Một thực trạng không thể chối cãi là hành tinh của chúng ta đang nóng lên một cách nhanh chóng, dẫn đến các đợt hạn hán trầm trọng nhất lịch sử, lũ lụt chết người, và cả những sự kiện tan chảy bất thường ở Bắc Cực. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng này, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận có tên là Climate Central đã thực hiện một bộ ảnh cho thấy “tương lai” của những địa điểm nổi tiếng trên thế giới khi chìm trong “biển nước”. Những hình ảnh này giả định lượng nước biển sẽ dâng nếu Trái đất nóng lên 3 độ C so với thời kỳ Tiền công nghiệp.
Plaza de la Catedral ở Havana, Cuba
Một báo cáo hồi tháng 8 cho thấy Trái đất đã ấm lên khoảng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ nên duy trì ở mức dưới 1,5 độ - ngưỡng quan trọng để tránh các tác động nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu. Thế nhưng ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu có xu hướng giảm xuống từ bây giờ và ở mức ròng bằng 0 vào năm 2050, nhiệt độ toàn cầu vẫn sẽ đạt đỉnh trên ngưỡng 1,5 độ trước khi giảm xuống.
Bảo tàng Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya ở Mumbai, Ấn Độ
Plaza de la Catedral ở Havana, Cuba
Một báo cáo hồi tháng 8 cho thấy Trái đất đã ấm lên khoảng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ nên duy trì ở mức dưới 1,5 độ - ngưỡng quan trọng để tránh các tác động nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu. Thế nhưng ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu có xu hướng giảm xuống từ bây giờ và ở mức ròng bằng 0 vào năm 2050, nhiệt độ toàn cầu vẫn sẽ đạt đỉnh trên ngưỡng 1,5 độ trước khi giảm xuống.
Bảo tàng Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya ở Mumbai, Ấn Độ
Còn ở kịch bản kém lạc quan hơn, khi lượng khí thải tiếp tục tăng cao hơn vào năm 2050, Trái đất có thể đạt đến mức tăng nhiệt 3 độ C sớm nhất vào những năm 2060 hoặc 2070. Đồng thời mực nước trong đại dương sẽ tiếp tục tăng lên trong nhiều thập kỷ trước khi đạt đến mức đỉnh.
“Những lựa chọn của ngày hôm nay sẽ định hướng con đường tương lai của chúng ta” - Benjamin Strauss, nhà khoa học tại Climate Central - tác giả chính của bài báo cáo cho biết.
Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội
Được biết, các nhà khoa học của Climate Central đã sử dụng dữ liệu dân số và độ cao trên toàn cầu để phân tích những khu vực dễ bị tổn thương nhất do mực nước biển dâng. Kết quả cho thấy đa phần những vùng này có xu hướng tập trung ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo cũng cho thấy các quốc đảo nhỏ sẽ phải đối mặt với nguy cơ “biến mất gần như toàn bộ” đất. 8/10 các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất đều nằm ở Châu Á, với khoảng 600 triệu người sẽ bị ngập lụt nếu theo kịch bản Trái đất ấm lên 3 độ C.
Toà thị chính Durban ở Nam Phi
Theo phân tích, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất khi mực nước biển dâng trong thời gian dài. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, đây cũng là những quốc gia đã tăng cường thêm công suất than đốt trong những năm gần đây. Tại cuộc họp Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã đưa ra cam kết sẽ không đầu tư xây dựng bất kỳ dự án nhiệt điện than mới nào ở nước ngoài. Việc Trung Quốc chấm dứt tài trợ than đóng vai trò quan trọng để giúp thế giới đạt được mục tiêu về khí hậu của mình.
Quảng cáo
Cảng tàu Santa Monica, California
Tuy nhiên, nếu mức độ ấm lên chỉ ở một phần nhỏ cũng đủ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến khí hậu. Chẳng hạn ngay cả khi con người hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C, Trái đất cũng sẽ xuất hiện các loại thời tiết khắc nghiệt như năm nay với tần suất nhiều và cường độ mạnh hơn. Nếu vượt qua 1,5 độ, hệ thống khí hậu có thể bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Cung điện Buckingham ở London
Theo báo cáo của Climate Central, các vùng đất của khoảng 385 triệu người sẽ bị ngập do triều cường, ngay cả khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính được giảm bớt. Nếu sự ấm lên được giới hạn ở mức 1,5 độ, mực nước biển dâng sẽ ảnh hưởng đến nơi ở của 510 triệu người hiện nay. Còn ở ngưỡng 3 độ, dòng triều cường có thể xâm lấn nơi sinh sống của 800 triệu người.
Hoboken, New Jersey
Quảng cáo
Để hạn chế các tác động hiện nay của các đợt lũ, chính quyền có thể cải tạo cơ sở hạ tầng ở những thành phố ven biển. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi khoảng chi phí rất lớn mà chỉ ở các quốc gia giàu có như Mỹ, Anh mới có thể chi trả. Trong khi đó, các quốc gia có thu nhập thấp thì khó có thể thực hiện được.
Bảo tàng Riverside ở Glasgow, Scotland
Theo CNN