Focus mode là một tính năng mở rộng của Do not Disturb mà Apple ra mắt trên iOS 15, iPadOS 15 hay macOS 12 Monterey, cho phép người dùng tuỳ chỉnh nhiều profile DnD khác nhau để phù hợp với từng công việc, từng thời điểm cụ thể, thay vì chỉ bật DnD đơn thuần tắt hết mọi thông báo giống như các phiên bản hệ điều hành trước đó.
Focus mode đa dụng hơn DnD ở chỗ nó có thể cho phép những ứng dụng, những liên lạc trong danh bạ được phép gửi thông báo hoặc được phép gọi đến cho bạn trong lúc bạn bật Focus mode. Đây là tính năng mới trên các hệ điều hành của Apple nhưng với những thiết bị Android, chúng đã xuất hiện từ lâu, đối với Android gốc thì kể từ khi Google giới thiệu Digital Wellbeing thì Focus cũng ra đời. Trong bài này mình muốn chia sẻ với anh em về cách mà Focus mode hoạt động trên Android như thế nào, để anh em có cái nhìn so sánh khách quan với iOS 15, iPadOS 15 hay macOS Monterey nhé. Mình sẽ demo trên hai chiếc điện thoại là Google Pixel 4 đang chạy Android 12 beta 2 và Galaxy A52 5G đang chạy OneUI 3.1 (Android 11).
Tính năng này trên Google Pixel được tích hợp vào trong Digital Wellbeing, ở trên phiên bản Android 12 mà mình đang dùng, Focus mode cho phép người dùng tuỳ chỉnh những ứng dụng không được phép gửi thông báo trong lúc Focus mode đang khởi chạy. Ngoài ra bên trong Focus mode của Android gốc cho phép người dùng thiết lập thời gian sử dụng Focus mode theo thời khoá biểu. Focus mode cũng có thể bật tắt nhanh trên Quick Settings.
Focus mode đa dụng hơn DnD ở chỗ nó có thể cho phép những ứng dụng, những liên lạc trong danh bạ được phép gửi thông báo hoặc được phép gọi đến cho bạn trong lúc bạn bật Focus mode. Đây là tính năng mới trên các hệ điều hành của Apple nhưng với những thiết bị Android, chúng đã xuất hiện từ lâu, đối với Android gốc thì kể từ khi Google giới thiệu Digital Wellbeing thì Focus cũng ra đời. Trong bài này mình muốn chia sẻ với anh em về cách mà Focus mode hoạt động trên Android như thế nào, để anh em có cái nhìn so sánh khách quan với iOS 15, iPadOS 15 hay macOS Monterey nhé. Mình sẽ demo trên hai chiếc điện thoại là Google Pixel 4 đang chạy Android 12 beta 2 và Galaxy A52 5G đang chạy OneUI 3.1 (Android 11).
Focus mode trên Google Pixel 4 chạy Android 12 beta 2
Tính năng này trên Google Pixel được tích hợp vào trong Digital Wellbeing, ở trên phiên bản Android 12 mà mình đang dùng, Focus mode cho phép người dùng tuỳ chỉnh những ứng dụng không được phép gửi thông báo trong lúc Focus mode đang khởi chạy. Ngoài ra bên trong Focus mode của Android gốc cho phép người dùng thiết lập thời gian sử dụng Focus mode theo thời khoá biểu. Focus mode cũng có thể bật tắt nhanh trên Quick Settings.
Focus mode trên OneUI 3.1 (Android 11)
Focus mode mình sử dụng trên chiếc điện thoại Samsung sử dụng OneUI 3.1 cũng được tích hợp vào Digital Wellbeing, nhưng trên điện thoại của Samsung với giao diện được tuỳ biến thì Focus mode cũng được bổ sung thêm một số tính năng mới, khác biệt so với phiên bản gốc trên Google Pixel.
Focus mode trên OneUI 3.1 của Samsung được tích hợp thêm profile và người dùng có thể tạo bao nhiêu profile tuỳ thích. Đây cũng là điểm khác biệt so với Focus mode trên Android 12 gốc, người dùng có thể thiết lập các ứng dụng được phép sử dụng trong thời gian khởi chạy Focus mode và cài đặt thời gian khởi chạy, ngoài ra người dùng sẽ không được sử dụng bất kì ứng dụng nào khác, còn ở Android 12 chỉ đơn giản là không pop-up thông báo của ứng dụng được chọn mà thôi. Tiếc là Focus mode trên OneUI 3.1 không có sự lựa chọn cài đặt thời gian theo lịch như Android 12 gốc hay iOS 15.
So với iOS 15 thì Focus mode trên OneUI 3.1 là giống nhất, Focus mode trên iOS 15 sẽ vừa là sự kết hợp Focus mode của Android 12 gốc lẫn cả OneUI 3.1 khi cho phép người dùng tuỳ biến nhiều hơn. Nhưng dù gì đi nữa thì mỗi hệ điều hành đều có những ưu nhược điểm khác nhau, học hỏi lẫn nhau sẽ giúp cho trải nghiệm của người dùng tốt hơn, dù đang sử dụng iOS hay Android hay cả hai.