WHO đặt tên các biến thể virus SARS-CoV-2 như thế nào

Nam Air
10/8/2021 7:26Phản hồi: 46
WHO đặt tên các biến thể virus SARS-CoV-2 như thế nào
Kể từ khi chủng mới của virus corona phát tán ra ngoài gây nên bệnh Covid-19 hồi tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung quốc, đến nay đã có hàng chục biến thể mới xuất hiện và WHO sử dụng bảng chữ cái Hy Lạp để đặt tên cho chúng. Vậy cách đặt tên đó như thế nào và hiện nay đã có bao nhiêu biến thể của virus SARS-CoV-2?

Hiện nay có một nhóm 10 nhà khoa học của WHO làm việc ở chi nhánh Anh Quốc đang phân loại và đặt tên cho virus SARS-CoV-2 gây bệnh "cúm viêm phổi Vũ Hán". Việc phân loại và đặt tên giúp các nhà khoa học dễ dàng tra cứu chúng để tiến hành nghiên cứu, điều chế vaccine ngừa bệnh.

Nhóm khoa học này đã sử dụng "Danh pháp Pango" (Pango Lineage), một phương pháp sử dụng phả hệ dạng nhánh cây được các nhà sinh vật học sử dụng. Anh em có thể hiểu đơn giản nó giống một cái cây, mỗi cành sẽ có nhiều nhánh, rồi chia ra thêm nhiều nhánh nhỏ. Đó là lý do vì sao WHO lo ngại 24 chữ cái sẽ không đủ để đặt tên cho các biến thể virus.

tinhte-covid19.jpg

Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức coronavirus gây bệnh Covid-19 xuất phát từ đâu, cho nên các nhà khoa học nêu trên bắt đầu với 2 phiên bản được tìm thấy đầu tiên ở Vũ Hán hồi tháng 12/2019 và đầu năm 2020, đặt tên cho chúng là A và B.


Mỗi đột biến quan trọng của A hoặc B, ví dụ ở một nước bùng dịch; hoặc số ca nhiễm tăng mạnh ở một địa phương; hoặc sự tiến hóa của virus vv và vv đều sẽ tạo ra một "cành cây" mới hoặc biến thể mới trong Danh pháp Pango. Các "cành cây" mới sẽ được đặt tên là A.1/A.2 rồi B.1/B.2 cứ vậy mà tiếp tiếp tiếp.

Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi cành cây lại tiếp tục đẻ ra nhánh cây, Danh pháp Pango sẽ thêm dấu . để chỉ những nhánh đó, ví dụ nhánh là B.1.1 còn tên của biến thể là B.1.1.7 - đây chính là biến thể xuất hiện đầu tiên ở nước Anh, nó là "trái" thứ 7 mọc ra từ nhánh B.1.1, còn nhánh con B.1.1 là nhánh đầu tiên của cành B.1 đã nói ở trên. WHO đặt tên cho "trái số 7" này là biến thể Alpha.

tinhte-delta-plus.jpg

Tương tự, cành B.1 tiếp tục mọc ra hàng trăm nhánh và nhánh thứ 351 phát triển màu mỡ, vươn tới Nam Phi, đơm hoa kết quả được 2 "trái đắng" là B.1.351.2 và B.1.351.3 - WHO đặt tên nó là biến thể Beta.

Biến thể mà chúng ta đang đối mặt hiện nay xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ, tên trong danh pháp Pango của nó là B.1.617.2 và tên WHO đặt là Delta.

tinhte-delta-variant.jpg
Biến thể Delta

Nếu có đọc báo nước ngoài, anh em có thể thấy cuối tháng 6 xuất hiện 1 biến thể gọi là “biến thể Nepal” vì nó lây từ Ấn qua nước láng giềng, WHO vẫn chưa đặt tên cho nó, tạm thời chúng ta gọi là biến thể Delta Plus.

Quảng cáo


Để rút gọn tên gọi, không bị nhiều dấu . phía sau gây rối mắt, Danh pháp Pango sử dụng kí tự mới để thay thế cho các "trái đắng" sinh sau đẻ muộn. Ví dụ biến thể B.1.1.1.1 được gọi tắt là C.1 cho gọn, trong đó C thay thế cho nhánh B.1.1.1; tương tự vậy nhánh B.1.1.28 khi "mọc" ở Brazil và Nhật Bản có 2 biến thể được rút gọn thành P.1.1 và P.1.2 - WHO đặt tên là biến thể Gamma.

Các biến thể gần đây đã được đặt tên gồm có Iota (B.1.526), Eta (B.1.525), Kappa (B.1.617.1) và Lambda (C.37), vẫn còn vài biến thể khác đã được phân nhánh Pango nhưng chưa được đặt tên.
tinhte-lambda.jpg
Biến thể Lambda

Trước mắt, để phân biệt các biến thể virus SARS-CoV-2, các ban bệ liên ngành về SARS-CoV-2 của Mỹ (SIG) đã lập ra một sơ đồ để phân loại các nhóm, hiện nay đang tạm có 3 nhóm.
  • Biến thể quan tâm (Variant of Interest - VOI): Đang được CDC để ý theo dõi
  • Biến thể lo ngại (Variant of Concern - VOC): Đang được các cơ bang liên bang giám sát chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó
  • Biến thể gây hậu quả nghiêm trọng (Variant of High Consequence - VOHC): Hiện chưa có biến thể nào được xếp vào nhóm này
*(WHO cũng có cách phân loại tương tự Mỹ, cũng chia thành 3 nhóm VOI, VOC và VOCH)

CDC và WHO đang xếp 4 biến thể Alpha, Beta, Delta và Gamma vào nhóm VOC - biến thể lo ngại. Tức là những biến thể này đang gây ra bùng dịch với quy mô lớn và cần được theo dõi để ứng phó.
tinhte-voc.jpg
Bảng điện tử ở Bolton ngày 21/5/21 cho biết trong khu vực đang có biến thể nhóm VOC

Quảng cáo



Các biến thể Iota, Eta, Kappa và Lambda đang được xếp vào nhóm VOI - biến thể quan tâm. Tức là đang được theo dõi sát sao và đánh giá dịch tễ về mức độ lây lan.

CDC Mỹ và WHO chưa xếp biến thể nào vào nhóm VOHC.

Theo Globeandmail; CDC, CDC
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Suốt ngày ngồi ăn rồi đặt tên.
Tấm Cám
TÍCH CỰC
3 năm
@hakuruno Đặt xong tên và mốc thời gian sẽ có biến chủng từ 2019

Delta: June 2021 [check]
Epsilon: July 2021
Zeta: August 2021
Eta: September 2021
Theta: October 2021
Iota: November 2021
Kappa: December 2021
Lambda: January 2022
Mu: February 2022
No: March 2022
Ksi: April 2022
Omicron: May 2022
Pi: June 2022
Rho: July 2022
Sigma: August 2022
Tau: September 2022
Upsilon: October 2022
Phi: November 2022
Chi: December 2022
Psi: January 2023
Omega: February 2023
photo_2021-07-29_00-11-05.jpg
kemkem87
TÍCH CỰC
3 năm
@Tấm Cám Bác đưa ảnh này cừu họ ko hiểu gì đâu
Tấm Cám
TÍCH CỰC
3 năm
@kemkem87 he he
cứ đặt tên theo các địa danh ở TQ là được, giống cách đặt tên HDH Mac ấy
@Methylamine Vuhan , Vũ Hán 2 , Vũ hán 3 --- Vuhan 12 mini , Vũ Hán 12 pro , Vuhan pro max.
@Methylamine Nói thế minhthuvc lại bỏ ăn vì tức đó bác 😆
@Methylamine Nhất chí :v
Phả hệ đầy đủ cũng như chi tiết ae tham khảo ở trang này https://nextstrain.org/ncov/gisaid/global
@BigDargon coming soon
Capture.PNG
Virus Vũ Hán. Do phòng nghiên cứu ở Vũ Hãn chế tạo và thả ra.
nlht
TÍCH CỰC
3 năm
@dualshoсk Biến thể thì gọi là virus vũ háng - update 1, update 2, update 3 dễ nhớ. Con cháu có người thân chết oan, gia đình ly tán, tán gia bại sản vì virus vũ háng sẽ nhớ mãi cái lũ tàu đã gây là thứ dịch bệnh này.
Theo các tên ngôi sao ngoài vũ trụ
Vũ Hán
Bắc Kinh
Thiên Tân
Thượng Hải
... tên dễ nhớ ko chịu đặt 🤣
iPhuc
TÍCH CỰC
3 năm
@Bão Sài Gòn Chuẩn quá rồi. Nên đặt theo tên TQ, ví dụ: CNV (China Virus).1.0-> Vũ Hán, 1.2 -> Bắc Kinh. Đại loại vậy
@Bão Sài Gòn Chuẩn bác ah.
Như Trump nói China virus cho nhanh =))
ngày một nhiều biến thể hơn nhưng nếu chưa đạt được miễn dịch cộng đồng thì đúng là toang
muabanvnvn
ĐẠI BÀNG
3 năm
WHO chốt tên là covid-19 sao các nơi vẫn lúc thì covid-19, lúc thì sat-co-vi-2 nhỉ, lại còn cả ncov để lôi cả họ nhà nó ra
@muabanvnvn Covid-19 là tên bệnh, còn tên của virus là SARS-CoV-2. Còn ncov hình như mấy ông VN xài chứ không thấy thế giới dùng.
@muabanvnvn nCoV là viết tắt của novel coronavirus, là tên gọi tạm thời cho các virus (thuộc chủng corona) mới xuất hiện mà chưa từng đc phát hiện trên cơ thể con người trước đây. Novel có nguồn gốc từ novus trong tiếng Latin, nghĩa là ‘mới’ (new). Các nhà khoa học sẽ dùng tên này cho đến khi có tên chính thức.
A301C1B4-79A6-4E06-B4CA-3EF570DA9155.jpg
haithiennn
TÍCH CỰC
3 năm
10 người ăn lương chỉ để đặt tên? 😁 ?
nobita85uct
ĐẠI BÀNG
3 năm
sắp tới sẽ đến Mu, Nu, Xi... 😔
CN1, CN2, CN3…
WH1, WH2, WH3

Gọi vậy cho gọn
@henry_1177 Chuẩn
@henry_1177 Bác phát biểu thế là không yêu nước...tq nhé. 😁
@Nam Air Tất nhiên là không yêu rồi 😆
Sao bảo còn vụ gì đặt tên theo cung hoàng đạo nữa mà =))
Thời gian đâu mà còn suy nghĩ tên gọi đồ mệt người
JizinT
TÍCH CỰC
3 năm
Wuhan 1,2,3……n ! Để nhân loại khỏi quên bọn tàu cẩu khốn kiếp này.
HQTRM
TÍCH CỰC
3 năm
Đặt tên theo ngài giám đốc bợ Tàu để tưởng nhớ công ơn của ngài, này thì chưa phải đại dịch, đừng đóng cửa biên giới này nọ...
Tôi gọi chúng nó là cúm tàu, do virus corona vũ hán, xuất xứ từ trung cộng. Mấy ông đặt tên khác thì kệ mấy ông.
LEHUYEN
TÍCH CỰC
3 năm
Tóm lại là virus này rất nguy hiểm, nhất là delta và mới nhất là Lambda 😰. Hiện tại, nhiều người phải ở nhà chán phèo!
Đặt tên kiểu: fuck vũ hán, fuck tàu khựa, fuck tập, fuck obama,
traitay95
TÍCH CỰC
3 năm
Thôi thì đánh số 1 2 3 4

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019