Nếu như năm ngoái thế giới ghi nhận việc môi trường sống sạch sẽ bất ngờ vì nhiều hoạt động bị chậm lại vì đại dịch Covid-19, thì tháng 5/2021 ghi nhận thời điểm mật độ khí CO2 cao nhất trong không khí quyển trong vòng 63 năm qua, theo nghiên cứu mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển & Đại dương của Mỹ (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA)
Tháng 5 hàng năm là thời điểm mà NOAA tiến hành đo mật độ khí CO2 trong khí quyển, một hoạt động thường niên từ nhiều năm nay. Có một xu hướng thay đổi khí CO2 trong không khí rõ rệt khi cây cối ở Bắc bán cầu xanh nhất, đó là lúc chúng hút khí CO2 nhiều nhất để tạo ra O2, và khi chúng rụng lá, xả ra khí CO2. Chính vì vậy các nhà khoa học đo lượng khí CO2 vào tháng 5, vì đây là thời điểm CO2 cao nhất trong năm.
Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, bù đắp cho gần 1 năm đóng băng vừa qua, đã làm cho lượng khí CO2 trong không khí ghi nhận vào tháng 5/2021 tăng cao, lên tới 419 phần triệu (419/1,000,000).
Mức CO2 trong khí quyển của tháng 5 năm nay ngang ngửa với 4 triệu năm trước, ở thời điểm đó nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 7 độ F (khoảng 4 độ C) và mực nước biển cao hơn 78ft (23,8cm) so với hiện nay.
Tháng 5 hàng năm là thời điểm mà NOAA tiến hành đo mật độ khí CO2 trong khí quyển, một hoạt động thường niên từ nhiều năm nay. Có một xu hướng thay đổi khí CO2 trong không khí rõ rệt khi cây cối ở Bắc bán cầu xanh nhất, đó là lúc chúng hút khí CO2 nhiều nhất để tạo ra O2, và khi chúng rụng lá, xả ra khí CO2. Chính vì vậy các nhà khoa học đo lượng khí CO2 vào tháng 5, vì đây là thời điểm CO2 cao nhất trong năm.
Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, bù đắp cho gần 1 năm đóng băng vừa qua, đã làm cho lượng khí CO2 trong không khí ghi nhận vào tháng 5/2021 tăng cao, lên tới 419 phần triệu (419/1,000,000).
Mức CO2 trong khí quyển của tháng 5 năm nay ngang ngửa với 4 triệu năm trước, ở thời điểm đó nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 7 độ F (khoảng 4 độ C) và mực nước biển cao hơn 78ft (23,8cm) so với hiện nay.
Các nhà khoa học của NOAA cho biết lượng khí CO2 sẽ còn tiếp tục tăng cao nữa, kéo theo hậu quả là nhiệt độ trái đất càng ngày càng nóng thêm, dẫn tới bão lụt, hạn hán và nhiều thiên tai khác.
"Cách cắt giảm CO2 hiệu quả nhất hiện nay đó là giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch (xăng dầu, than đá). Chúng ta phải cắt giảm được bằng với năm ngoái, khi mà thế giới phải chậm lại vì COVID-19.", Ralph Keeling - nhà địa chất hải dương học của NOAA phát biểu.
Năm ngoái, lượng khí CO2 trong khí quyển giảm 6% vì nhiều công ty phải đóng cửa và hàng triệu người phải ở nhà để tránh dịch. Tuy nhiên cuối năm 2020, lượng khí thải CO2 đã tăng trở lại khi thế giới dần hồi phục. Lượng phát thải từ việc tiêu thụ năng lượng vào tháng 12/2020 thậm chí còn cao hơn cùng kì năm trước (12/2019).
2020 cũng là năm đánh dấu 5 năm hiệp định khí hậu Paris được thông qua, trong 5 năm vừa qua, các quốc gia đã nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. TQ, quốc gia phát thải nhiều nhất thế giới cho biết vào năm 2060 họ sẽ phát thải bằng hoặc ít hơn mức có thể xử lý được, trong khi đó TT Joe Biden của Mỹ cam kết tương tự vào năm 2050. Tuy nhiên hiện nay chính phủ các nước vẫn chưa thể hiện rõ ràng nỗ lực của lời nói đó thông qua hành động.
Kể từ tháng 5/1958, Charles David Keeling (cha của Ralph Keeling) và các cộng sự bắt đầu ghi nhận tình trạng khí CO2 cứ tăng cao mỗi năm, bất chấp sự biến động của tự nhiên suốt 60 năm qua. Tháng 5 năm nay ghi nhận mức CO2 trong khí quyển cao trong vòng 63 năm qua, từ 1958 - 2021.
Theo Theverge