[Infographic] 32 loài động vật sắp tuyệt chủng, 9 trong số đó chỉ còn dưới 100 cá thể

BaroTo
18/7/2021 15:5Phản hồi: 56
[Infographic] 32 loài động vật sắp tuyệt chủng, 9 trong số đó chỉ còn dưới 100 cá thể
Chúng ta đang sống trong một thế giới đa dạng và kỳ diệu. Thiên nhiên đã ban tặng cho hành tinh xanh của chúng ta vô số thực vật, động vật và côn trùng. Nhưng ta đã quá tự phụ và coi Trái Đất là của riêng mình. Chúng ta săn bắt động vật vô tội vạ, phá hủy môi trường sống của chúng và thúc đẩy biến đổi khí hậu, làm mất cân bằng hệ sinh thái. Giờ đây, Trái Đất đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt nhiều loài sinh vật kỳ lạ và đẹp đẽ, từ gấu trúc đến cá heo, voi đến vẹt đuôi dài,... Infographic sau đây là thông tin của 32 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới với số lượng cá thể vô cùng ít. Hãy hành động để bảo tồn sự đa dạng của Trái Đất ngay bây giờ.

[​IMG]

Nguồn: infographicjournal

56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cá heo California dễ thương ghê, còn 30 là quá ít
@Mikeknowsme Đúng là nguy cơ thật còn 30 cá thể là quá ít rồi
Nạn săn trộm khắp nơi trên thế giới là 1 trong những tác nhân chính gây ảnh hưởng tới số lượng của các giống nòi nói trên 🙄
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
VA20
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Sai! Con người tham lam phá rừng, huỷ hoại, thu hẹp môi trường sống của chúng mới là nguyên nhân chính.
libieu
CAO CẤP
3 năm
Cá heo cali từng là biểu tượng của bờ Tây nước Mỹ trong những ngày đầu khai hoang của người di cư !
@libieu
Tôi tin em!
@libieu Chung quy lại cũng theo quy luật của tự nhiên thôi ! Con người cũng phải chết đi mà huống gì động vật!
libieu
CAO CẤP
3 năm
@PVTuat nhân loại thường rất ám ảnh với việc níu kéo khoảng khắc !
@libieu
Cười vô mặt
Ông Nược trên bờ tuyệt chủng 😑
Đã từ xa xưa đã gọi là "Ông" mà nay con cháu họ human nó thịt ông chẳng thương tiếc 😤
image.jpg
@МАИ-TT Các loại Hổ thì còn nhiều ….
@МАИ-TT Mình đọc nhiều báo thì ông Nược là loài cá Heo sông, hồi xưa nước mình nhiều lắm, rất được lòng và sống hòa thuận với ngư dân cho đến khi nạn săn trộm diễn ra... thật đáng buồn.
@BaroTo
Im lặng đi
Nếu thích nghi không được thì tuyệt chủng cũng đâu có sao, để dành cho những loài mạnh hơn tồn tại, trái đất đã chật chội rồi, Nếu cần thì giữ lại gen, sau này cho hồi sinh lại, chứ bây giờ nên ưu tiên phát triển đô thị và kinh tế
@giang a bong Giữ gen và nhân giống lại ko dễ như thế. Đến thụ tinh nhân tạo cho người còn tạch rất nhiều. Thêm nữa lúc nhân giống lại mà ko còn môi trường tự nhiên phù hợp cho loài thì cũng vô nghĩa. Con người vẫn có thể phát triển tốt mà ko cần tiệt duyệt loài khác. Nạn săn bắt trộm và thú vui gặm sừng tê giác hay nội tạng của các con vật quý hiếm khác cũng góp phần vào đây.
TT10
TÍCH CỰC
3 năm
@giang a bong thích nghi ko dc thì tuyệt chủng nó lại là việc khác, còn này là do con người săn bắt vô tội vạ, phá hoại môi trường sống của nó
DinhhCuong
TÍCH CỰC
3 năm
Chỉ có con người mới là loài man rợ nhất phá hoại săn bắn. Mà có cung ắt có cầu! giờ không cung thì họ săn bắn chi
DinhhCuong
TÍCH CỰC
3 năm
@HoangTux Ví dụ sừng tê giác có gì đâu mà con người vẫn săn bắt lấy đấy ko man rợ là gì
chúng ta xem như cuộc tiến hóa tự nhiên đi , mạnh được yếu thua chứ giờ nói đối xử đạo đức với động vật thì nó giả dối lắm
@hoangduong-lgc Chuan~ , người sinh ra chứ đất đai không sinh ra, người thì đông, nếu tận dụng được đất đai, thì cuộc sống ngày càng phát triển
Four479
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoangduong-lgc Đạo đức thì cũng do con người tạo trong quá trình phát triển thôi chứ động vật nó có biết đâu. Con người là loài chiến thắng trong lịch sử nên mới đứng đầu chuỗi thức ăn, xét về mặt hoang dã thì săn bắn quá mức là chuyện thường.
Kệ nó đi
Screenshot_20210730-225140.jpg
huy445
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đừng nói đâu xa, ở quê tôi mỗi lần có đàn sáu về ngủ đêm là la xuất hiện một tay giăng lưới bắt hết. Chẳng có chính quyền nào hỏi thăm
tungjk
ĐẠI BÀNG
3 năm
Con người mất đi là lại hồi sinh hết ấy mà. Thời thiên thạch rơi xuống hầu như chết sạch mà vẫn hồi sinh đc. Trái đất như cái vòng luân hồi thôi, con người cũng ko cần cứu trái đất làm gì, vì người chết hết thì lại như cũ.
@tungjk Ông bạn này chắc là trót sinh ra làm người rồi !
Rùa mai mềm, ở VN gọi là cua đinh nuôi đầy làm gì mà tuyệt chủng !!!
@khunghoang kinhte 2008 Không phải con đó đâu bạn. Loại rùa mai mềm ngoài biển là loại leather gì gì đó, mình có ăn thịt một lần lúc nhỏ rồi nhưng quên mất tên.
Cứ cái tốc độ lây nhiễm này thì chắc đến lượt con người thôi ...
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
3 năm
Pray for them
Thịt của chúng chắc chắn sẽ lên giá gấp 5 sau bài này.
Tinh tế có mục phổ cập chương trình thế giới động vật cho các bé Tinh tế quá hữu ích luôn!
Khổ bọn hổ, góp mặt 5 chú luôn 😔
Tất cả cũng chỉ tại bọn Đông Á Bệnh (hoạn) Phu.
Comment tinhte chút các bác ơi, đọc thấy tào lao quá, các bác nên google thêm để hiểu sự quan trọng của việc duy trì đa dạng sinh học. Chứ đọc comment thấy chán quạ 😅😅😅
db9911
TÍCH CỰC
3 năm
@Toan Duc Nguyen Comments ở trên tinhte ko informative vậy đâu, tốt nhất là đừng đọc bạn ạ, đọc bài thôi.
heliosy
TÍCH CỰC
3 năm
@Toan Duc Nguyen chuẩn, y chang mấy thằng thiểu năng cmt
Con Crazysexycool1981
1 cá thể
Đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên
Chỉ còn 1 cá thể nuôi nhốt trên tinhte
Cowboyz
TÍCH CỰC
3 năm
Nhiều con trong này mà cho nông dân Việt Nam nuôi sinh sản đảm bảo sẽ tăng số lượng gấp nhiều lần ngoài tự nhiên.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019