Anh em chắc đã từng xem phim hay nghe đến nhân vật thủy thủ Popeye - ăn rau bina (rau chân vịt - spinach) là mạnh lên có thể đánh bại mọi kẻ thù? Nhân vật hoạt hình này xuất hiện lần đầu vào năm 1929, tạo ra bởi họa sĩ hoạt hình Elzie Crisler Segar. Điều thú vị là E. C. Segar đã vẽ ra Popeye dựa trên một người có thật - Frank "Rocky" Fiegel. Tìm hiểu về Rocky thì càng ngạc nhiên hơn khi ông cũng có nét mặt nhăn, miệng ngậm tẩu thuốc và là một tay đấm có hạng như Popeye.
Popeye xuất hiện trên loạt truyện tranh Thimble Theatre ra số đầu tiên vào ngày 17 tháng 1 năm 1929. Trong những năm tiếp theo, chàng thủy thủ một mắt này nhanh chóng trở thành tâm điểm của bộ truyện từ đó giúp loạt truyện Thimble Theatre trở thành ấn bản phổ biến và nổi tiếng nhất của công ty truyền thông King Features Syndicate, Inc trong những năm 30 của thế kỷ trước. Thật không may là E. C. Segar (ảnh trên) qua đời vào năm 1938 nhưng Popeye vẫn tiếp tục xuất hiện dưới bàn tay của nhiều họa sĩ.
Đến năm 1933 thì nhà làm phim hoạt hình, đạo diễn và là nhà phát minh người Mỹ gốc Ba Lan - Max Fleischer đã chuyển thể các nhân vật trong Thimble Theatre thành một series phim hoạt hình có tên Popeye the Sailer cho Paramount Pictures. (Max Fleischer phát minh ra kính quay rotoscope và kỹ thuật rotoscopy - theo dõi cảnh phim chuyển động theo từng khung hình để tạo ra cảnh hành động chân thực). Xưởng phim riêng của Fleischer còn đứng đằng sau nhân vật hoạt hình Betty Poop nổi tiếng không kém Popeye.
Popeye có từ thập niên 30
Popeye xuất hiện trên loạt truyện tranh Thimble Theatre ra số đầu tiên vào ngày 17 tháng 1 năm 1929. Trong những năm tiếp theo, chàng thủy thủ một mắt này nhanh chóng trở thành tâm điểm của bộ truyện từ đó giúp loạt truyện Thimble Theatre trở thành ấn bản phổ biến và nổi tiếng nhất của công ty truyền thông King Features Syndicate, Inc trong những năm 30 của thế kỷ trước. Thật không may là E. C. Segar (ảnh trên) qua đời vào năm 1938 nhưng Popeye vẫn tiếp tục xuất hiện dưới bàn tay của nhiều họa sĩ.
Đến năm 1933 thì nhà làm phim hoạt hình, đạo diễn và là nhà phát minh người Mỹ gốc Ba Lan - Max Fleischer đã chuyển thể các nhân vật trong Thimble Theatre thành một series phim hoạt hình có tên Popeye the Sailer cho Paramount Pictures. (Max Fleischer phát minh ra kính quay rotoscope và kỹ thuật rotoscopy - theo dõi cảnh phim chuyển động theo từng khung hình để tạo ra cảnh hành động chân thực). Xưởng phim riêng của Fleischer còn đứng đằng sau nhân vật hoạt hình Betty Poop nổi tiếng không kém Popeye.
Loạt phim Popeye được sản xuất liên tục đến năm 1957 và qua thời gian, Popeye trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng khi chàng thủy thủ này xuất hiện trên nhiều sản phẩm khác nhau từ sách truyện tranh, hoạt hình phát trên truyền hình, trò chơi điện tử, ấn phẩm quảng cáo cho đến những gói rau chân vịt bán ở siêu thị hay kẹo có hình điếu thuốc lá. Thậm chí vào năm 1980, Paramount Pictures và Walt Disney còn hợp tác sản xuất bộ phim Popeye người đóng với Robert Altman làm đạo diễn và Robin McLaurin Williams trong vai Popeye.
Năm 2002, TV Guide đã xếp hạng Popeye ở vị trí 20 trong số "50 nhân vật hoạt hình tuyệt vời nhất mọi thời đại."
Frank "Rocky" Fiegel
Đây là phiên bản thật của Popeye. Fiegel (sinh năm 1868) được cho từng là một thủy thủ trên tàu Merchant Marines. Sau 20 năm trên thuyền thì ông về lại quê nhà và được quán rượu Wiebusch ở Chester, Illinois (gần nơi Segar sống) thuê làm bouncer để duy trì trật tự. Cũng có thông tin Fiegel chỉ là một người lao động ai thuê gì làm nấy và là một người pha chế quầy bả. Mọi người tại thị trấn này thường thấy Fiegel dạo quanh các tiệm rượu, ông nghiện rượu chứ không nghiện ăn rau chân vịt như Popeye.
Tuy nhiên, vẻ ngoài của Fiegel chính là hình mẫu để Segar phác thảo Popeye. Fiegel cũng bị chột một mắt, khuôn mặt góc cạnh, nhăn nhó cáu kỉnh, miệng luôn ngậm cái tẩu và vóc dáng săn chắc khiến người ta gọi ông là Rocky. Fiegel là một tay đấm có hạng ở địa phương, không bao giờ chịu thua đối thủ này - mốt tính cách rất đặc trưng của Popeye. Thêm vào đó, ông là người rất yêu trẻ em, thích giúp đỡ đám trẻ ở Chester nhằm khiến chúng tốt hơn hoặc bảo vệ chúng trước những kẻ bắt nạt.
Đây là mộ của Frank "Rocky" Fiegel, ông qua đời năm 1947 và về sau người ta đã khắc biểu tượng Popeye lên bia mộ ông.
Người thủy thủ trong bức ảnh này được xem là hình mẫu của Popeye, tuy nhiên đây là một thủy thủ trên tàu HMS Rodney của Anh và ảnh chụp vào năm 1940. Vì vậy có thể nói anh thủy thủ này đã “cosplay” Popeye chứ không phải là hình mẫu nguyên bản của Popeye. Ngoài Popeye thì các nhân vật khác trong bộ truyện và phim hoạt hình này cũng được Segar lấy ý tưởng từ những người thật, chẳng hạn như Olive Oyl - cô người yêu là hình ảnh của một cô chủ tiệm tạp hóa gần nơi Sager sống.
Quảng cáo