WHO cho biết số ca mắc covid-19 trên toàn cầu đã giảm trong tuần qua khi có 3.6 triệu ca mắc mới, giảm 400 nghìn ca so với thời điểm 2 tuần trước đó với 4 triệu ca mắc. Trong tuần qua đã có dưới 60 nghìn ca mắc, cũng giảm 7% so với tuần trước đó, điểm đáng lo ngại là khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số tăng về tử vong khi tuần rồi ca tử vong tăng hơn 30% so với tuần trước đó. Hiện biến chủng Delta đã trở thành nguyên nhân lây nhiễm chính với sự xuất hiện trên 185 quốc gia.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương dù đã có nới lỏng giãn cách nhưng không được lơ là chống dịch, đặc biệt không được để xảy ra việc tụ tập đông người ở nơi công cộng.
- Ngày hôm nay chúng ta ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 9.465 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.060 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố (có 5.344 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (5.052), Bình Dương (2.764), Đồng Nai (760), Long An (190), Kiên Giang (163), An Giang (109), Tây Ninh (86), Tiền Giang (67), Cần Thơ (53), Đắk Nông (33), Đắk Lắk (25), Khánh Hòa (20), Quảng Bình (20), Đồng Tháp (19), Hà Nam (14), Ninh Thuận (9), Thừa Thiên Huế (9), Bình Định (9), Bình Phước (8 ), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Thuận (7), Phú Yên (6), Quảng Nam (5), Hà Nội (5), Quảng Ngãi (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đà Nẵng (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Quảng Trị (2), Hải Dương (1), Thanh Hóa (1).
- TP Hà Nội đồng ý với đề xuất giữ nguyên mức học phí các cấp và chỉ thu 75% nếu phải học trực tuyến ở khối công lập. Trước đó hồi đầu tháng thành phố nói sẽ hỗ trợ 50% học phí cả năm học 2021-2022.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương dù đã có nới lỏng giãn cách nhưng không được lơ là chống dịch, đặc biệt không được để xảy ra việc tụ tập đông người ở nơi công cộng.
Tình hình Việt Nam
- Ngày hôm nay chúng ta ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 9.465 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.060 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố (có 5.344 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (5.052), Bình Dương (2.764), Đồng Nai (760), Long An (190), Kiên Giang (163), An Giang (109), Tây Ninh (86), Tiền Giang (67), Cần Thơ (53), Đắk Nông (33), Đắk Lắk (25), Khánh Hòa (20), Quảng Bình (20), Đồng Tháp (19), Hà Nam (14), Ninh Thuận (9), Thừa Thiên Huế (9), Bình Định (9), Bình Phước (8 ), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Thuận (7), Phú Yên (6), Quảng Nam (5), Hà Nội (5), Quảng Ngãi (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đà Nẵng (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Quảng Trị (2), Hải Dương (1), Thanh Hóa (1).
- TP Hà Nội đồng ý với đề xuất giữ nguyên mức học phí các cấp và chỉ thu 75% nếu phải học trực tuyến ở khối công lập. Trước đó hồi đầu tháng thành phố nói sẽ hỗ trợ 50% học phí cả năm học 2021-2022.
- Chính quyền Hà Nội cho biết theo kế hoạch đến tháng 11 sẽ tiêm bao phủ được mũi 2 và đang xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em.
- Sau hơn 40 ngày không có ca nhiễm Hải Dương thông báo có 1 ca vừa được phát hiện tại chợ đầu mối thành phố, là 1 tiểu thương có liên quan đến các trường hợp lái xe từ Thừa Thiên Huế ra tỉnh này. Toàn bộ học sinh tỉnh đã phải nghỉ học ngay sau thông tin này.
- Hà Nam tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca mắc mới, trong đó có thêm học sinh bị mắc. Đến giờ ổ dịch tại TP Phủ Lý đã có 2 giáo viên và 25 học sinh nhiễm virus.
- Từ ngày mai các hoạt động thể thao ngoài trời và 1 số dịch vụ khác như cắt tóc gội đầu được tỉnh Khánh Hòa cho phép hoạt động lại.
- Bà Rịa - Vũng Tàu cho nhiều hoạt động được diễn ra sau khi toàn tỉnh được đánh giá là vùng xanh ít có nguy cơ lây lan virus. Tuy nhiên việc tắm biển và các dịch vụ thể thao hay vui chơi giải trí vẫn tạm thời bị cấm.
- TPHCM thông qua gói hỗ trợ đợt 3 với trị giá 1 triệu đồng 1 người dành cho 5 nhóm đối tượng khó khăn.
- Sau khi 1 số tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách đã có nhiều người dân từ TPHCM đổ về quê. Tuy nhiên rất nhiều người bị chặn lại vì hầu hết các tỉnh mới nới lỏng giãn cách trong tỉnh, chưa có chủ trương nhận người từ tỉnh khác qua hoặc trở về quê.
- Tỉnh Kiên Giang cho biết hiện tại chưa có kế hoạch đón khách du lịch nước ngoài trở lại Phú Quốc. Tất cả sẽ dựa vào lịch tiêm vaccine của địa phương
- Hôm nay đã có 1 chuyến bay của Vietnam Airlines đưa hơn 300 công dân từ Pháp về sân bay Vân Đồn tại Quảng Ninh và thực hiện phương án cách ly thí điểm 7 ngày.
- Còn phía Vietravel cho biết họ sẽ tổ chức đón công dân từ Mỹ, Canada, Australia, Dubai (UAE), Pháp, Anh về nước từ tháng 10 tới đây với mức giá từ 71 đến 89 triệu tùy chặng.
Tình hình thế giới
- Tổ chức Amnesty International cáo buộc 6 công ty dược phẩm lớn nghiên cứu phát triển vaccine đang gây nên tình trạng khủng hoảng quyền con người trên toàn cầu khi không chịu chia sẻ công nghệ vaccine và không tăng khả năng sản xuất thêm vaccine. Hiện mới có 1% trong số gần 6 tỷ liều vaccine được đưa đến nước nghèo, trong khi hơn 80% đã bị nước giàu mua trước đó.
- CEO Moderna nói Covid-19 có thể kết thúc trong một năm tới khi việc tăng cường sản xuất vaccine của các nước sẽ giúp đảm bảo nguồn cung toàn cầu.
- Tổng thống Mỹ khẳng định lại sẽ hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine cho các nước nghèo trong thời gian tới, đưa tổng số vaccine nước này hỗ trợ lên hơn 1.1 tỷ liều thuốc.
- Tỷ lệ sinh tại Mỹ đang tăng trở lại sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi đại dịch khi số liệu CDC cho thấy năm 2020 tỷ lệ sinh ở Mỹ giảm 4%, số giảm lớn nhất trong gần 50 năm. Điều này cho thấy sau hơn 1 năm nhiều cặp đôi trì hoãn do lo ngại dịch bệnh thì đến giờ nhu cầu có em bé đã tăng trở lại.
Quảng cáo
- Chính phủ Anh vừa kí hợp đồng trao đổi vaccine với Hàn Quốc trong thời gian tới, trước đó họ cũng đã kí 1 hợp đồng tương tự với Australia. Phía Anh sẽ chuyển hơn 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Hàn Quốc để nước này tăng tốc tiêm chủng để đạt 70% dân số được tiêm vaccine vào cuối tháng 10, sau đó Hàn Quốc sẽ gửi lại Anh số lượng tương đương khi có hàng vào cuối năm nay.
Một số quốc gia bắt đầu kí các hợp đồng trao đổi vaccine với nước khác hoặc hứa hẹn sẽ trao nhiều liều vaccine cho nước nghèo
- Tây Ban Nha sẽ viện trợ 7.5 triệu liều vaccine cho khu vực Mỹ Latin và Caribbean, ngoài ra họ cũng viện trợ 1 con số tương đương cho khu vực Nam Âu và Châu Phi cận Saharan.
- Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát tại Italy các buổi trình diễn thời trang được diễn ra trực tiếp để khán giả đến xem các bộ sưu tập thời trang trong lễ hội thời trang Milan. Nước này cũng vừa hứa sẽ đem cho 45 triệu liều vaccine cho những nước khác trong thời gian tới.
- Đức sẽ không trả tiền hỗ trợ cách ly cho những công nhân chưa tiêm vaccine. Từ giờ những người này sẽ không được nhận tiền trợ cấp cho ngày nghỉ vì lý do bị cách ly theo yêu cầu của chính quyền.
- Ukraine đang lên kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine với 1 số ngành nghề, trong đó có nghề giáo viên và các nhân viên làm việc tại các cơ sở công.
- Các công ty du lịch tại Nga đang bán các tour du lịch cho những người muốn ra nước ngoài tiêm vaccine. Hiện nước này chưa phê chuẩn cho sử dụng dạng vaccine nước ngoài nào và vaccine nội địa lại không được các nước khác công nhận nên việc đi ra nước ngoài với nhiều người rất khó khăn vì các quy định cách ly.
- Syria ghi nhận số ca mắc tăng cao ở tất cả các khu vực, cả nơi đang được chính phủ nắm giữ lẫn các thành phố đang được kiểm soát bởi bên đối lập. Hiện tại Syria mới tiêm được khoảng 440 nghìn liều vaccine trong tổng số hơn 18 triệu dân.
- Một hãng taxi tại Bangkok tận dụng nóc các xe không được hoạt động trong giai đoạn giãn cách để trồng rau nhằm cung cấp thêm thực phẩm cho nhân viên của mình.
Quảng cáo
Đã 3 ngày liên tiếp tại Melbourne, Australia xảy ra biểu tình có bạo động để phản đối các lệnh phong tỏa
- Cảnh sát tại Melbourne, Australia lại phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông biểu tình chống phong tỏa diễn ra trong 3 ngày liên tiếp tại khu vực tượng đài tưởng niệm chiến tranh. Đã có hơn 200 người bị bắt, phía cảnh sát 2 người bị thương vì bị ném chai lọ, bóng golf và những thứ khác.
- Cảnh sát bang Quebec, Canada đang truy tìm 1 người đàn ông được cho là đã đấm vào mặt 1 y tá vì tiêm vaccine cho vợ mà không được sự đồng thuận của ông ta trước đó.
- Tổng thống Brazil tự cách ly ở nhà sau khi bộ trưởng y tế nước này dương tính với virus trong chuyến đi họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.
- Bộ trưởng du lịch Australia cho rằng bất kể nước này đang trong đợt bùng phát dịch lớn nhưng mọi thứ vẫn đang đúng lộ trình để triển khai kế hoạch mở cửa biên giới, chậm nhất là vào dịp nghỉ lễ Giáng sinh năm nay.
- Tổng thống Uganda đã nới lỏng các biện pháp chống dịch bằng cách cho các trường học từ cấp 2 trở lên được mở cửa trở lại.