Google chỉ trích EU "phớt lờ" Apple khi tiến hành phạt các công ty vi phạm luật chống độc quyền

_vphlinh_
28/9/2021 1:4Phản hồi: 49
Google chỉ trích EU "phớt lờ" Apple khi tiến hành phạt các công ty vi phạm luật chống độc quyền
Google đã lên tiếng chỉ trích các cơ quan quản lý chống độc quyền của EU vì đã phớt lờ Apple trong khi tiến hành phạt các công ty công nghệ vi phạm luật chống độc quyền. Sự việc trên diễn ra trong lúc Google đang nỗ lực kháng án lên tòa án tối cao thứ hai của châu Âu nhằm hủy bỏ khoản tiền phạt kỷ lục 4,34 tỷ euro (5,1 tỷ USD) liên quan đến các vi phạm độc quyền của hệ điều hành Android.

Luật sư Meredith Pickford của Google nói rằng “do xác định thị trường trong khuôn khổ quá hẹp và xem nhẹ các hạn chế do Apple đặt ra, Uỷ ban châu Âu đã nhầm lẫn khi xác định sự thống trị của Google trong thị trường các hệ điều hành di dộng và cửa hàng ứng dụng, trong khi thực tế đó là một thị trường có sức cạnh tranh lớn và rộng mở”.

Luật sư Nicholas Khan của Ủy ban đã bác bỏ ý kiến của Google về việc “kéo” Apple vào vụ việc trên vì thị phần của Apple tại châu Âu quá nhỏ so với Android, hơn nữa là do Google và Apple theo đuổi các mô hình phát triển và tiếp cận khách hàng khác nhau. Ông cũng nhắc lại về các thỏa thuận của Google khi họ buộc các nhà sản xuất điện thoại phải cài đặt sẵn Google Search, trình duyệt Chrome và Google Play trên các thiết bị Android và các hành vi liên quan khác.

Tuy nhiên, vẫn có một số nhà sản xuất thiết bị di động, đơn cử như Nhà sản xuất điện thoại Đức Gigaset Communications GmbH, vẫn đứng ra phản đối mức phạt của Ủy ban dành cho Google. Công ty này cho biết, sự thành công mà họ có được tại thị trường smartphone ở châu Âu chính là nhờ vào nền tảng mở của Android, và lo ngại rằng quyết định của Ủy ban sẽ gây ra các tác động tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh của họ.

Cho đến nay, Google đã trích hơn 8 tỷ euro để đóng các khoản phạt liên quan đến các cáo buộc về hành vi vi phạm luật chống độc quyền của EU trong một thập kỷ qua. Kết quả chính thức của sự việc này dự kiến sẽ được phán quyết vào năm 2022

Dù thế nào thì không chỉ riêng Google, mà cả Apple, Amazon và Facebook đều sẽ phải thay đổi mô hình kinh doanh của họ trong những năm tới để đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các đối thủ khác, dựa trên các quy tắc chặt chẽ mới mà EU đề xuất trong thời gian tới.

Theo Reuters

Mời xem thêm: Pháp phạt Google 590 triệu USD vì các vi phạm liên quan đến đạo luật chống độc quyền
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phạt Google là phạt vào sự bành trướng của big Tech Mỹ vào EU thôi, nó giống một quyết định chính trị hơn.
Định lôi apple vô để apple thêm lí lẽ phụ mình, nhưng GG đã bị cho ăn bơ 😆)
@MID217 Nó bảo táo thị phần bé thôi, nên ko đụng đến. Kiểu như đối thủ của google mà làm khó nó thì một mình google nó càng độc quyền hơn. Túm thằng có tóc chứ ai lại đi túm thằng trọc đầu.
@MID217 Thằng gg xàm le thiệt. Apple đang bận bịu nghiên cứu type c cho iphone theo yêu cầu của Liên minh Châu Âu rồi, rảnh đâu nữa mà vô mấy vụ này 😪
@Fbiprohj Khịa cũng hay đó 😆 nhưng mà khi nào mới có type C trên iphone thì chưa chắc đâu 😃))
Cả toà án Mỹ và châu Âu đều nói Apple không độc quyền mà nhiều người còn không muốn tin vào điều này. Trong khi đó Google đã đóng phạt gần chục tỷ tội độc quyền mà chẳng ai nói. Đời.
mecy2k
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Carl - Ý bạn là thế giới ngày nay chỉ toàn là dối trá sao?
- "Apple chỉ bán sản phẩm cao cấp" sao?
ohcactus
ĐẠI BÀNG
3 năm
@mecy2k "hơn nữa là do Google và Apple theo đuổi các mô hình phát triển và tiếp cận khách hàng khác nhau". Apple bán điện thoại, còn google chủ yếu ăn tiền license từ các vendor khác, nên lưu ý rằng google vẫn ăn 30% dù cho họ không sản xuất phần cứng, ví dụ người dùng mua điện thoại Xiaomi sau đó mua ứng dụng trên Play store thì Google vẫn ăn 30%. Các hãng sx điện thoại đầu tư phát triển công nghệ phần cứng để tăng trải nghiệm người dùng cũng như mang thêm khách hàng tiềm năng cho các ứng dụng (điển hình là game) nhưng họ lại chỉ ăn được tiền bán điện thoại (chưa kể phải trả thêm phí cho Google) còn Google lại ăn 30% tiền người dùng đầu tư vào ứng dụng. Các chợ ứng dụng khác trên Android (ví dụ như Galaxy store) chỉ là để vớt vát thêm lợi nhuận cho nsx chứ ai cũng biết không thể nào cạnh tranh được với Play store. Mô hình kinh doanh khác nhau nên việc toà nói Google độc quyền trong khi Apple vẫn ổn thì cũng dễ hiểu thôi. Giả sử sau khi Samsung đầu tư hàng tỷ $ vào Galaxy store mà bây giờ Google nổi hứng không cho phép hoặc làm khó các chợ ứng dụng thứ 3 thì đây sẽ trở thành vấn đề.

Iphone chiếm 55% thị phần tại Mỹ nhưng họ vẫn không độc quyền, vụ Apple vs Epic phán quyết cũng nói "Success is not illegal". Bạn xem video phân tích của Hoeg Law cũng có nói một số cáo buộc của Epic không áp dụng được với Apple nhưng có thể áp dụng với Google
ohcactus
ĐẠI BÀNG
3 năm
@huyhungkun nếu đơn giản như bạn nghĩ thì đã không có mấy vụ như IE của Microsoft và Google đã không bị EU phạt vì tội độc quyền, Hàn Quốc cũng sẽ không phạt Google vì việc lạm dụng vị thế để lộng quyền 😃 mình thấy vậy ok rồi nhưng các nhà làm luật họ phải cân nhắc đến nhiều thứ khác nữa. Google không cấm nhưng cũng có nhiều tiền lệ cản trở 3rd-party app store trên android.
Thằng táo may mà thị phần nhỏ ko thì chết với EU vụ này. Vì theo T táo nó độc quyền gấp 10 lần google.
j.shjn3
ĐẠI BÀNG
3 năm
@dlv.thickgame Bạn thông minh cả toà án Mỹ và toà án EU. Chúc mừng bạn!
@dlv.thickgame Nghi vấn học tập đông lào, nuôi án xong thịt 😂
@dlv.thickgame Chúc mừng bạn đã có bộ óc vĩ đại đòi khôn và thông minh hộ thẩm phám bên mỹ và châu âu 😆
1920x1080
TÍCH CỰC
3 năm
@Pisces.Mist Nó nói sai à ?
Có thể Châu Âu nó mua cổ phiếu của thằng Táo nhiều rồi, nên im miệng luôn xem như chưa từng biết Apple là thằng lều nào 🤣🤣🤣
mecy2k
ĐẠI BÀNG
3 năm
@baotuan Thì luật sư của EU đã nói thị phần của Apple tại châu Âu quá nhỏ so với Android mà bạn
SmartSelect_20210929-012449_Samsung Internet.jpg
Thấy các luật sư tinhte.vn bảo chỉ có Apple độc quyền này nọ. Thế mà tiền phạt lại rơi vào công ty được các luật sư tinhte.vn cho là không có tý độc quyền nào.
thuong911
TÍCH CỰC
3 năm
@vnstockguru Luật sư tinhte.vn 😁😁😁
@vnstockguru Trên Tinh Tế đa phần là luật sư mõm. Mấy tòa án hay luật sư ở Âu, Mỹ chuẩn bị qua luật sư Tinh Tế để học hỏi !!!😁😁😁
Chả thằng nào là ko thích độc quyền. Vẫn phải phạt nhưng đừng ép quá nó bỏ sang năm lấy gì phạt tiếp 🤣

Nói cho cùng, Thằng GG open source Android là để cắm thêm các service vào kiếm tiền từ đó. Bây giờ ông ko cho cắm thì nó lấy gì ăn, ko ăn thì sức đâu mà làm 😆

Apple cũng thế thôi
@hypous Haha. Ý chính của tôi là hái rau nhớ trừ lại gốc, hôm sau còn hái tiếp 🤣

CA phường đi dẹp trật tự ko bao giờ phạt dứt điểm, phạt dứt điểm tháng sau họ đi ăn mày cả vì đâu còn ai vi phạm mà phạt. EU nên học hỏi. Haha

Đùa tí thôi
Cười vô mặt
MrVuNam
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hypous Huawei không được dùng android là cái gương , sao không thấy thằng nào nhảy vào cho Huawei
@Pisces.Mist Hiu hiu. Nói như bác thì Android của thằng GG, ông nào ko cài thì đừng có dùng ah?

Thiết bị mà bác nói là nền tảng phần cứng, tương tự thì Android là nền tảng phần mềm. Đâu khác gì nhau. Độc quyền trên nền tảng nào cũng là độc quyền
ủa chơi dơ vậy má Google =))
@choigiky Tụi nó cắn qua cắn lại là thuòng. Làm ăn 1 là nó chết 2 là mình....thôi. Đạp được thì đạp nếu không húp cháo mất. Đừng nói chi mấy Đại Cty lớn. Cty mình nhỏ thôi mà sức cạnh tranh còn khốc liệt dã man chứ nói chi mí Đại gia này. Mịa nó kiếm chuyện mách với thuế vụ, CS kinh tế....Nhưng chỉ làm mình đau đầu và phải chi chút ít.....để "vượt qua" thôi. Tiền LỆ thêm tí tiền LUẬT thì vi vu đi tiếp. Bây giờ khó chồng khó. Qua mùa này chắc tóm tém thu vốn gưi NH và đầu tư đấy hay nhà cho thuê cho chắc. Làm ăn khó khăn và dịch dã triền miên ớn quá. Nghỉ hưu cho nó phẻ a. May là mình ko phải thuê mặt bầng mới lết lết. Còn bạn bè mình thì lỗ lã và phá sản nhièu lắm. Các chuyên gia dự đoán tăng trưởng cũng tham thể quá cho nên rầu thêm rầu. Hahahaha
@pond1597 ko giải quyết bằng tiền thì giải quyết bằng nhiều tiền nhỉ 😁
@pond1597 Chưa gì hết mà bi quan quá bạn, cái tên nick mình cũng là 1 giai đoạn khó khăn ,khi đó cũng có những công ty phá sản nhưng cũng có những công ty nắm bắt được cơ hội vươn lên mà !!!
Khac Cuong
TÍCH CỰC
3 năm
@choigiky Như apple lôi steam với sony vô bữa kiện với epic thôi 😂
@khunghoang kinhte 2008 Hic trên 6o rồi. Bây giờ nghỉ chơi còn tí vốn cho con cho cháu. Li đòn quá trăng tay. Làm ăn thì toi. Đất nhưng tiền thì xoay vốn thì nằm yên cho KH nó ..... xài. Khi cần luân chuyên hay tái đầu tư thì chỉ còn vét tuền nhà hoặc cầm cố thế mới ghê đấy lị. Nhiều lúc ngủ giật mình suy nghĩ thì....khỏi ngủ luôn. Tiền lời ham lắm nhueng nó nằm đâu đâu. Vốn gối đầu và tiền tái đầu rư là phải lo phải xoay hết. Néu xuôi bạn hàng khách quên nó chạy thì mình cũng ra đường ngủ luôn. Nói thật TS thì có nhung nhờ NH giữ giùm hết rồi. Không buôn bán kinh doanh lasy đâu trả lãi ? Hahahaha
Braxin nó phạt apple 1.6 triệu vì bán ịphone ko có sạc. Phạt 10 triệu nó vẫn ok chứ 1.6 thì coi như Tim mua áo váy thôi. Hahaha
@pond1597 chi phí sản xuất và bán sạc vẫn ngon hơn 1.6 nên cứ phạt vô tư
Nó chưa đến 30% thị phần mà bảo nó độc quyền sao anh Gồ ?? Phải biết ngượng mồm chứ.
Thế mới biết gg nó lớn cỡ nào
pha zig cớm công khai của anh GG 😆
thằng nào cũng độc quyền, mua máy mới về mà cả đống app nhảm nhí cài sẵn, ai không biết thì cứ vậy mà dùng, không được tham khảo và lựa chọn
Con gà tức nhau tiếng gáy 😁
Ông Châu Âu ko làm ra sản phẩm gì hay thì cũng ko nên làm thế với google apple chứ ha ha ha
Long Harry
ĐẠI BÀNG
3 năm
bullshit 😆)) play store mà là độc quyền thì người dùng cơ bản cài ứng dụng ở đâu? kho ứng dụng nào trên android đủ tốt và đủ an toàn hơn play store? quá vớ vẩn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019