20 NAG quốc tế trưng bày ảnh đương đại tại phòng nhiếp ảnh Hà Nội - khai mạc 20/3

tuanlionsg
3/3/2021 6:58Phản hồi: 10
20 NAG quốc tế trưng bày ảnh đương đại tại phòng nhiếp ảnh Hà Nội - khai mạc 20/3
Rất nhiều tác phẩm đa dạng về phong cách, thể loại, chất liệu, kỹ thuật chưa từng được công bố của 20 nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trưng bày tại Room of Fotography Hanoi (Phòng Nhiếp ảnh Hà Nội). Trong sự kiện này, Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery tổ chức hàng loạt hoạt động giao lưu về nhiếp ảnh, đánh giá tác phẩm, thảo luận kể chuyện bằng ảnh, nghệ thuật thị giác… Thiết nghĩ đây là cơ hội rất tốt để anh em có dịp gặp gỡ nhiều tác giả thú vị, khơi nguồn cảm hứng và chia sẻ đam mê nghệ thuật.

  • Địa chỉ: Room of Fotography Hanoi, tầng 3, MAI Gallery, 113 Hàng Bông, Hà Nội.
  • Thời gian: 20 - 23/2021

_XP19292.jpg

Chuỗi sự kiện tại sự kiện:
  • 10h - 12h, sáng thứ bảy, 20/03: “Like, Share, and Follow #irl” (“Thích, Chia sẻ, và Theo dõi #ngoài_đời_thực” - Vũ Trần trò chuyện cùng Liên Phạm và An Trần từ Beautiful Noise Collective về những vấn đề xoay quanh sự phân tán của hình ảnh trong dòng chảy của không gian mạng và chức năng của những hình thức chia sẻ khác.
  • 14h - 16h, chiều 20/03: “Sự đắt giá của tác phẩm Nhiếp ảnh” - Bạch Nam Hải thảo luận cùng Mai Nguyên Anh về giá trị sưu tầm của tác phẩm ảnh và tính thiết yếu của việc hoàn thiện tác phẩm ảnh, Hương Mi Lê điều phối.
  • 17h - 21h, tối 20/03: Tiệc khai trương, gặp gỡ và trò chuyện với khách mời là nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà sưu tầm, chủ phòng trưng bày, quản lý không gian nghệ thuật, và khán giả yêu nghệ thuật. Buổi tiệc được tài trợ bởi Pernod Ricard Việt Nam.
  • 9h- 12h, sáng 21/03: Đón tiếp công chúng, trò chuyện về tác phẩm được trưng bày trong Room of Fotography Hanoi, bình luận về hồ sơ tác phẩm của một số nhiếp ảnh gia tiềm năng. Phạm Tuấn Ngọc và Cietisoo Nguyen thực hiện.
  • 14h - 16h, chiều 21/03: Workshop “Mối quan hệ giữa nhiếp ảnh và hội họa: Sự dịch chuyển của lịch sử nghệ thuật thị giác”- tìm hiểu về quá trình khẳng định vị thế độc lập của nghệ thuật nhiếp ảnh vào đầu thế kỷ 20 cùng Hương Mi Lê.

Một số hình ảnh về triển lãm “Salon Ánh Sáng” tại không gian trưng bày:

Tac pham cua Christian Berg.jpg
Tac pham cua Christian Berg

Tac pham cua Pham Quang Bach.jpg
Tac pham cua Pham Quang Bach

Tac phamm cua Pham Viet Anh Minh_03.jpg
Tac phamm cua Pham Viet Anh Minh

Tac pham cua Nguyen Duc Hung.jpeg
Tac pham cua Nguyen Duc Hung

Một số nghệ sĩ tiêu biểu có tác phẩm trưng bày tại Room of Fotography Hanoi:

Tom Hricko là chuyên gia đào tạo nhiếp ảnh và nhiếp ảnh gia kỳ cựu đến từ Hoa Kỳ. Từng là
giáo sư giảng dạy tại trường nghệ thuật trực thuộc Đại học tiểu bang New York (SUNY), năm

Quảng cáo


1980, Tom được Ủy ban Nghệ thuật tiểu bang Connecticut phong làm Nhiếp Ảnh Gia Danh Giá.
Ông từng hoạt động dưới tư cách giảm khảo và giám tuyển cho Ủy ban Nghệ thuật tiểu bang
Connecticut và là cố vấn kỹ thuật cho Hiệp hội Nhiếp Ảnh Gia Trung Hoa tại Thượng Hải, Trung
Quốc. Tác phẩm của Tom được lưu trữ trong bộ sưu tập của nhiều cá nhân và doanh nghiệp,
trong đó có Tập đoàn Tài Chính Lincoln, Phoenix Mutual và People’s Bank.

Christian Berg: là nhiếp ảnh gia hiện sinh sống và giảng dạy nhiếp ảnh tại tp Hồ Chí Minh.
Anh có bằng Thạc sĩ ngành Đông Nam Á học tại đại học Bonn, Đức. Christian được đại diện bởi
laif, đơn vị cung cấp tác phẩm ảnh và tư liệu nổi tiếng nhất của Đức. Anh cũng từng làm việc
với Mott Visuals, Hà Nội trong mảng ảnh thương mại. Các tác phẩm của anh đã được công bố trên trên nhiều tạp chí nổi tiếng như The New York Times, Wall Street Journal, Forbes, The
Telegraph, Der Freitag, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Zeit, Welt am Sonntag... và nhiều tạp
chí hàng không khác.

Quảng cáo



Liên Phạm: là nữ nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia trẻ, hiện đang học tập tại trường đại học School of
the Museum of Fine Arts at Tufts University. Cô là một trong những người khám phá và thể
nghiệm những cách thể hiện mới bao gồm nhiếp ảnh với những tính chất triết học và xã hội
đặc thù của xã hội hiện đại. Triển lãm đơn đầu tiên “Này, mày ở đây” của Liên được thực hiện
tại tp Hồ Chí Minh năm 2020.

Trần Lê Quỳnh Anh: trở về từ New Zealand sau khi tốt nghiệp trường Quốc tế Sáng tạo
và Nghệ thuật Wellington. Cô hướng tới việc sử dụng đa dạng các kỹ thuật và chất liệu trong
sáng tác, với các tác phẩm được đánh giá là có cách ẩn dụ riêng, nhẹ nhàng và nữ tính với
một số đối tượng, nhưng gây bức bối, hoang mang cho một số đối tượng khác. Quỳnh Anh đã
có những tác phẩm được trưng bày tại nhà triển lãm Odlin và Inspired Art, Wellington, New
Zealand, xuất hiện trong tạp chí Sisterhoods, tham gia triển lãm nhóm Noirfoto Group Show,
Noirfoto Darkroom-Studio-Gallery, tp. Hồ Chí Minh (2020) và Salon Ánh Sáng, MAI Gallery, Hà
Nội (2020).

Mai Nguyên Anh là một nghệ sĩ thị giác người Việt Nam với mối quan tâm chính là những
vấn đề đương đại. Các tác phẩm của anh thường là sự kết hợp giữa phong cách nhiếp ảnh tư
liệu truyền thống nhưng giàu cảm xúc, nặng tính cá nhân. Theo học chuyên ngành Kinh tế tại
Đại học Surrey, Vương quốc Anh, đam mê nhiếp ảnh tư liệu đã đưa anh đến với nghề báo. Năm
2013, anh vào làm việc tại toà soạn VnExpress. Năm 2015, Nguyên Anh rời VnExpress và làm
việc tự do cho nhiều hãng tin địa phương, cũng như tập trung hoàn thiện các dự án cá nhân
của mình. Năm 2016, anh nhận được học bổng và hoàn thành chương trình đào tạo nhiếp ảnh
nghệ thuật tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế ở New York.

_XP19012.jpg
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vinh0203
TÍCH CỰC
3 năm
Một thế hệ trẻ Việt Nam đầy sáng tạo. Nhìn các tác phẩm đẹp quá.
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
@vinh0203 Mỗi tác phầm nên có dòng mô tả bên dưới để người xem có thể cảm nhận
ZeusFate
TÍCH CỰC
3 năm
Mình thấy hình cũng bt mà. Nhiều ông cứ chụp kiểu cao siêu trong khi chụp là để cho mọi người xem
@ZeusFate Người ta ko phải là cố chụp cao siêu đâu bác. Họ chụp theo góc nhìn của họ và vô tình góc nhìn của họ dưới góc nhìn của người khác thì là cao siêu.
ZeusFate
TÍCH CỰC
3 năm
@vicktorbui Bác nghĩ tấm con cá là do góc nhìn sao. Cái gì tự nhiên mà đẹp thì sẽ hơn việc cố gắng sắp đặt để cho khác kiểu
Bức tranh hang động Vịnh Hạ Long kích thước cao 2,4 x6m, được định giá 150.000 USD.
nguồn: https://vnexpress.net/cau-be-viet-duoc-menh-danh-than-dong-hoi-hoa-4230742.html#lg=js_slider_detail_0&slide=13
XC-157-2019-200X480cm-Ha-Long-7858-7170-1612627680.jpg
hphuong84
ĐẠI BÀNG
3 năm
Góc quảng cáo:
Bên mình chuyên nhận làm khung tranh theo yêu cầu. Khung ảnh, khung bằng khen các kích thước
A e ai có nhu cầu thì giới thiệu nhé
Địa chỉ : 169A Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội
16150925956512485728247830095939.jpg
Mấy cái ảnh này kiểu gì chả cãi nhau be bét xem: thế nào là nghệ thuật 😂
Đẹp ghê! phải sắp xếp thời gian để đi xem mới được!? 😁
Nhiều tấm đẹp thật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019