Một nghiên cứu mới đây của Đại học South Australia cho thấy, các bộ phim về chủ đề cá mập đã tạo ra nhiều ý nghĩ sai trái về loài vật này và điều đó gây ảnh hưởng khá nhiều đến công tác bảo tồn loài động vật đang bị đe doạ này. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Human Dimensions of Wildlife cho thấy có đến 96% các bộ phim về cá mập đều được các nhà làm phim dẫn dắt, mô tả loài vật này là mối đe doạ nguy hiểm của con người.
Theo Briana Le Busque, tác giả nghiên cứu cho biết: “Hầu hết những gì mọi người biết về cá mập đều thông qua phim ảnh, tin tức, những câu chuyện mà thường mô tả đây là động vật hung hãn và đáng sợ. Kể từ khi bom tấn Jaws ra mắt vào năm 1975 đạt được những thành công vang dội, ngày càng nhiều các bộ phim về loài cá hung dữ này như Open Water, The Meg, 47 Meters Down, Sharknado,… Tất cả chúng đều cho thấy cá mập là loài sinh vật đáng sợ và thèm khát con người. Điều này là không đúng.”
“Thật ra cá mập bị con người gây hại nhiều hơn là ngược lại. Quần thể cá mập trên toàn cầu đang bị suy giảm nhanh chóng và đang đứng trên nguy cơ tuyệt chủng.” Bên cạnh đó, Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) cho biết các hoạt động khai thác vây cá mập, đánh bắt quá mức đã gây ra những tổn hại lớn cho quần thể cá mập trên toàn thế giới. Ước tính có khoảng 100 triệu con cá mập và cá đuối bị đánh bắt mỗi năm. Nhưng do những quan niệm, suy nghĩ không đúng, nên nhiều người tỏ ra rất ái ngại để hỗ trợ các chiến lược bảo tồn loài động vật này.
Do đó, để cải thiện nhận thức của mọi người về cá mập, các quan chức ở bang New South Wales và Queensland, Úc đang rất hạn chế dùng các thuật ngữ mô tả như “tấn công” để chỉ các trường hợp ngoài ý muốn. Điều này là nhằm mục đích xoá tan những định kiến rằng cá mập là loài động vật ăn thịt khát máu, hung hăng và không có trí tuệ.
Nghiên cứu cũng cho biết mặc dù cá mập là loài động vật săn mồi nhưng chúng rất ít khi ăn thịt con người. Nhiều cuộc chạm trán không may xảy ra mà kết thúc bằng tử vong thường là do nạn nhân đang lướt sóng hoặc bơi lội quá giống với hải cẩu, một trong những nguồn thức ăn chính của chúng.
Theo CTV
Theo Briana Le Busque, tác giả nghiên cứu cho biết: “Hầu hết những gì mọi người biết về cá mập đều thông qua phim ảnh, tin tức, những câu chuyện mà thường mô tả đây là động vật hung hãn và đáng sợ. Kể từ khi bom tấn Jaws ra mắt vào năm 1975 đạt được những thành công vang dội, ngày càng nhiều các bộ phim về loài cá hung dữ này như Open Water, The Meg, 47 Meters Down, Sharknado,… Tất cả chúng đều cho thấy cá mập là loài sinh vật đáng sợ và thèm khát con người. Điều này là không đúng.”
“Thật ra cá mập bị con người gây hại nhiều hơn là ngược lại. Quần thể cá mập trên toàn cầu đang bị suy giảm nhanh chóng và đang đứng trên nguy cơ tuyệt chủng.” Bên cạnh đó, Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) cho biết các hoạt động khai thác vây cá mập, đánh bắt quá mức đã gây ra những tổn hại lớn cho quần thể cá mập trên toàn thế giới. Ước tính có khoảng 100 triệu con cá mập và cá đuối bị đánh bắt mỗi năm. Nhưng do những quan niệm, suy nghĩ không đúng, nên nhiều người tỏ ra rất ái ngại để hỗ trợ các chiến lược bảo tồn loài động vật này.
Do đó, để cải thiện nhận thức của mọi người về cá mập, các quan chức ở bang New South Wales và Queensland, Úc đang rất hạn chế dùng các thuật ngữ mô tả như “tấn công” để chỉ các trường hợp ngoài ý muốn. Điều này là nhằm mục đích xoá tan những định kiến rằng cá mập là loài động vật ăn thịt khát máu, hung hăng và không có trí tuệ.
Nghiên cứu cũng cho biết mặc dù cá mập là loài động vật săn mồi nhưng chúng rất ít khi ăn thịt con người. Nhiều cuộc chạm trán không may xảy ra mà kết thúc bằng tử vong thường là do nạn nhân đang lướt sóng hoặc bơi lội quá giống với hải cẩu, một trong những nguồn thức ăn chính của chúng.
Theo CTV