CDC Mỹ: “Người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ có thể ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang”
Cuối tháng 4 vừa rồi, CDC Mỹ đã công bố một số vấn đề mới liên quan đến việc phòng ngừa COVID-19, trong đó có đề cập rằng: Những ai đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động ngoài trời đơn giản mà không cần phải đeo khẩu trang. Các số liệu tiêm chủng gần đây nhất cho thấy 29% người Mỹ hiện đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ, và 43% đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế tin rằng, công bố về việc nới lỏng các quy định sử dụng khẩu trang khi ra ngoài và thậm chí là ngay tại nhà có thể phản tác dụng, bởi không phải toàn bộ dân Mỹ đều đã được tiêm vaccine, và nếu vô tình có người tiếp xúc với người chưa tiêm vaccine và có khả năng lây bệnh, thì việc bùng dịch ở cộng đồng trở lại là rất cao, bởi vaccine cũng không phải là phương thuốc chữa bệnh mà chỉ có thể phòng ngừa, và không phải ai tiêm vaccine xong cũng sẽ không nhiễm bệnh nữa, nhất là khi các biến thể COVID-19 mới xuất hiện ngày càng nhiều.
CDC Mỹ: “Người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ có thể ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang”
Cuối tháng 4 vừa rồi, CDC Mỹ đã công bố một số vấn đề mới liên quan đến việc phòng ngừa COVID-19, trong đó có đề cập rằng: Những ai đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động ngoài trời đơn giản mà không cần phải đeo khẩu trang. Các số liệu tiêm chủng gần đây nhất cho thấy 29% người Mỹ hiện đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ, và 43% đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế tin rằng, công bố về việc nới lỏng các quy định sử dụng khẩu trang khi ra ngoài và thậm chí là ngay tại nhà có thể phản tác dụng, bởi không phải toàn bộ dân Mỹ đều đã được tiêm vaccine, và nếu vô tình có người tiếp xúc với người chưa tiêm vaccine và có khả năng lây bệnh, thì việc bùng dịch ở cộng đồng trở lại là rất cao, bởi vaccine cũng không phải là phương thuốc chữa bệnh mà chỉ có thể phòng ngừa, và không phải ai tiêm vaccine xong cũng sẽ không nhiễm bệnh nữa, nhất là khi các biến thể COVID-19 mới xuất hiện ngày càng nhiều.
Theo Nationalgeographic
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
CDC Mỹ: “Người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ có thể ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang”
Cuối tháng 4 vừa rồi, CDC Mỹ đã công bố một số vấn đề mới liên quan đến việc phòng ngừa COVID-19, trong đó có đề cập rằng: Những ai đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động ngoài trời đơn giản mà không cần phải đeo khẩu trang. Các số liệu tiêm chủng gần đây nhất cho thấy 29% người Mỹ hiện đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ, và 43% đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế tin rằng, công bố về việc nới lỏng các quy định sử dụng khẩu trang khi ra ngoài và thậm chí là ngay tại nhà có thể phản tác dụng, bởi không phải toàn bộ dân Mỹ đều đã được tiêm vaccine, và nếu vô tình có người tiếp xúc với người chưa tiêm vaccine và có khả năng lây bệnh, thì việc bùng dịch ở cộng đồng trở lại là rất cao, bởi vaccine cũng không phải là phương thuốc chữa bệnh mà chỉ có thể phòng ngừa, và không phải ai tiêm vaccine xong cũng sẽ không nhiễm bệnh nữa, nhất là khi các biến thể COVID-19 mới xuất hiện ngày càng nhiều.
@khatvong041110
thật ra vaccine của Tung Của cũng được thử nghiệm nhiều rồi, nguy hiểm thì chắc cũng ko đến nỗi nguy hiểm đâu, có điều hiệu quả ko dc như mong muốn thôi. Tung Của đem vaccine qua nam mỹ thử nghiệm cả năm rồi nên nếu có xài thì chắc cũng ko đến nỗi tèo 😁
@TsanHoang
Bác sĩ gia đinh thì nhanh thật. Nhưng cũng 1 tuần.
Với lại mình muốn chuyên khoa cơ.Mà muốn chuyên khoa phải có giấy của bác sĩ gia đình.
Mà khám ở bác sĩ gia đinh phải tầm vài tháng, ông ms chuyển chuyên khoa cho mình. Nó k đau nặng, cứ kiểu âm ỉ. Mà khám bác sĩ gia đinh thì toàn giảm đau. Cứ nhây cho tầm vài tháng rồi ms chuyển. Nên thấy nản.
@Kid_Alone
Kiểu k có dụ như VN tới nơi, bốc số vào khám luôn.
Ở đây quy trinh là gọi điện đặt hẹn. Gần thì giờ ko đúng ý mình. Giờ đúng ý mình thì xa lắc xa lơ.
Dù có muốn wall in thì cũng phải trước 12h trưa. K thì chịu đau tới ngày hôm sau. ^^. Lúc ms qua ngu k biết gì, giờ ms hiểu chuyện. Nên tống vài viên advil cầm chưng rồi đi khám
@Kid_Alone
Chuyeen khoa thì cần giấy giới thiệu của bs gđ nhưng cũng không đến nỗi quá lâu, trường hợp khẩn cấp bạn nên đến Agency Care , nhanh và rẻ hơn vào bệnh viện,
Kể cả minor ịnjury cũng nên đi Agency care, vì vào Emergency chờ lâu vì quá đông...
@TsanHoang
Walk-in giống như đi máy nay Stand-by... khi nào có ai cancel hay có ghế trống mình mới có cơ hội vào 😃 bất đắc dĩ mới vào bệnh viên vì viện phí rất cao , bảo hiểm không tốt thì sau khi ra viện bạn trả cũng mệt ...nên tìm sẵn địa chỉ Agency Care , khi có việc cần đỡ mất thời gian , gọi check thử cem có nhận bảo hiểm của mình không , nếu có càng tốt...
ở đây về tiểu phẫu rất nhanh gọn...
@harry.pham2016
Người đã tiêm vaccine không bị nhiễm là đúng rồi! Nhưng có đảm bảo là họ không hít phải dịch có chứa virus của người khác, mang theo đến điểm khác. Sau đó hít thở, hắt hơi bắn sang người không bị nhiễm, lây cho người chưa bị không?
Tỷ lệ đó gần như 0. Virus không thể xâm nhập không sản sinh ra viron lấy gì mà lây sang người khác, và khi phần lớn mọi người chích thì càng không thể gây dịch
@Nguyễn Chí Danh
Đúng rồi, Mỹ đứng đầu, luôn luôn đứng top 1 nên tội nghiệp cho Châu Á là phải rồi, biết bao giờ Châu Á mới chiếm được vị trí top của Mỹ nhỉ?
@Dịch Vụ XYZ Top 1 nhưng quan trọng là có bao nhiêu ca khỏi, bao nhiêu ca tử vong trên số ca nhiễm. Và cập nhật tin tức mới đi số ca nhiễm ở mỹ đang giảm mạnh rồi kìa. Lắc não lên lấy số ca nhiễm ban đầu trừ cho số ca khỏi để ra số ca nhiễm hiện tại đi bạn. Đừng có chỉ đọc cái tiêu đề bài báo rồi ôm khư khư cái số liệu rồi ra vẻ nguy hiểm nữa, nó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bởi một người khỏi là giường bệnh lại trống => Có chỗ dư để điều trị cho bệnh nhân khác => hệ thống y tế không bị quá tải, nếu người bệnh không vượt qua số giường bệnh. Dùng não mà phân tích đi chứ 😉
@Dịch Vụ XYZ Ngay trong cái biểu đồ mà bạn đưa ra cũng cho thấy số ca khỏi bệnh của mỹ là rất nhiều ( 25,584,747 người ) rồi đó. Đừng nói là bạn không biết đọc tiếng việt nhe.
@Dịch Vụ XYZ
Top 1 nhưng quan trọng là có bao nhiêu ca khỏi, bao nhiêu ca tử vong trên số ca nhiễm. Và cập nhật tin tức mới đi số ca nhiễm ở mỹ đang giảm mạnh rồi kìa. Lắc não lên lấy số ca nhiễm ban đầu trừ cho số ca khỏi để ra số ca nhiễm hiện tại đi bạn. Đừng có chỉ đọc cái tiêu đề bài báo rồi ôm khư khư cái số liệu rồi ra vẻ nguy hiểm nữa, nó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bởi một người khỏi là giường bệnh lại trống => Có chỗ dư để điều trị cho bệnh nhân khác => hệ thống y tế không bị quá tải, nếu người bệnh không vượt qua số giường bệnh. Dùng não mà phân tích đi chứ 😉
@Dịch Vụ XYZ
Ngay trong cái biểu đồ mà bạn đưa ra cũng cho thấy số ca khỏi bệnh của mỹ là rất nhiều ( 25,584,747 người ) rồi đó. Đừng nói là bạn không biết đọc tiếng việt nhe.