Google ngừng kinh doanh theo kiểu Facebook, tuyên bố sẽ dừng bán quảng cáo bằng dữ liệu người dùng

P.W
4/3/2021 12:13Phản hồi: 108
Google ngừng kinh doanh theo kiểu Facebook, tuyên bố sẽ dừng bán quảng cáo bằng dữ liệu người dùng
Hôm thứ 4 vừa rồi, Google tuyên bố sẽ dừng bán quảng cáo dựa trên dữ liệu người dùng thu thập được từ cookies thông qua các website anh em truy cập hàng ngày hàng giờ. Về cơ bản, chiến lược kinh doanh bán quảng cáo từ dữ liệu cá nhân của người dùng chính là cỗ máy kiếm tiền của Facebook. Cách kiếm tiền này là một trong những lý do đang khiến nhiều người dùng tẩy chay Facebook, và cũng chính là điều khiến Facebook hoảng loạn khi iOS 14 có tính năng bảo mật khá chặt chẽ.

Năm ngoái, Google tuyên bố họ sẽ chặn cookies theo dõi trong các trang web bên thứ 3 trên trình duyệt Chrome. Dự kiến năm sau, Chrome sẽ sạch bong cookies theo dõi trên các trang web. Khi ấy, Google cam kết sẽ không đầu tư phát triển hoặc sử dụng những công nghệ theo dõi người dùng thay thế cho cookies, qua đó nhận diện từng người một và lên được những hồ sơ online đầy chi tiết về mỗi cá nhân, phục vụ cho việc quảng cáo.

Nói thêm về cập nhật chặn cookies trên Chrome: Google Chrome sắp có cập nhật, loại bỏ cookies của bên thứ 3, từ nay lướt web khỏi lo bị theo dõi?

David Temkin, giám đốc sản phẩm chuyên trách quyền riêng tư cho biết trong bài blog: “Nếu quảng cáo số không thay đổi để giải quyết những lo ngại và mối quan tâm ngày càng tăng của mọi người về quyền riêng tư và cách sử dụng dữ liệu cá nhân của họ, tương lai của internet miễn phí và mở sẽ bị đe dọa. Mọi người không nên bị theo dõi trên internet, từ trang web này đến trang web khác, để ngành quảng cáo trực tuyến có được lợi thế kinh doanh.”

Tuyên bố mới nhất được Google đưa ra khi công cụ tìm kiếm và ngành quảng cáo định hướng dựa trên dữ liệu cá nhân của người dùng đang bị các nhà lập pháp nhiều nước và khu vực, hay các đơn vị hành pháp ở các nước xem xét, điều tra. Hiện tại Google đang phải đối mặt với 3 vụ kiện chống độc quyền, một trong số đó do chính Bộ tư pháp Mỹ đưa ra, cùng với đó là khiếu nại của một nhóm các nghị sĩ Mỹ.

Không chỉ chặn cookies của bên thứ 3, mà việc dừng bán quảng cáo dựa trên dữ liệu cá nhân là một nước đi khác của Google để hướng tới “privacy sandbox” bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trình duyệt Chrome. Khi công bố việc chặn cookies của bên thứ 3, Google giới thiệu giải pháp AI phân tích xu hướng người dùng để hiển thị quảng cáo, gọi là FLoC (Federated Learning of Cohorts). Những dữ liệu để AI phân tích sẽ được lưu trữ trên thiết bị của anh em, chứ không được gửi về những máy chủ để tổng hợp và bán cho các đơn vị quảng cáo trực tuyến, giống hệt như cách Apple vận hành Siri.

FLoC không thỏa mãn tất cả mọi người, khi nhiều nhà phê bình cho rằng Google hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một tracker hiệu quả và đáng sợ hơn cả Google Analytics. Dù rằng với FLoC và Privacy Sandbox, lượng dữ liệu cá nhân của anh em bị chuyển cho các bên thứ 3 sẽ ít hơn hẳn, nhưng cách Google gộp những người có chung sở thích lẫn cách họ đối xử với từng nhóm như vậy vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Theo Cnet
108 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tuyệt vời, cám ơn Google
TonyWu
CAO CẤP
3 năm
@cuhiep Các bác tin Google tuyên bố à. 😁 :D
Google Ads vẫn treo pricing kìa.
@Tourist8x Nếu free thì mình k phải người dùng, mà là sản phẩm. Mà đã là sản phẩm thì phải nuôi cho béo, cho ngoan thì mới dễ bán. Thức ăn để nuôi cho béo cho ngoan chính là những thứ free bày ra trước mắt đó =))
@anhkind007 nó như 1 định luật và luôn đúng, ''gút chóp'' bác
Jakelong22
ĐẠI BÀNG
3 năm
@cuhiep Thu tiền người dùng đi thôi, cứ cho xài chùa rồi lộ thông tin cá nhân bán quảng cáo thì cũng vậy. Ngày xưa VN toàn game lậu mà thằng VNG vẫn bắt các game thủ phải nôn tiền ra đấy thôi. Mấy ông VN toàn giàu ngầm, rồi giả nghèo giả khổ để xài đồ rẻ, đồ chùa thôi, chứ mà đã máu rồi thì chi tới đâu luôn ấy chứ.
TQ nó đã cho phép người dùng donate này nọ, giờ ông FB mới rục rịch update thêm chức năng fan supporter rồi đó.
Xài mỗi Safari và Chrome, hoan nghênh GG
Khả năng AI của google đã có thể phân tích data cực lớn đang diễn ra trên không gian mạng để cho ra hướng quảng cáo mới mà không cần thu thập trực tiếp làm gì nữa 😆
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@gatheringviolet Google giờ nó ăn sâu hơn fb nhiều vì đã có chrome và android 😃)))
Cảm ơn google còn fb thấy mà ghét
@tyhn Fb có thể ko xài chứ gg có ghét cũng ko bỏ nó đc 😬
@sharinran141 Lên Bing gõ Google search 🤣
quangtaiqn
TÍCH CỰC
3 năm
Khi bạn đã train con AI đủ khôn thì việc thu thập thêm dữ liệu cụ thể của từng người dùng là không quá cần thiết với GG nữa nên chuyển hướng kinh doanh cũng đúng thôi. Nhưng vẫn sợ là anh GG nói vậy thôi chứ vẫn làm ra công cụ theo dõi hành vi người dùng còn tinh vi hơn nữa trong tương lai để đối phó với mấy nhà lập pháp các nước.
htux
CAO CẤP
3 năm
Thay vì đoán tương đối hành vi của người dùng, nay GG dùng AI cài đặt ngay trên máy người dùng để phân tích cho chính xác hơn
@htux AI trên hđh 😆
Mới bị lỗi Chrome không cho cập nhật phiên bản mỡi phải gỡ sạch rồi cài lại. Có ai bị như tui không ?
Dandeli
TÍCH CỰC
3 năm
nghe kèo bịp thế 😆
ky vo phong
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Dandeli Chuẩn luôn thím vẫn biết GG mạnh về giải pháp nhưng không như mấy ông khác có nghề kiếm cơm như AZ thương mại điện tử, thuê máy chủ, MS thì dịch vu doanh nghiệp HDH, A thì bán phần cứng dịch vụ. Còn ông GG chưa thấy có mảng nào kiếm tiền cả Youtut mới thêm đống quảng cáo luôn. Cơ mà vẫn chờ động thái tiếp có lẽ mấy team này đang ngứa mắt F.
Thảo nào mấy hôm nay thấy google nó quảng cáo toàn cái ko liên quan gì tới mình. Mình ko tìm hay để nó nghe đc tiếng dao nhà ăn mà, cũng chưa tìm mua nhà gì!
Ko có cái này thì liệu có cái khác không.
Dễ gì từ bỏ đống tài nguyên vô giá thế
Mình chưa tin lắm
Đã đến 1/4 đâu nhỉ
jk.y
TÍCH CỰC
3 năm
Anh A vs anh G đã làm. Còn mỗi anh F là như nước sôi đổ vô háng thôi.
@thealley 5 năm nữa thằng fuckbook nó banh xác,10 năm nữa là thằng in tèo.
Jakelong22
ĐẠI BÀNG
3 năm
@xxxpromeozzz yahoo, my space ngày xưa cũng nổi tiếng một thời đó, giờ cũng tan theo mây khói. Sợ lúc fb tèo rồi lại phải lên download data về giống ngày xưa
MrNghiaIT
TÍCH CỰC
3 năm
Quá tuyệt thanks google
Google còn có nhiều cái để làm. Còn FB nếu ko quảng cáo thì sẽ làm gì ?
@dualshoсk Ai bảo FB sẽ ko quảng cáo ?
gnafetihw
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Thực Tế Bạn đọc comment có hiểu nội dung không vậy?
Thạch8698
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dualshoсk FB nếu không kiếm tiền bằng cách quảng cáo thì chỉ có kiếm bằng cách thu phí khi người dùng like, comment thôi
Google đã thay đổi. Thằng Fuckbook thì không. Và sản phẩm duy nhất của nó là data người dùng. Ngày tàn của thằng Mark xoăn đang dần tới.
@xxxpromeozzz Mark nó tàn còn 1% tài sản ăn dc 3 đời
aiglove
CAO CẤP
3 năm
tôi đã tin. còn bạn thi sao 😁
Tuyệt vời

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019