Lần đầu tiên, NASA đang tiến hành thử nghiệm gieo trồng ớt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Theo đó, 48 hạt giống của ớt đỏ và ớt xanh thuộc giống Hatch từ Trái đất đã được gửi đến ISS và đang được trồng thử nghiệm trong môi trường sống hành tinh tiên tiến (APH). Thế là sau bao năm, các phi hành gia làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế sắp được bổ sung thêm một loại thực phẩm vào chế độ ăn của mình. Được biết, đây là một phần trong thí nghiệm Plant Habitat-04 (PH-04) của NASA với mục đích tìm ra những loại cây có thể trồng trong không gian, cung cấp thực phẩm cho các phi hành gia khi họ phải thực hiện các nhiệm vụ dài ngày.
Theo dự kiến sẽ mất khoảng vài tháng trước khi những cây này ra quả, do đó theo đại diện của NASA cho biết: “Đây sẽ là một trong những thí nghiệm thực vật lâu nhất và thử thách nhất từng được thực hiện trên phòng thí nghiệm quỹ đạo.” Sau khi ra trái, ớt sẽ được thu hoạch và gửi về Trái Đất để phân tích xem liệu có an toàn trước khi đưa cho các phi hành gia ăn.
Ớt được chọn sau khi trải qua các thử nghiệm rộng rãi với nhiều phương án. Ớt chứa nhiều dinh dưỡng như Vitamin C, không cần chế biến quá nhiều và rất kích thích vị giác. Theo nhà nghiên cứu chính Matt Romeyn của PH-04 cho biết các phi hành gia thường có xu hướng mất khứu giác và vị giác. Đây cũng được xem là một tác dụng phụ tạm thời của việc sống trong môi trường không trọng lực. Do đó, các loại thực phẩm như ớt rất lý tưởng và phù hợp trong chế độ ăn của phi hành gia.
Không chi thế, trồng các loại cây, rau nhiều màu sắc trong không gian có thể mang đến những lợi ích lâu dài cho cả sức khoẻ thể chất và tâm lý. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng việc trồng các loại cây và rau có màu sắc và mùi sẽ giúp cải thiện sức khoẻ của các phi hành gia.
Thí nghiệm này được khởi xướng bởi phi hành gia Shane Kimbrough -một trong 7 thành viên trong nhóm phi hành đoàn Expedition 65,của NASA, ông cũng là một trong những phi hành gia chịu trách nhiệm trồng và tiêu thụ rau diếp đỏ trên ISS vào năm 2016. Loại rau diếp được trồng là giống Romaine “Outredgeous”.
Theo Slashgear
Mời xem thêm: Chuột con được sinh ra từ tinh trùng đã đông khô 2000 ngày trên ISS
Theo dự kiến sẽ mất khoảng vài tháng trước khi những cây này ra quả, do đó theo đại diện của NASA cho biết: “Đây sẽ là một trong những thí nghiệm thực vật lâu nhất và thử thách nhất từng được thực hiện trên phòng thí nghiệm quỹ đạo.” Sau khi ra trái, ớt sẽ được thu hoạch và gửi về Trái Đất để phân tích xem liệu có an toàn trước khi đưa cho các phi hành gia ăn.
Ớt được chọn sau khi trải qua các thử nghiệm rộng rãi với nhiều phương án. Ớt chứa nhiều dinh dưỡng như Vitamin C, không cần chế biến quá nhiều và rất kích thích vị giác. Theo nhà nghiên cứu chính Matt Romeyn của PH-04 cho biết các phi hành gia thường có xu hướng mất khứu giác và vị giác. Đây cũng được xem là một tác dụng phụ tạm thời của việc sống trong môi trường không trọng lực. Do đó, các loại thực phẩm như ớt rất lý tưởng và phù hợp trong chế độ ăn của phi hành gia.
Không chi thế, trồng các loại cây, rau nhiều màu sắc trong không gian có thể mang đến những lợi ích lâu dài cho cả sức khoẻ thể chất và tâm lý. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng việc trồng các loại cây và rau có màu sắc và mùi sẽ giúp cải thiện sức khoẻ của các phi hành gia.
Thí nghiệm này được khởi xướng bởi phi hành gia Shane Kimbrough -một trong 7 thành viên trong nhóm phi hành đoàn Expedition 65,của NASA, ông cũng là một trong những phi hành gia chịu trách nhiệm trồng và tiêu thụ rau diếp đỏ trên ISS vào năm 2016. Loại rau diếp được trồng là giống Romaine “Outredgeous”.
Theo Slashgear
Mời xem thêm: Chuột con được sinh ra từ tinh trùng đã đông khô 2000 ngày trên ISS