Con gái của ông, Belinda cho biết ông đã qua đời tại nhà ở Luân Đôn vào ngày 16 tháng 9 ở tuổi 81 sau một thời gian dài ốm đau. Ông được biết đến nhiều nhất với máy tính ZX của công ty cùng tên , phát triển mạnh ở Anh vào đầu những năm 1980 mang và đem nó đến các cửa hàng cao cấp ở Anh với giá cả tương đối phải chăng.
Sinclair cũng được công nhận là người đã phát minh ra máy tính bỏ túi đầu tiên, Sinclair Executive, vào năm 1972. Máy tính lập trình đầu tiên của Texas Instruments (HP-65) mới xuất hiện cho đến năm 1974. Ông cũng là người đi tiên phong trong lĩnh vực vận tải điện, đã phát triển xe ba bánh điện C5 vào năm 1985.
“RIP Sir Sinclair” Tạm biệt ông !

Theo The Guardian
1
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019