có, với a1 bạn sẽ có 30 ảnh trong 1 giây, nghĩa là bạn sẽ có nhiều ảnh hơn để lựa chọn, so với chỉ có 4-5 ảnh trong 1 giây. Tuy nhiên, để đảm bảo là 30 ảnh trong 1 giây từ a1 đều là những bức ảnh có chất lượng tốt nhất để có thể sử dụng, cần đảm bảo thêm 1 yếu tố : hệ thống lấy nét của a1 trong 1 giây phải có 30 lần hoạt động trơn tru và chính xác để không có bức ảnh nào bị mất nét hoặc sai nét.