Dịch vụ du lịch mới ở Ai Cập: ăn tối cùng các xác ướp Pharaoh

Rubi Lee
7/5/2021 3:42Phản hồi: 87
Dịch vụ du lịch mới ở Ai Cập: ăn tối cùng các xác ướp Pharaoh
Mawlay là một nhà hàng ngoài trời nằm trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Ai Cập Quốc gia Cairo, với diện tích khoảng 15ha, đây nhà mới của 22 xác ướp hoàng gia có niên đại từ các triều đại 17, 18, 19, 20. Tuy chỉ mới khai trương vào tháng 4 với buổi diễu hành hoành tráng của các Pharaoh làm du khách choáng ngợp thì mới đây một nhà hàng nằm trong bảo tàng lại gây chú ý với dịch vụ “bữa tối mang hương vị lịch sử” cho phép du khách ăn tối cùng Pharaoh trong tháng Ramadan.

ai-cap-6.jpg

Theo đó, du khách có thể thưởng thức bữa ăn iftar (bữa tối xả chay sau hoàng hôn) và Suhoor (bữa ăn trước bình minh) và ngồi cách 22 xác ướp Pharaoh và nữ hoàng Ai Cập vài m. Dina Al Sabban, chủ nhà hàng cho biết du khách có thể tận hưởng bữa ăn và tham quan bảo tàng sau khi kết thúc bữa ăn.

Mặc dù giờ mở cửa của bảo tàng là từ 9 giờ sáng đến 15 giờ, nhưng để phục vụ khách trong nhà hàng, bảo tàng sẽ thêm khung giờ hoạt động từ 20 - 23 giờ. Nhà hàng có thể phục vụ các nhóm khách từ 4- 22 người, nhưng do giai đoạn đầu khách khá đông nên du khách cần đặt hẹn trước khi ghé thăm.


ai-cap-2.jpg

Trước đó vào tháng 4, thế giới đã chứng kiến cuộc diễu hành hoành tráng vận chuyển 22 xác ướp từ bảo tàng Ai Cập đi ngang qua các đường phố của trung thành thành phố Cairo đến bảo tàng Quốc gia Văn Minh Ai Cập. Với quy mô to lớn, cuộc di dời này còn được mệnh danh là “Cuộc diễu hành vàng của các Pharaoh”, được biết lễ hội lộng lẫy này được thiết kế để tôn vinh các di sản phong phú của Ai Cập và nhằm mục đích thu hút du khách trở lại quốc gia sau một năm ngành du lịch bị trì hoãn do đại dịch.Các xác ướp được di dời khi đó bao gồm 18 vị Pharaoh và 4 nhân vật hoàng gia khác có vị trí xã hội quan trọng. Ít lâu sau buổi diễu hành, bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập đã chính thức được khánh thành vào ngày 3/4.

Theo National
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bảo tàng Tiện lam du lịch luôn
@cosmos47
Cái gì khó để đó anh lo
@Tuat Phan Mai mốt có dịch vụ ngủ tối cùng xác ướp nữa
@hoangminh2018
Cái này đơn giản lắm em
mrphan
TÍCH CỰC
3 năm
Như này có dám ăn ko ae 😂
@mrphan Tiện làm luôn món thịt ươp mấy nghìn năm luôn
@ThânChâu thôi tôi xin.
mrphan
TÍCH CỰC
3 năm
@Ph.Thanh.Tung Chắc vị giốn thịt hun khói à các bác 😆
Dị thiệt, giờ còn có cả dịch vụ như này nữa 😂
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Chết từ đời tám hoánh rồi đắc gì đc nữa chứ. Có đắc thì đắc với lương tâm thôi
@crazysexycool1981 Em nghĩ là không nên, thi thể người đã mất cần phải được tôn trọng và chôn sâu dưới ba tấc đất. Đằng này phơi ra, rồi ăn uống linh đình không hay chút nào.
@Frozen Cat A cũng nghĩ vậy, như này cảm thấy ko tôn trọng người đã khuất 🙄
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@TrươngThanh23 Lương tháng còn không có nói chi tới lương tâm
Sher
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mỗi khách tới sẽ được tặng vài lời nguyền rủa coi như quà tiếp đãi! _😔´ཀ`」 ∠):
Con với cháu... 😑
@Bão Đã Tan Tôi mà là pharaoh thì cũng bật dậy mà bóp cổ tụi này
@tamnguyen072
Cười vô mặt
yokykaka
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Bão Đã Tan chết rồi cũng không được yên với bọn con cháu
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@Bão Đã Tan chắc trên thế giới Ai Cập là nổi tiếng nhất về đào mộ tổ tiên nhỉ 😁
Chết vẫn không được yên nghỉ
@daugauhp911 Lao động là vinh quang.
Con cháu mang các cụ ra kiếm tiền. Xem video khoa pug thì ai dám đến ai cập nữa.
O lala
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cho các cụ ý sang Ấn mà ăn🙄
nguyenduyna
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bọn Ai cập này ko biết làm gì ngoài ăn mày quá khứ à
@nguyenduyna Cái quá khứ đó đào ra được khối tiền thì vào bạn, bạn có ăn không? Lại chả vẫy đuôi húp vội
Con người càng ngày càng biến chất và quái thú.
hiepsicoi
TÍCH CỰC
3 năm
Tôn trọng người đã khuất giùm
Khó hiểu thật
tuilait
CAO CẤP
3 năm
Thấy review của kênh Khoa pub có tiền cũng hết muốn đi Ai cập
@tuilait Phức tạp
Im lặng đi
Hành xác đúng nghĩa đen luôn
Vậy cũng nghĩ ra được luôn
Thiếu gì ăn đấy, cho ăn cạnh mấy em chân dài cho sang cái người phải thích hơn ko.
concuuduc
TÍCH CỰC
3 năm
Riết rồi quốc gia tôn trọng thần thánh lại mang cố tổ mình ra cho người ta coi soi khi ăn như 1 thú vui giải trí. Rất có tính giải trí .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019