Xuất phát điểm là một phim hành động hạng B với kinh phí sản xuất "chỉ vỏn vẹn" 20 triệu đô, John Wick (2014) đã thu về hơn 86 triệu đô la doanh thu và trở thành một hiện tượng ở thời điểm đó, nhà sản xuất nhanh chóng lên kế hoạch làm phần 2, phần 3 và mới đây đã bấm máy quay phần 4 + 5. Vậy thì điều gì đã giúp John Wick trở thành một trong những tựa phim điện ảnh thể loại hành động hay nhất trong vòng 10 năm trở lại đây?
Màu sắc trong phim
Nếu thường xuyên xem phim hành động, sci-fi thì anh em sẽ thấy là người ta thường sử dụng màu sắc để phân biệt vai phản diện và chính diện. Đơn cử là Transformers, vai phản diện Decepticons sẽ có đôi mắt màu đỏ, còn phe thiện Autobots có mắt màu xanh dương.
Màu sắc giúp tạo hiệu ứng thị giác cho phim ảnh. Trong John Wick, màu sắc giúp thể hiện được ý đồ của đạo diễn, những chi tiết nhỏ nhưng đầy thâm thúy sẽ tạo cho bộ phim có chiều sâu
Màu sắc trong phim
Nếu thường xuyên xem phim hành động, sci-fi thì anh em sẽ thấy là người ta thường sử dụng màu sắc để phân biệt vai phản diện và chính diện. Đơn cử là Transformers, vai phản diện Decepticons sẽ có đôi mắt màu đỏ, còn phe thiện Autobots có mắt màu xanh dương.
Màu sắc giúp tạo hiệu ứng thị giác cho phim ảnh. Trong John Wick, màu sắc giúp thể hiện được ý đồ của đạo diễn, những chi tiết nhỏ nhưng đầy thâm thúy sẽ tạo cho bộ phim có chiều sâu
Trong phim John Wick (2014) cũng vậy, 3 gam màu xanh dương, vàng và đỏ được sử dụng xuyên suốt phim.
Màu đỏ đại diện cho phe phản diện của cha con nhà Viggo và Iosef
Những lúc John xuất hiện, nền phim đều có màu xanh dương
Khi cảnh sát đến nhà sau cảnh đụng độ ở đầu phim, đèn xanh-đỏ của xe cảnh sát cũng chớp nháy thành 2 phần rõ rệt: John ở bên phía màu xanh
Cảnh John đánh nhau với đám cận vệ của Iosef trong quán bar, John luôn được chiếu sáng bởi ánh đèn màu xanh
Quảng cáo
Trong khi đó, đám mafia thì xuất hiện trong ánh đèn màu đỏ
Màu xanh dương là "vùng an toàn" của John
Khi John nắm được cục diện trận đấu, đối thủ sẽ bị kéo từ nơi có tông màu đỏ qua nơi có màu xanh
Ở cuối phim khi Iosef bỏ chạy và không còn ai bảo vệ, hắn ta hoàn toàn "bay màu", không còn chút sắc đỏ nào
Quảng cáo
Nếu màu xanh dương thể hiện cho sự an toàn, thì màu vàng thể hiện cho sự tin cậy của John
Chó Daisy có màu vàng, khung cảnh khi John nựng chó cũng màu vàng
Cộng sự Marcus của John mặc đồ ngủ màu vàng
Khi Marcus hành sự, ông cũng được chiếu sáng bởi ánh đèn màu vàng
Những đồng tiền vàng cũng thể hiện cho quyền lực của John trong thế giới ngầm
Khi John bị Viggo bắt, xung quanh không còn màu xanh an toàn nữa, toàn bộ đều là màu vàng. John khẳng định mình đã quay lại thế giới ngầm "I'm back"
Cảnh cuối phim khi John đấu tay đôi với Viggo, trời mưa và ánh đèn màu trắng cho biết đây là trận đấu cuối cùng của John (trong phần 1), John đã hoàn toàn thoát khỏi "vùng an toàn" và đặt chân quay trở lại thế giới ngầm
Cuối phim, John tìm được chú chó mới, cả 2 ra về với khung cảnh đèn trắng, xa xa là cây cầu được thắp sáng bằng ánh đèn nửa trắng nửa xanh
Theo Cinemablography; Medium
Phần 2: 10 thông tin thú vị về bộ vest chống đạn của John Wick