Mới đây vào ngày 16/7, tháp Eiffel đã hoạt động trở lại đón du khách sau 9 tháng đóng cửa do đại dịch Covid-19. Được biết đây là lần đóng cửa lâu nhất của công trình này kể từ Thế chiến thứ 2. Theo quy định mới, biểu tượng của Paris chỉ được phép phục vụ tối đa 13.000 lượt khách mỗi ngày, con số ít hơn 50% so với thời điểm thông thường để đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 21/7 sắp đến, để vào tham quan, du khách trên 18 tuổi cần phải xuất trình thẻ y tế chứng minh đã tiêm đầy đủ 2 liệu vaccine, hoặc giấy kết quả xét nghiệm âm tính còn trong thời hạn hiệu lực.
Theo đó, tháp Eiffel đã buộc phải ngưng hoạt động từ đợt Pháp phong toả thành phố lần thứ 2 vào cuối tháng 10 năm 2020. Trong khi nhiều điểm du lịch đã mở cửa trở lại vào tháng trước khi tình hình ở những quốc gia Châu Âu khởi sắc, tháp Eiffel vẫn đóng cửa để tu sửa trước đợt khánh thành trở lại đầy hoành tráng.
Việc mở cửa tháp Eiffel diễn ra vào thời điểm 4 ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn đợt dịch bùng phát thứ 4. Bao gồm cả việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên y tế và giấy sức khoẻ để có thể vào nhà hàng, các điểm tham quan khác. Dù vậy, mối lo ngại về sự lây lan virus vẫn còn đó, do đó việc đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc đối với những người trên 11 tuổi và mỗi toa thang máy chỉ được phép chở 50% lượng khách thông thường.
Giám đốc tháp Eiffel - Patrick Branco Ruivo bày tỏ cảm xúc: “Chúng tôi đã rất cố gắng làm việc, tất cả là vì ngày hôm nay. Và khi nhìn thấy những vị khách đầu tiên, tôi đã rất xúc động và tràn đầy hạnh phúc.”
Ông cũng cho biết trước đại dịch, 80% lượng du khách đến tham quan tháp Eiffel là người nước ngoài. Nhưng vào năm ngoái đã có sự thay đổi khi 80% người đến đây là công dân Pháp, 20% là người nước ngoài. Và năm nay, thật ngạc nhiên khi có đến 50% là người nước ngoài đến đây. Một dấu hiệu đáng mừng cho thấy đã đến lúc Pháp bắt đầu hồi sinh ngành du lịch quốc tế.
Với thông điệp “chào mừng” bằng nhiều ngôn ngữ, tháp Eiffel đã chính thức hoạt động trở lại. Khi đồng hồ đếm ngược ở chân tháp chuyển sang 0 giờ, đã có tiếng reo hò và vỗ tay từ các du khách đang xếp hàng chờ vào cổng. Patrick Perutka, một thanh niên 18 tuổi đến từ Croatia, người đã đứng đợi 3 giờ đồng hồ trước giây phút mở cửa đã cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi được đứng ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi đến tháp Eiffel, một công trình lớn và mọi người đều biết về toà tháp này.”
Theo Reuters
Theo đó, tháp Eiffel đã buộc phải ngưng hoạt động từ đợt Pháp phong toả thành phố lần thứ 2 vào cuối tháng 10 năm 2020. Trong khi nhiều điểm du lịch đã mở cửa trở lại vào tháng trước khi tình hình ở những quốc gia Châu Âu khởi sắc, tháp Eiffel vẫn đóng cửa để tu sửa trước đợt khánh thành trở lại đầy hoành tráng.
Việc mở cửa tháp Eiffel diễn ra vào thời điểm 4 ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn đợt dịch bùng phát thứ 4. Bao gồm cả việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên y tế và giấy sức khoẻ để có thể vào nhà hàng, các điểm tham quan khác. Dù vậy, mối lo ngại về sự lây lan virus vẫn còn đó, do đó việc đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc đối với những người trên 11 tuổi và mỗi toa thang máy chỉ được phép chở 50% lượng khách thông thường.
Giám đốc tháp Eiffel - Patrick Branco Ruivo bày tỏ cảm xúc: “Chúng tôi đã rất cố gắng làm việc, tất cả là vì ngày hôm nay. Và khi nhìn thấy những vị khách đầu tiên, tôi đã rất xúc động và tràn đầy hạnh phúc.”
Ông cũng cho biết trước đại dịch, 80% lượng du khách đến tham quan tháp Eiffel là người nước ngoài. Nhưng vào năm ngoái đã có sự thay đổi khi 80% người đến đây là công dân Pháp, 20% là người nước ngoài. Và năm nay, thật ngạc nhiên khi có đến 50% là người nước ngoài đến đây. Một dấu hiệu đáng mừng cho thấy đã đến lúc Pháp bắt đầu hồi sinh ngành du lịch quốc tế.
Với thông điệp “chào mừng” bằng nhiều ngôn ngữ, tháp Eiffel đã chính thức hoạt động trở lại. Khi đồng hồ đếm ngược ở chân tháp chuyển sang 0 giờ, đã có tiếng reo hò và vỗ tay từ các du khách đang xếp hàng chờ vào cổng. Patrick Perutka, một thanh niên 18 tuổi đến từ Croatia, người đã đứng đợi 3 giờ đồng hồ trước giây phút mở cửa đã cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi được đứng ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi đến tháp Eiffel, một công trình lớn và mọi người đều biết về toà tháp này.”
Theo Reuters