Sau 1 ngày sử dụng, có thời gian đi vọc nhiều khu vực trong hệ điều hành mới, đây là cái mình muốn chia sẻ với anh em. Mời anh em xem nhé.
Các icon của notification giờ được đưa ra một góc và to rõ hơn nhiều so với notification đầy chữ ngày trước. Đây cũng là cách làm của Android thời đầu, và nó dễ nhìn hơn nhiều nếu bạn chỉ lướt qua xem. Bằng cách này bạn có thể nhanh chóng xác định các thông báo quan trọng và click vào giữa một rừng những notification không thật sự cần thiết.
Notification: điều chỉnh lại cho dễ nhìn hơn, bắt mắt hơn nhiều
Các icon của notification giờ được đưa ra một góc và to rõ hơn nhiều so với notification đầy chữ ngày trước. Đây cũng là cách làm của Android thời đầu, và nó dễ nhìn hơn nhiều nếu bạn chỉ lướt qua xem. Bằng cách này bạn có thể nhanh chóng xác định các thông báo quan trọng và click vào giữa một rừng những notification không thật sự cần thiết.
Notification trên iPadOS 15 cũng được thiết kế để dễ đọc chữ hơn, khoảng trắng được tận dụng tốt hơn và cách chừa lề, khoảng cách cũng có vẻ cải thiện so với trước. Tuy chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng nó khiến mình cảm thấy dễ đọc hơn.
Safari: trải nghiệm mới thật sự rất thú vị
Theo mình thì đây là cải tiến đáng giá nhất của iPadOS tính đến thời điểm hiện tại, vì trình duyệt là cái mà mình dùng nhiều, mà giao diện của Safari mới gần như đổi hết. Nhiều khoảng trống hơn, thoáng hơn, và dành phần tập trung nhất là cho nội dung của website chứ không phải là các thành phần của Safari.
Phần tab được thay thế theo cách mới khá tiện, mình thấy dễ nhìn hơn, ít tốn chỗ hơn so với kiểu thiết kế hàng tab riêng ngày xưa, tuy nhiên sẽ cần thời gian để điều chỉnh hành vi một chút cho quen, vì đó giờ xài trình duyệt nào cũng là thẻ tab riêng chứ không phải kiểu này. Nhìn Safari giờ hiện đại hơn nhiều.
Và nếu bạn nào có dùng Chrome thì bạn sẽ thấy là thiết kế của Safari trên iPad rất giống với những gì Chrome muốn làm: gom hàng địa chỉ ngắn gọn lại, bỏ hàng công cụ ở dưới cùng.
Tính năng “cửa sổ"
Mình để cửa sổ trong ngoặc kép là bởi vì đây không hẳn là cửa sổ như cách chúng ta sử dụng máy tính, nó chỉ là một “nhóm” các tab mà thôi. Hiện tại trên máy mình thấy có mỗi Safari là hỗ trợ tính năng này, ngoài ra còn có app Outlook nhưng mình vẫn chưa thấy được tác dụng của nó. Chắc phải xài thêm, và phải đợi thêm app update hỗ trợ cho tính năng này thì mới thấy có ích.
Quảng cáo
Bàn phím VNI hữu ích cho những người chơi hệ “lai" như mình
Nếu bạn cũng là người hay gõ phím kiểu VNI như mình thì bạn sẽ thích kiểu làm việc mới trên iPad Pro, bạn sẽ cảm thấy nó thân thiện hơn, quen thuộc hơn. Mình mà đụng vào bàn phím vật lý thì mình thích gõ VNI, khi nào lên bàn phím ảo thì mình mới gõ TELEX.
Tuy nhiên hiện tại mình thấy có một lỗi là iPadOS 15 khi gõ VNI mà lỡ quên bỏ dấu, hoặc bỏ dấu sai, thì lúc quay lại chữ trước để bỏ dấu thì không được, phải xóa luôn cả chữ. Nó giống với lỗi bên TELEX lúc gõ chen chữ vào một đoạn đã có sẵn mà không có dấu cách thì nó không nhận tiếng Việt vậy.
App Library và Focus
Cuối cùng thì App Library giờ cũng đã có mặt trên iPad, nhưng với mình thì nó không có tác dụng gì 😁 Từ hồi iOS 14 ra mắt một năm nay, mình chẳng dùng đến App Library bao giờ. Kéo xuống tìm cho lẹ, chứ dùng cái này mệt quá.
Quảng cáo
Ngoài ra còn có chức năng mới tên là Focus, nó có tác dụng giống như Do Not Disturb ngày xưa, tức là hệ điều hành sẽ không hiển thị thông báo, không hiển thị cuộc gọi và tắt đi một số âm thanh để bạn không bị… làm phiền. Focus đưa cho bạn thêm một cấp độ tùy biến nữa của Do Not Disturb, bạn có thể chọn app nào được thông báo, app nào không, các số liên hệ nào được phép gọi cho bạn… khi bạn kích hoạt các chế độ của Focus. Bạn có thể lưu cấu hình Focus để kích hoạt nhanh trong những lần kế tiếp, không nhất thiết phải dùng những cái có sẵn do Apple chuẩn bị cho bạn.
Sau một hồi điểu chỉnh, mình thấy cái mà mình tùy biến không khác gì so với Do Not Disturb, nên mình quyết định quay lại dùng DND cho gọn :D