Infographic: Trong nước lũ có những gì

Nam Air
24/9/2021 10:33Phản hồi: 48
Infographic: Trong nước lũ có những gì
Tháng 9-10-11 là thời điểm thường xảy ra bão lũ trong năm, gây nhiều thiệt hại cho môi trường, kinh tế và con người. Với sức mạnh vô cùng lớn, nước lũ sẽ cuốn trôi mọi thứ nó gặp trên đường, vì vậy trong nước lũ có vô số thứ nguy hiểm cho sức của khỏe của con người và vật nuôi. Năm 2020, VN chịu ảnh hưởng rất nặng nề do bão lũ, ước tính thiệt hại khoảng 31,700 tỷ đồng.

Tinhte-infographic-nuoc-lu-co-gi.jpg
48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Củi/gỗ đâu ? Phù sa đâu ? Cát sỏi đâu ? ............
@minhthuvc Ví dụ vậy thôi bác =)) chứ nước lên thì cái gì chả có ở trỏng
@minhthuvc Cờ ứt đâu???? 😅😅😅😅
@minhthuvc Trong nước có một lũ bẩn nên gọi là nước lũ...
Cười vô mặt
@baotuan chất bài tiết kìa
Cười vô mặt
Mig đề nghị bổ sung thêm:
Có cả những bàn tay của nghệ sỹ trong nước lũ
Screenshot_20210905-124805~2.png
@duongphi01 ý nghĩa xâu sa thì ko bàn, nhưng cười ị với tên và ảnh nó hợp nhau ghê ^^
@MVA39 Ủa kiện gì vậy??? Có làm gì mà kiện 😀
@Thiếu nữ thôn quê Ồ! Thì ra một người đàn bà không có mông hay vòng 3 nhỏ gọi là không có hậu ( phía sau lưng nguòi đàn bà )
Cười vô mặt
traitay95
TÍCH CỰC
3 năm
Có tiền trong nước lũ nữa
Rất nhiều mầm bệnh 😔
Có phù sa sao kê 🤣🤣🤣
makeitmine
TÍCH CỰC
3 năm
VN thiệt hại qui ra số tiền không nhiều đến vậy đâu. Ở nước ngoài thiệt hại thì chính xác vì bảo hiểm nó trả cho dân. Còn VN thổi lên để eat chặn tiền từ trên xuống. Vụ water fairy là bên kia chỉ huy đánh vì năm ngoái dân góp nhiều quá không ăn được gì 😌 rồi ngày càng dân mất niềm tin không góp nữa nên quyết liệt lôi nghệ sĩ nào từ thiện ra đánh hết để không ai dám làm từ thiện nữa. Học tập theo thành anh đánh Triệu Vy 😌
@makeitmine để eat tiền. wow
Kevinlei
ĐẠI BÀNG
3 năm
@makeitmine thật ra vì ko tin chính phủ nên người dân góp tiền cho những nghệ sỹ vì nghĩ họ giàu có và họ sẽ minh bạch , chứ đố ai dám đòi chính phủ sao kê cho dù xảy ra ăn chặn 😆 mình là mình ko góp gì cho ai hết , mình chỉ góp tiền trồng cây . Còn vấn đề lũ lụt và thiệt hại của người dân là trách nhiệm của chính phủ chứ ko phải trách nhiệm mỗi năm mỗi đóng góp của người dân . Năm nay góp 1000 tỷ , năm sau lũ cuốn sạch , rồi góp thêm 2000 tỷ , năm sau lại cuốn sạch , nên trong nước lũ ngoài đống rác này nọ các thứ ở trên ra còn có tiền và rất nhiều tiền và cả tình thương của tất cả mọi người nhưng mỗi năm đều trôi đi theo dòng nước lũ do sự vô trách nhiệm của chính phủ .
Kahny La
TÍCH CỰC
3 năm
@Kevinlei đi làm thì tụi nó gõ đầu công ty, bắt trừ thẳng lương
vinhan73
TÍCH CỰC
3 năm
Mục đích của người viết bài là : nước lũ dơ ---> không nên tắm, bơi lội trong nước lũ !
Nói chung là kỹ xảo của người viết thôi 🤣
Metal 3338
ĐẠI BÀNG
3 năm
Có nỗi niềm của ông viết bài té nước theo mưa thôi. Mấy ông còm trên dính bả rồi.
Bài hơi muộn so với thời sự VTV hàng ngày 😁
99v9.9999
TÍCH CỰC
3 năm
Có cả con người nữa
Còn có SAO KÊ 😁
Cá.
nhà cửa VN làm bê tông tương đối chắc chứ Nhật hay Mỹ toàn xây nhà bằng gỗ, lốc xoáy, bão hay lũ lụt là nhà nó trôi như đồ chơi.
@Thiếu nữ thôn quê có điều bảo hiểm trả tiền dân không phải lo như VN
phải rõ ràng hơn, ví dụ như nếu là lũ tự nhiên thì nó là sự đồng hành với con người, mang theo nhiều tôm cá, phù sa.. còn hiện tại lũ có thể nói là do con người, phá rừng, thủy điện, lợi ích nhóm.... thì nó khác nhau hẳn
Đợt lũ vừa rồi có người đi từ thiện về bị nhiễm trùng rồi chết, tội nghiệp quá
tjendung
TÍCH CỰC
3 năm
Cảm ơn mod @Nam Air, những bài viết của bác đơn giản nhưng rất hữu ích
VuongKhanq
TÍCH CỰC
3 năm
Trong lũ có tiền, rất nhiều tiền.
giangdtk45
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thấy cảnh ng dân vùng lũ sống khổ sở, cứ mỗi năm xây lên lại bị quật đổ, mới thấy mình còn sung sướng biết bao nhiêu, vậy mà còn kêu than gì nữa
mr.coccu
TÍCH CỰC
3 năm
Có 1 chiếc dép :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019