Sắp tới, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Mỹ sẽ sớm được tiêm vaccine COVID-19 ngay tại các phòng khám bác sĩ nhi khoa, các hiệu thuốc tại địa phương và thậm chí có thể được tiêm vaccine ngay tại trường học. Đây là một trong những hoạt động dự kiến thuộc kế hoạch cấp phép cho việc tiêm Pfizer cho trẻ tiểu học tại Mỹ trong thời gian sắp tới.
Theo đó, các nhà quản lý liên bang sẽ họp trong hai tuần tới để cân nhắc tính an toàn và hiệu quả của việc tiêm phòng vaccine liều thấp cho khoảng 28 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 tuổi. Sau khi kế hoạch được chính thức phê duyệt, dự kiến sau khi FDA cùng với CDC hoàn tất tư vấn và ký kết, hàng triệu liều vaccine cùng với những bộ kim tiêm nhỏ phù hợp với trẻ em sẽ bắt đầu được cung cấp cho các nhà cung cấp trên toàn quốc, để vài ngày sau đó, việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ em này sẽ bắt đầu được tiến hành rộng rãi trên toàn bộ nước Mỹ.
Hiện nay tại Mỹ, các phụ huynh đang ngày càng muốn con em mình được tiêm vaccine sớm nhất có thể, nhất là khi mùa đông đang tới gần. Dự kiến, với nguồn cung vaccine dồi dào hiện nay, nếu việc tiêm vaccine này được tiến hành ngay trong khoảng 2 tuần nữa thì cho tới trước Giáng Sinh, hầu hết các em đều đã nhận được đủ 2 mũi vaccine.
Nhà Trắng cho biết, đã có hơn 25.000 bác sĩ nhi khoa và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đăng ký để có thể phân phối vaccine cho trẻ em tiểu học, cùng với hàng chục nghìn nhà thuốc khác vẫn đang tiến hành việc tiêm vaccine COVID-19 cho người trưởng thành. Hàng trăm phòng khám trực thuộc các trường học và cộng đồng địa phương cũng sẽ được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang tài trợ và hỗ trợ để giúp đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine cho các em. Bên cạnh đó, các trường học dự kiến cũng sẽ trở thành địa điểm tiêm vaccine, dưới sự hướng dẫn của các cơ quan y tế địa phương.
Vấn đề cần giải quyết hiện nay chính là việc thông tin rõ ràng đến người dân về kế hoạch tiêm ngừa cho các em, đặc biệt là các bậc phụ huynh vẫn còn đang nghi ngờ về mức độ an toàn và hiệu quả của việc tiêm vaccine, cũng như giúp phụ huynh các em hiểu rằng việc tiêm vaccine là an toàn và cần thiết.
Theo CDC, mặc dù trẻ em ít có có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn so với người lớn tuổi, nhưng cũng đã có ít nhất 637 ca tử vong do nhiễm COVID-19 từ 18 tuổi trở xuống được ghi nhận tại Mỹ. Học viện Nhi khoa Mỹ cho biết, cho tới này, đã có khoảng 6 triệu trẻ em tại quốc gia này bị nhiễm bệnh, 1 ca nhiễm trong số đó được ghi nhận kể từ đầu tháng 9 vừa qua. Các quan chức y tế tin rằng, việc đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em sẽ không chỉ hạn chế số ca bệnh ở lứa tuổi này, mà còn giúp hạn chế sự lây COVID-19 từ trẻ em sang người lớn, nhất là những người dễ bị tổn thương. Việc đẩy mạnh tiêm chủng cho trẻ, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng sẽ giúp cho các trường học được sớm hoạt động trở lại tốt hơn, và việc học tập cũng như sự phát triển của trẻ sẽ sớm được trở lại quỹ đạo một cách an toàn hơn.
Mỹ đã mua 65 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em, bằng khoảng một phần ba liều tiêm cho người lớn và thanh thiếu niên. Chúng sẽ được vận chuyển thành các gói nhỏ, mỗi gói khoảng 100 liều, để nhiều nhà cung cấp có thể phân phối vaccine nhiều hơn, cũng như quá trình bảo quản vaccine không còn phải quá khắc khe như đối với các liều vaccine dành cho người lớn lúc trước.
Tại Mỹ, có khoảng 219 triệu trẻ em từ 12 tuổi trở lên, chiếm 66% tổng dân số Mỹ, đã được tiêm vắc xin COVID-19, và gần 190 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, Pfizer và Moderna đang nghiên cứu loại vaccine phù hợp cho lứa tuổi ấy, đặc biệt là với nhóm trẻ em dưới 6 tháng tuổi, và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Theo AP
Cover từ CNBC
Theo đó, các nhà quản lý liên bang sẽ họp trong hai tuần tới để cân nhắc tính an toàn và hiệu quả của việc tiêm phòng vaccine liều thấp cho khoảng 28 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 tuổi. Sau khi kế hoạch được chính thức phê duyệt, dự kiến sau khi FDA cùng với CDC hoàn tất tư vấn và ký kết, hàng triệu liều vaccine cùng với những bộ kim tiêm nhỏ phù hợp với trẻ em sẽ bắt đầu được cung cấp cho các nhà cung cấp trên toàn quốc, để vài ngày sau đó, việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ em này sẽ bắt đầu được tiến hành rộng rãi trên toàn bộ nước Mỹ.
Hiện nay tại Mỹ, các phụ huynh đang ngày càng muốn con em mình được tiêm vaccine sớm nhất có thể, nhất là khi mùa đông đang tới gần. Dự kiến, với nguồn cung vaccine dồi dào hiện nay, nếu việc tiêm vaccine này được tiến hành ngay trong khoảng 2 tuần nữa thì cho tới trước Giáng Sinh, hầu hết các em đều đã nhận được đủ 2 mũi vaccine.
Nhà Trắng cho biết, đã có hơn 25.000 bác sĩ nhi khoa và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đăng ký để có thể phân phối vaccine cho trẻ em tiểu học, cùng với hàng chục nghìn nhà thuốc khác vẫn đang tiến hành việc tiêm vaccine COVID-19 cho người trưởng thành. Hàng trăm phòng khám trực thuộc các trường học và cộng đồng địa phương cũng sẽ được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang tài trợ và hỗ trợ để giúp đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine cho các em. Bên cạnh đó, các trường học dự kiến cũng sẽ trở thành địa điểm tiêm vaccine, dưới sự hướng dẫn của các cơ quan y tế địa phương.
Vấn đề cần giải quyết hiện nay chính là việc thông tin rõ ràng đến người dân về kế hoạch tiêm ngừa cho các em, đặc biệt là các bậc phụ huynh vẫn còn đang nghi ngờ về mức độ an toàn và hiệu quả của việc tiêm vaccine, cũng như giúp phụ huynh các em hiểu rằng việc tiêm vaccine là an toàn và cần thiết.
Theo CDC, mặc dù trẻ em ít có có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng hơn so với người lớn tuổi, nhưng cũng đã có ít nhất 637 ca tử vong do nhiễm COVID-19 từ 18 tuổi trở xuống được ghi nhận tại Mỹ. Học viện Nhi khoa Mỹ cho biết, cho tới này, đã có khoảng 6 triệu trẻ em tại quốc gia này bị nhiễm bệnh, 1 ca nhiễm trong số đó được ghi nhận kể từ đầu tháng 9 vừa qua. Các quan chức y tế tin rằng, việc đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng mở rộng cho trẻ em sẽ không chỉ hạn chế số ca bệnh ở lứa tuổi này, mà còn giúp hạn chế sự lây COVID-19 từ trẻ em sang người lớn, nhất là những người dễ bị tổn thương. Việc đẩy mạnh tiêm chủng cho trẻ, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng sẽ giúp cho các trường học được sớm hoạt động trở lại tốt hơn, và việc học tập cũng như sự phát triển của trẻ sẽ sớm được trở lại quỹ đạo một cách an toàn hơn.
Mỹ đã mua 65 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ em, bằng khoảng một phần ba liều tiêm cho người lớn và thanh thiếu niên. Chúng sẽ được vận chuyển thành các gói nhỏ, mỗi gói khoảng 100 liều, để nhiều nhà cung cấp có thể phân phối vaccine nhiều hơn, cũng như quá trình bảo quản vaccine không còn phải quá khắc khe như đối với các liều vaccine dành cho người lớn lúc trước.
Tại Mỹ, có khoảng 219 triệu trẻ em từ 12 tuổi trở lên, chiếm 66% tổng dân số Mỹ, đã được tiêm vắc xin COVID-19, và gần 190 triệu người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, Pfizer và Moderna đang nghiên cứu loại vaccine phù hợp cho lứa tuổi ấy, đặc biệt là với nhóm trẻ em dưới 6 tháng tuổi, và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Theo AP
Cover từ CNBC