Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


SpaceX vừa đưa thành công 4 người không phải phi hành gia lên quỹ đạo

MinhTriND
16/9/2021 0:36Phản hồi: 59
SpaceX vừa đưa thành công 4 người không phải phi hành gia lên quỹ đạo
Một phi hành đoàn đặc biệt bao gồm toàn những người dân bình thường, không phải phi hành gia vừa được phóng thành công lên vũ trụ nhờ tàu của SpaceX. Sứ mệnh này được thực hiện để gây quỹ từ thiện, và người đứng đầu chính là doanh nhân và phi công Jared Isaacman.

Đi cùng chuyến bay còn có 3 thành viên khác là Hayley Arceneaux 29 tuổi, phụ tá bác sĩ tại bệnh viện Nghiên cứu nhi St Jude, hay còn được nhiều người biết đến là cô gái đã chiến thắng bệnh ung thư xương. Ngoài ra, còn có kỹ sư dữ liệu Chris Sembroski đến từ Bắc Carolina và nhà khoa học địa lý - truyền thông khoa học kiêm hoạ sĩ Sian Proctor, giáo sư ở trường Cao đẳng Cộng đồng South Mountain ở Arizona.



Sứ mệnh Inspiration4 được thực hiện tại bãi phóng 39A của SpaceX tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida (Mỹ). Như nhiều nhiệm vụ trước, tên lửa Falcon 9 tiếp tục là phương tiện được lựa chọn. Toàn bộ phi hành đoàn đã được SpaceX huấn luyện đặc biệt để có thể tham gia vào chuyến đi có lẽ là khắc nghiệt nhất cuộc đời họ. Phi hành đoàn 4 người sẽ dành tối đa 5 ngày trong tàu Crew Dragon khi nó quay quanh Trái đất sau mỗi 90 phút, “dọc theo một đường bay thiết lập sẵn”.

Inspiration4-tinhte.jpg

Chuyến bay được tỷ phú Isaacman đài thọ, và không muốn hành trình này chỉ đơn thuần “là trò vui của giới siêu giàu” mà thông qua đó, Isaacman còn muốn nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người tài trợ cho các bệnh nhân tại bệnh viện Nghiên cứu trẻ em St.Jude - những đứa trẻ không có thời gian để chờ đợi do mắc bệnh ung thư. Phi hành đoàn cũng sẽ tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu sức khỏe trong suốt chuyến bay.

Không gian thường là nơi của các phi hành gia chuyên nghiệp. Một số người sẵn sàng chi ra số tiền rất lớn để được lên quỹ đạo nhưng loại hình du lịch nà vẫn còn hiếm. Inspiration4 chính là dấu hiệu về sự khởi sắc của ngành du lịch vũ trụ. Nó cũng chứng tỏ công nghệ tàu vũ trụ đã tiến xa như thế nào. Crew Dragon với tính tự động hóa cao cung cấp rất nhiều biện pháp bảo vệ cho phi hành đoàn dân sự này.

Ngoài ra, đây có thể là một trong những sứ mệnh được ghi chép đầy đủ nhất từ trước đến nay. Một bộ phim tài liệu với tựa đề "Countdown: Inspiration4 Mission to Space" với nội dung theo chân phi hành đoàn từ lúc họ bắt đầu tham gia sứ mệnh vừa được công chiếu trên Netflix. 4 tập đầu tiên của series này đã được đăng tải và sẽ còn có thêm nhiều tập phim khác trong thời gian tới.

Nguồn: The Verge
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

supermee
TÍCH CỰC
3 năm
Quá xịn
llyllr
TÍCH CỰC
3 năm
ngày càng nhiều chuyến bay vaò vũ trụ
Đây mới là bay vào vũ trụ thực sự này , chứ ko phải trò mèo của mấy con máy bay tầm cao
@dktran01 Tàu vũ trụ nó rất khác với tàu lửa bạn không thể so sánh kiểu đó được nó rất là khập khiễng.
Sở dĩ phần lớn mọi người không thể đi lên được quỹ đạo Trái đất, không phải chỉ là không đủ tiền mà sức khỏe không đủ để có thể ngồi trên tàu vũ trụ, khi cất cánh cơ thể sẽ phải chịu lực quán tính gấp 3 lần trọng lực trái đất và khi trờ về phải chịu lực gấp 5 thậm chí là gấp 7 lần trọng lực trái đất.
@CàChớn-Forever nhìn vào 2 phi hành gia I4 đi bạn, tôi không nói họ bệnh
1 người tiền sử ung thư phải hóa trị xạ trị => 100% ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ thể yếu, chính cô thấy còn thừa nhận
2 một người bị béo phì , khi tập thử với gia tốc trong buồn mô phỏng đã bị nôn mửa. Nhưng vẫn được nastar cho đi
3/4 người phi hành đoàn chắc chắn không có trainning thể lực cách đây 1 năm trờ về trước
Bạn hơi bị đánh giá quá ghê gớm phần trọng lực và gia tốc G. Nasa chọn người có sức khỏe đủ để trainning, chỉ có pilot là yêu cầu gắt gao ( thường có gốc từ phi công hoặc quân đội) , còn specialist không có khắt khe đến mức đó.=> chỉ cần không có bệnh quá nghiêm trọng ( cơ thể yếu thế hơn người bình thường) thì gần như đáp ứng được hết. Luận điểm chốt của tôi là số người có thể chiệu được gia tốc G không phải là phần thiểu số của dân số thế giới.
Nga từng đưa tỷ phú gì cũng già nua ( đương nhiên không co trainning) lên ISS thì sao?

Xin trích lại đúng câu của bạn: "người bình thường không đi được cái này của SpaceX đâu"

Già với yếu thì miễn bàn, mẹ tôi trên 5x đi xe đi máy bay toàn bị tiền đình
Người nghèo thì hiện tại bạn đúng, còn tương lai thì sai, vì có quá nhiều minh chứng để chứng minh bạn sai
Người bình thường thì không đồng ý. Họ có thể có tiền, có thể lực vừa đủ. Nasa họ chỉ chọn người tốt nhất mà họ có, chứ không đồng nghĩa đạt như thế mới đủ điều kiện.
@dktran01 tôi chỉ nói hiện tại Nhấn mạnh là hiện tại.
vinhan73
TÍCH CỰC
3 năm
@dktran01 Lập luận rất sắc bén cho mấy tay thiếu muối cào bàn phím 👍🍺
dual1
CAO CẤP
3 năm
Trình của spaceX đi trước blue origin và của virgin galatic xa lắm, như này hỏi sao chú bé chăn cừu hay đi đá đểu luthor ;))
piefron
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mình cũng đang theo dõi phim tài liệu Inspiration4 trên Netflix. Chuyến đi thật ý nghĩa. Các bạn có thể xem quá trình chọn người và chuẩn bị cho chuyến đi nhé.
Thank @MinhTriND đã chia sẻ nhe!
SeekerT
TÍCH CỰC
3 năm
Bay trong 5 ngày, chuyến du lịch mơ ước
@SeekerT Ỉa bỉm hả ta
SeekerT
TÍCH CỰC
3 năm
@TAYMONKHANH12345 Chắc hiện đại hơn ISS
Thế nào là phi hành gia nhỉ, dân thường học các khoá về du hành và chuẩn bị trước về thể chất thì vẫn chưa được gọi là phi hành gia à? Như the martian thì team phi hành gia toàn nhà khoa học xong bổ sung kiến thức về du hành vũ trụ thôi.
amanhunt
TÍCH CỰC
3 năm
@sour_suppa_man Theo mình hiểu Phi hành gia là người điều khiển được tàu vũ trụ. Còn các thành viên tổ bay khác thì đâu cần phải là phi hành gia. Trong một chuyến bay dân dụng chỉ có 2 phi công, còn các thành viên tổ bay khác là tiếp viên đó chứ.
dual1
CAO CẤP
3 năm
@sour_suppa_man cái đó dạng du lịch á mà bạn, ví dụ bây giờ có tour tham quan nhà trắng bạn mua tour đi tham quan, rồi ra về họ cũng đâu có cấp cho bạn cái thẻ nhân viên nhà trắng đâu bạn =))) . Nhưng nếu bạn muốn nó có thể cho bạn cái giấy chứng nhận tao đã ở đây về khoe hàng xóm và post lên tik tok cho cool ngầu thì chắc được
@sour_suppa_man Mỹ và các nước theo mỹ. Thì danh xưng astronaut là những người do NASA đào tạo. Tuy nhiên, riêng Nga và các nước do nga đào tạo thì danh xưng là cosmonaut.
Phi hành gia không có nghĩ là người lái tàu, đừng nhầm với pilot.
Không có nghĩa bay vào vũ trụ thì mới đc gọi astronaut, nhưng người đã qua đào tạo nhưng cả đời chưa bay vào vũ trụ NASA vẫn gọi là astronaut.
Về mặt này thì nó như chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên FAA vừa có mới quy định lại tôi chưa cập nhật.
@sour_suppa_man @sour_suppa_man chỉ cần 1 củ hành đem ra sắc là thành phi hành gia mà nhi? 🐧
Một cú tát vô mặt Jeff Bezos.
SeekerT
TÍCH CỰC
3 năm
@vivalavida11 Bezos kiểu như vừa leo lên núi chạm được vào tuyết rồi quay về ngay vậy 😅😅😅
qwarl
TÍCH CỰC
3 năm
nhìn đã thiệt
2 anh kia kiện là đúng ... người ta mới bay lên dc 30 40 cây ... anh Mút bay ra ngoài luôn 🤣🤣🤣🤣
tienna.it
ĐẠI BÀNG
3 năm
xuất sắc!
Bradlim
ĐẠI BÀNG
3 năm
Musk ko làm thì thôi…
Mr..guru
ĐẠI BÀNG
3 năm
Sao zoom vào cái ảnh cuối thấy tàu vũ trụ có mấy miếng vá luôn. Bộ khung nâng rỉ sét trông hơi ghê 😁
luckyboy71
TÍCH CỰC
3 năm
Anh Musk đã chơi thì không nữa vời… đưa lên hẳn quỹ đạo 200 km luôn… và họ đã được công nhận là phi hành gia luôn…
@luckyboy71 585km chứ 200 gì ông
luckyboy71
TÍCH CỰC
3 năm
@dktran01 Bạn đúng rồi, 200 km là lúc mình xem lives.
cái dương dật của tôi lại lên đỉnh nầy ông gì đó ơi
1 minh chứng cho thấy dù đất nước nào đi nữa thì hàng của nhà nước lúc nào cũng tốn nhiều chi phí hiệu quả không cao và chậm chạm trong triển khai còn hàng tư nhân thì ngược lại hết .
anhhuynhtori
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tầm 100 năm nữa loài người dần dần chuyển sang hành tinh khác sống là vừa :3
Coza Nostra
ĐẠI BÀNG
3 năm
@anhhuynhtori Mục đính tối thượng của lão Mứt Khùng là chinh phục/xâm lược Sao Hoả làm tiền đề cho tương lai du hành liên sao.
Những thành quả này là một phần từ các nỗ lực của chương trình Sao Hoả
Battleship
ĐẠI BÀNG
3 năm
@MinhTriND Bài gốc chỉ đề cập phi hành gia sẽ sống trong ở trển trong 3 ngày thôi mà bác?!
meye
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cho JB đăng ký một vé! …Để…..khỏi kiện! Mất thời gian! Rách việc!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019