Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thông báo về việc Facebook hiện sẽ chấp nhận “trở lại bàn đàm phán” với chính phủ Úc để bàn về vấn đề liên quan đến điều luật mới, buộc MXH này phải trả phí “dẫn link” cho các trang báo chính thống tại quốc gia này.
Liên quan đến vấn đề này, sau khi điều luật mới được đưa ra, Facebook đã có những phản ứng gay gắt bày tỏ sự không đồng tình với chính phủ Úc khi tiến hành chặn tất cả hoạt động của người dùng tại quốc gia này trên Facebook, không cho phép người dùng Úc đăng tin, xem tin hay thậm chí là chia sẻ tin tức. Việc làm này cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ các trang tin tức của những tổ chức tư nhân và chính phủ Úc, khiến toàn bộ nền tảng Facebook tại Úc phải “điêu đứng” và gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người dùng nền tảng MXH này.
Thế nhưng, thứ Bảy vừa rồi, Thủ tướng Úc đã thông báo rằng Facebook có vẻ đã nhận thức được hành động nóng vội của họ là không mấy đúng đắn và cũng đã dần đồng ý đàm phán trở lại cùng chính phủ Úc về các vấn đề và điều khoản liên quan đến điều luật mới trên. Tuy nhiên, có vẻ như cuộc đàm phán này sẽ diễn ra khá khó nhằn bởi hiện tại, Facebook vẫn đang rất kiên quyết với ý kiến không đồng tình cho việc trả phí “dẫn link” cho những trang báo/trang tin nội địa. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Úc - Josh Frydenberg nói rằng ông cũng đã nói chuyện với Mark Zuckerberg về vấn đề này, và hi vọng cả 2 phía sẽ sớm tiến hành việc đàm phán, trễ nhất là vào cuối tuần này.
Hiện tại, các quốc gia đã lên tiếng ủng hộ và có kế hoạch sẽ “theo gót” cách làm của chính phủ Úc đối với Facebook gồm có Anh và Canada khi chính phủ 2 quốc gia này cũng đã lên tiếng về kế hoạch đưa ra điều luật với Facebook tương với cách mà Úc đang làm, và Mỹ hiện cũng đang tập trung vào Section 230 để “đưa Big tech vào khuôn khổ” hơn.
Trước đó, sau một thời gian cũng phản đối “khá gay gắt” thì Google cũng đã đồng ý đàm phán với chính phủ Úc cũng các hãng tin tức tại nước này để có thể tiếp tục hoạt động tại đây, anh em có thể xem thêm thông tin tại đây.
Tham khảo Engadget, Reuters
Liên quan đến vấn đề này, sau khi điều luật mới được đưa ra, Facebook đã có những phản ứng gay gắt bày tỏ sự không đồng tình với chính phủ Úc khi tiến hành chặn tất cả hoạt động của người dùng tại quốc gia này trên Facebook, không cho phép người dùng Úc đăng tin, xem tin hay thậm chí là chia sẻ tin tức. Việc làm này cũng đã ảnh hưởng đến toàn bộ các trang tin tức của những tổ chức tư nhân và chính phủ Úc, khiến toàn bộ nền tảng Facebook tại Úc phải “điêu đứng” và gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người dùng nền tảng MXH này.
Thế nhưng, thứ Bảy vừa rồi, Thủ tướng Úc đã thông báo rằng Facebook có vẻ đã nhận thức được hành động nóng vội của họ là không mấy đúng đắn và cũng đã dần đồng ý đàm phán trở lại cùng chính phủ Úc về các vấn đề và điều khoản liên quan đến điều luật mới trên. Tuy nhiên, có vẻ như cuộc đàm phán này sẽ diễn ra khá khó nhằn bởi hiện tại, Facebook vẫn đang rất kiên quyết với ý kiến không đồng tình cho việc trả phí “dẫn link” cho những trang báo/trang tin nội địa. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Úc - Josh Frydenberg nói rằng ông cũng đã nói chuyện với Mark Zuckerberg về vấn đề này, và hi vọng cả 2 phía sẽ sớm tiến hành việc đàm phán, trễ nhất là vào cuối tuần này.
Hiện tại, các quốc gia đã lên tiếng ủng hộ và có kế hoạch sẽ “theo gót” cách làm của chính phủ Úc đối với Facebook gồm có Anh và Canada khi chính phủ 2 quốc gia này cũng đã lên tiếng về kế hoạch đưa ra điều luật với Facebook tương với cách mà Úc đang làm, và Mỹ hiện cũng đang tập trung vào Section 230 để “đưa Big tech vào khuôn khổ” hơn.
Trước đó, sau một thời gian cũng phản đối “khá gay gắt” thì Google cũng đã đồng ý đàm phán với chính phủ Úc cũng các hãng tin tức tại nước này để có thể tiếp tục hoạt động tại đây, anh em có thể xem thêm thông tin tại đây.
Tham khảo Engadget, Reuters