Đây là những chiếc huy chương Olympic được tái chế từ hơn 6 triệu xác điện thoại cũ

Rubi Lee
26/7/2021 5:19Phản hồi: 32
Đây là những chiếc huy chương Olympic được tái chế từ hơn 6 triệu xác điện thoại cũ
Olympic Tokyo 2020 là Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử mà những huy chương trao thưởng được làm từ vật liệu điện tử tái chế. Theo ước tính cho thấy, người ta phải tận dụng đến 6 triệu xác di động mới có thể làm ra những chiếc huy chương vàng, bạc và đồng. Được biết, việc tạo ra các giải thưởng vàng, bạc, đồng thân thiện với môi trường là một phần trong những nỗ lực của nhà tổ chức với mục đích nâng cao ý thức về tái chế và bảo vệ môi trường nhất có thể. Và với thành tích về nhất của vận động viên bắn súng trường hơi nữ sinh năm 2000 - Qian Yang đến từ Trung Quốc, cô đã trở thành người đầu tiên sở hữu chiếc huy chương vàng đặc biệt này.

olympic-tokyo-4.jpg

Anh em có thể ngắm kỹ những chiếc huy chương này hơn trong đoạn clip dưới đây



Thật ra, ý tưởng làm huy chương bằng các kim loại thu được trong các thiết bị điện tử cũ đã được ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo cách đây 4 năm trước. Họ cũng phát động chiến dịch kéo dài 2 năm kêu gọi người dân quyên góp các thiết bị điện tử không sử dụng từ điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số, máy chơi game cầm tay cho đến máy tính xác tay.


[​IMG]

Kết quả là chỉ trong vòng 18 tháng, chiến dịch đã nhận về hơn 47,488 tấn thiết bị, cũng như hơn 5 triệu xác điện thoại di động cho mục tiêu tạo ra khoảng 5.000 huy chương. Theo ước tính, chỉ trong vòng 14 tháng kể từ khi chiến dịch khởi động, ban tổ chức đã thu về hơn 28,4kg kim loại vàng, 3.500kg kim loại bạc và 2.700kg kim loại đồng. Đến khi kết thúc chiến dịch, con số đó đã rơi vào 79.000 tấn hàng điện tử nhỏ, bao gồm 6,21 triệu chiếc điện thoại đã qua sử dụng.

olympic-tokyo-1.jpg

Theo lời chia sẻ của vận động viên Ashton Eaton 33 tuổi, người đã 2 lần vô địch tại Olympic cho hay: “Tôi luôn hâm mộ những người dám làm những điều khác biệt, những người luôn cố gắng di chuyển kim chỉ nam theo hướng tích cực. Và khi một vận động viên ở Tokyo dành được huy chương, trọng lượng trên cổ của họ không phải là của vàng, bạc, hay đồng mà nó sẽ là sức nặng của cả quốc gia.”

Trước đó, Olympic 2016 ở Rio, Brazil cũng từng có ý tưởng tương tự khi dùng 30% kim loại bạc được thu từ vật liệu tái chế như bộ phận xe hơi cũ, tấm X-quang,… để làm huy chương. Do đó, Olympic 2024 ở Paris cũng được kỳ vọng sẽ nối bước theo tấm gương của 2 kỳ Thế vận hội trước đó.

Theo (1), (2)

Mời xem thêm: Đây là vận động viên chuyển giới đầu tiên thi đấu tại Olympic Tokyo 2020
32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đặc biệt, tuyệt vời 👍🏿
vunh94
CAO CẤP
3 năm
Được, tui sẽ lấy tái chế lấy vàng thô nhỏ r đi bán lại cho tiệm kim hoàn 😁 việc nhẹ lương cao
tanngle
TÍCH CỰC
3 năm
@vunh94 rồi tiền tái chế quá tội
vunh94
CAO CẤP
3 năm
@tanngle Ko ko ko, theo ước tính kd là phải chịu lỗ 2 năm đầu trừ covid ra kkk
hipppo
CAO CẤP
3 năm
Vẫn giữ được chất lượng cùng vẻ đẹp mà lại mang thêm một ý nghĩa về bảo vệ môi trường.
Là nén 6 triệu cái dt vào trong cái huy chương à các bác , ghê
Cười ra nước mắt
@baotuan Phân rã ra...chỉ lấy kim loại hoy bro!
nsontung
ĐẠI BÀNG
3 năm
Một công tái chế bằng 3-4 lần công làm mới. Cái quan trọng là cái thông điệp gửi đi nó ý nghĩa
@nsontung Đùa, thế tháo ra tái chế làm ô nhiễm hơn cả sản xuất mới à ? Thế thì ý nghĩa gì nữa ?
nsontung
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Methanol À không, công ở đây ý mình là tiền nhân công ấy, bạn thuê nhân công để khai thác quặng đúc kim loại hàng loạt công nghiệp quy mô lớn chi phí nó sẽ rẻ hơn việc đi thuê người tách kim loại từ đồ tái chế. Còn về vấn đề môi trường thì chắc chắn tận dụng đồ tái chế sẽ tốt hơn cho môi trường so với việc khai thác mỏ quặng rồi
Đẹp
ngon lành luôn, bây giờ là lúc chúng ta giải cứu trái đất cũng như đang giải cứu chính chúng ta
quesshung
TÍCH CỰC
3 năm
HI VỌNG VN KIẾM ĐC 1 VÀNG ĐỂ MANG VỀ
thật đặc biệt
Một ý tưởng thông minh và thiết thực cho thế giới.
llyllr
TÍCH CỰC
3 năm
đúng là khó nó cái khôn, cách ng Nhật tận dụng tài nguyên khâm phục
Nhìn những tấm huy chương thật sự quá đẹp.
Yêu quá
Hyper But
TÍCH CỰC
3 năm
Qúa tuyệt vời, huy chương càng thêm ý nghĩa
ngghuyy
CAO CẤP
3 năm
Có 1 con bold béo và 1 con tour 9630 trong ảnh đầu tiên, góc 11h30 cũng 1 con có thể nữa nhưng không rõ tên 😃
hien chi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Xem các vận động viên thi đấu(Bơi lội, bắn cung bóng rổ, đấu kiếm ... Mà cảm thấy chạnh lòng. Tiếc cho ban tổ chức, tiếc cho vận động viên các môn thi đấu, tiếc cho kháng giả hâm mộ, ... Ôi covit ơi là covit.
Quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa.
Hun cái nè
ngoccandhy
TÍCH CỰC
3 năm
Tội nhật, quá xui khi bị chink virus ám quẻ, cay dễ sợ
Jinnie KTL
TÍCH CỰC
3 năm
huy chương lại càng có giá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019