Mình được bố mẹ và thầy cô chỉ dạy nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống, nhưng khi lớn lên mình thấy đó không phải là tất cả, ngoài xã hội còn vô vàn những điều hay lẽ đẹp mà ta cần tiếp thu, học hỏi và làm theo. Văn hoá là bản năng tiếp thu của mỗi con người, khi nhỏ có thể ta sẽ học được nó từ người lớn, từ những người bên cạnh hay rộng hơn là xã hội bao quanh mình.
Khi lớn lên được va chạm với nhiều điều hơn, mình cũng học được rất nhiều thứ, mình nhận ra chúng là những điều đúng đắn, văn hoá, có ích cho xã hội và đặc biệt hơn là không làm phiền hà người khác trong lối sống, bên dưới đây mình liệt kê một số thói quen cơ bản trong cuộc sống, mình muốn nó được lan toả nhiều hơn đến những người em, những cháu nhỏ đang lớn lên.
Khi lớn lên được va chạm với nhiều điều hơn, mình cũng học được rất nhiều thứ, mình nhận ra chúng là những điều đúng đắn, văn hoá, có ích cho xã hội và đặc biệt hơn là không làm phiền hà người khác trong lối sống, bên dưới đây mình liệt kê một số thói quen cơ bản trong cuộc sống, mình muốn nó được lan toả nhiều hơn đến những người em, những cháu nhỏ đang lớn lên.
- Nói nhỏ nơi công cộng, đừng làm ô nhiễm tiếng ồn: phép lịch sự cơ bản để tránh làm phiền đến người khác, đây có thể là thói quen nên có thể tập để nói nhỏ lại đủ nghe. Sử dụng âm thanh lớn ở tuỳ nơi và tuỳ từng vị trí - thời gian cụ thể, đừng hát hò nơi công cộng, đừng mở nhạc lớn quá khuya. Việc này chẳng khác gì tra tấn thính giác của người khác.
- Xếp hàng khi vào thang máy: Thang máy chắc chắn sẽ đợi chúng ta, đừng vì nhanh một chút mà chen vào dòng người đang đi ra từ bên trong, sẽ không vui vẻ khi chen lấn đụng chạm. Hãy xếp thành 2 hàng trước cửa thang máy chừa lối chính giữa cho người bên trong đi ra, chẳng may ở sau thang máy đã full thì vui vẻ đợi lượt tiếp theo. Tương tự đối với nhiều vị trí khác, chúng ta hãy tập thói quen xếp hàng, không chen lấn.
- Đứng thành 1 hàng ở thang cuốn: Lần đầu nhận thấy mọi người bên cạnh mình đều làm việc này là lần mình đi Singapore, ở mọi nơi họ đều làm điều này, để khi ai cần đi nhanh hơn họ có lối để đi.
- Không cản trở giao thông hay lối đi của người khác: Dù bạn đi bộ hay đi xe ô tô, dù đường làng hay đường cao tốc, hãy luôn đi về bên tay phải để chừa đường đi cho người muốn vượt ở bên tay trái, có thể bạn không sai luật, nhưng là nét văn hoá và tạo điều kiện cho người hay phương tiện khác lưu thông an toàn thuận lợi.
- Dừng đúng vạch dừng đèn đỏ: Để dễ dàng hơn trong việc quan sát đèn, khi chuyển xanh có thể biết ngay mà nhanh chóng di chuyển, tránh ún tắc giao thông và cản trở phương tiện phía sau.
- Giữ cửa cho người đi sau nơi công cộng: Có thể xem là một nét lịch sự cơ bản dù đối với người lạ, ở nơi công cộng, quán cafe hay cửa hàng tiện lợi hay nhà vệ sinh công cộng hầu hết đều sử dụng cửa trợ lực (tự đóng lại), nếu mở cửa ra đi thẳng thì rất có thể cánh cửa sẽ đập vào người đi sau, một hành động hết sức bình thường nhưng rất lịch sự cho người đi sau là mở cửa, nhìn phía sau có người đang đi ra cùng thì giữ cửa lại cho họ, nhanh chóng họ sẽ thay mình làm điều đó nếu tiếp tục có người phía sau thôi.
- Đậu xe ngay ngắn nơi cộng cộng: Một phần vì quy định nơi đậu xe, phần nữa cũng thể hiện phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu của mình đối với người khác, không trành giành hay cản trở chỗ đậu xe của người khác. Người khác có thể không cảm ơn mình vì điều này, nhưng họ có thể chửi bạn nếu bạn chiếm chỗ hay cản trở chỗ đậu xe của họ.
- Luôn thắt dây đai an toàn khi đi xe ô tô: Dù là xe của bạn, xe bạn mượn, bạn đi chung xe người khác, bạn đi taxi thì hãy tập làm điều này để nó thành thói quen giống như việc chúng ta mặc quần áo mỗi khi ra đường. Đây là thói quen đem đến sự an toàn cho bạn và cho những người bên cạnh bạn. Bạn không thắt dây đai an toàn, bạn có thể gặp nguy hiểm khi tai nạn, con của bạn thấy bạn không thắt dây an toàn và chúng học theo, con của bạn cũng sẽ gặp nguy hiểm, hãy tập thói quen tốt để lan toả sự văn minh.
- Xả rác đúng nơi: Nếu ở 1 nơi bừa bộn toàn rác, người vứt rác bừa bộn thì rất có thể mình cũng sẽ vô tình có hành động giống họ, hãy nghiêm khắc với bản thân, tập thói quen cho bản thân đừng làm không gian nơi đó thêm rác.
- Hút thuốc trong phòng kín: Mình là người có hút thuốc, nhưng mình ý thức được việc khói thuốc sẽ làm người khác rất khó chịu, hoặc ngay cả bản thân mình cũng rất khó chịu nếu ở trong 1 phòng kín đầy khói thuốc. Nếu không nhịn được, hãy chịu khó đi vài bước chân đến nơi hút thuốc hoặc ít nhất là không gian thoáng đãng không ảnh hưởng người xung quanh.
- Biết xin lỗi và cảm ơn: Biết cảm ơn người đi phía trước giữ cửa cho mình, biết xin lỗi chẳng may đạp trúng chân người khác.... Và nhiều hơn nữa.