Washington vừa đưa thêm 7 đơn vị nghiên cứu sản xuất siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách đen những đơn vị không đáng tin cậy. Về cơ bản giống hệt như Huawei, những đơn vị này khi đã bị đưa vào danh sách đen, thì tất cả các công ty, tập đoàn và tổ chức của Mỹ, hoặc sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất sản phẩm sẽ không được làm việc và hợp tác. Đó chính là những quyết định từ thời ông Trump còn là tổng thống Mỹ, với những sắc lệnh và thay đổi để đối phó với những công ty, tổ chức được cho là không đáng tin cậy và có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.
Bảy đơn vị nghiên cứu siêu máy tính của Trung Quốc bị cho vào danh sách đen bao gồm:
Phía Đài Loan hôm thứ 4 vừa rồi cho biết, các công ty chip bán dẫn sẽ tuân thủ nghiêm túc quyết định của phía Mỹ. Cũng đã có một hãng chip ở Đài Bắc cắt đơn hàng phục vụ cho 1 trong số 7 cái tên kể trên. Cụ thể hơn, đơn vị đó là Alchip Technologies Ltd, đã cắt đơn hàng và dừng toàn bộ quá trình sản xuất phục vụ cho Tianjin Phytium Information Technology. Đối với Alchip, 39% doanh thu của họ đến từ Phytium.
Bộ trưởng kinh tế Đài Loan, bà Vương Mỹ Hoa nói: “Những công ty của chúng tôi, cho dù là đơn vị sản xuất hay xuất khẩu, đều sẽ phải tuân thủ luật lệ. Dĩ nhiên khi phía Mỹ có quy định mới, những công ty của chúng tôi cũng sẽ để ý và tuân thủ những điều khoản chính trong quy định của Mỹ.” Động thái mới nhất này của Mỹ được đưa ra đúng thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan đang nóng lên. Cùng lúc, cơn sốt chip bán dẫn đang xảy ra cũng khiến vị thế của Đài Loan trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo Reuters
Bảy đơn vị nghiên cứu siêu máy tính của Trung Quốc bị cho vào danh sách đen bao gồm:
- Tianjin Phytium Information Technology;
- Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center;
- Sunway Microelectronics;
- The National Supercomputing Center Jinan;
- The National Supercomputing Center Shenzhen;
- The National Supercomputing Center Wuxi;
- The National Supercomputing Center Zhengzhou.
Phía Đài Loan hôm thứ 4 vừa rồi cho biết, các công ty chip bán dẫn sẽ tuân thủ nghiêm túc quyết định của phía Mỹ. Cũng đã có một hãng chip ở Đài Bắc cắt đơn hàng phục vụ cho 1 trong số 7 cái tên kể trên. Cụ thể hơn, đơn vị đó là Alchip Technologies Ltd, đã cắt đơn hàng và dừng toàn bộ quá trình sản xuất phục vụ cho Tianjin Phytium Information Technology. Đối với Alchip, 39% doanh thu của họ đến từ Phytium.
Bộ trưởng kinh tế Đài Loan, bà Vương Mỹ Hoa nói: “Những công ty của chúng tôi, cho dù là đơn vị sản xuất hay xuất khẩu, đều sẽ phải tuân thủ luật lệ. Dĩ nhiên khi phía Mỹ có quy định mới, những công ty của chúng tôi cũng sẽ để ý và tuân thủ những điều khoản chính trong quy định của Mỹ.” Động thái mới nhất này của Mỹ được đưa ra đúng thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và đảo Đài Loan đang nóng lên. Cùng lúc, cơn sốt chip bán dẫn đang xảy ra cũng khiến vị thế của Đài Loan trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo Reuters