Mình đã sử dụng chiếc Nokia T20 cũng được khoảng 2 tuần nên viết chia sẻ những cảm nhận trải nghiệm của mình để anh em tham khảo. Trước khi vào trải nghiệm chính thì chia sẻ thông tin cho anh em nào chưa theo dõi có thể biết, Nokia T20 chính thức mở bán ở Việt Nam từ ngày 23/10, cũng giống như Nokia X10 thì T20 cũng chỉ mở bán độc quyền trên hệ thống Hoàng Hà Mobile, giá là 5.990.000đ, mình thấy có khuyến mãi tặng phiếu mua hàng 500.000đ, nếu không lấy PMH có thể trừ vào giá thì chỉ còn 5.490.000đ. Phiên bản Nokia T20 mở bán ở VN là bản cao nhất với RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và có kết nối 4G qua thẻ SIM và wifi.
Cảm giác lâu rồi mình mới cầm lại một chiếc máy tính bảng của Nokia kể từ khi Nokia N1 ra mắt, thời điểm đó mình cũng mua một chiếc trải nghiệm và chia sẻ với anh em, nhưng có thể nói Nokia T20 là chiếc máy tính bảng Android đầu tiên của Nokia Mobile (HMD Global), cảm giác lúc mới cầm T20 là màn hình to, trọng lượng cũng nặng, mức độ hoàn thiện thiết kế mình thấy chi tiết ổn.
Thiết kế và màu sắc.
Nokia T20 cũng có thiết kế phần lưng màu xanh giống như nhiều mẫu điện thoại Nokia Mobile ra mắt gần đây.
Thiết kết mặt lưng Nokia T20 là nhôm, sơn nhám nhưng trong quá trình sử dụng cũng để lại dấu mồ hôi, vân tay nếu anh em không sử dụng bao da. Phía giữa là logo Nokia đặt dọc quen thuộc như trước giờ, phía dưới là một số thông tin về HMD Global.
Nokia T20 có camera sau là 8MP cùng đèn trợ sáng, cạnh viền là dải nhựa ăng-ten mang màu sắc hơi khác nhẹ so với màu xanh phần lưng máy.
Bên phải trên cùng là phím tăng giảm âm lượng, kế đến là vị trí micro, Nokia T20 trang bị đến 2 micro và sau cùng là khe cắm SIM và thẻ nhớ.
T20 trang bị Nano SIM và khe thẻ nhớ Micro SD mở rộng lên đến 512GB, bên cạnh bộ nhớ trong của máy là 64GB.
Với 64GB bộ nhớ trên máy mình thấy vẫn đủ dùng để anh em cài những ứng dụng quan trọng hay game giải trí, còn hình ảnh hay video file có thể lưu trên thẻ nhớ mở rộng.
Cạnh trái Nokia T20
Phím nguồn được bố trí trên đỉnh máy, kế bên là loa ngoài.
Quảng cáo
Nokia T20 trang bị cổng sạc USB-C và cạnh dưới máy là chiếc loa ngoài thứ 2. Nokia T20 có loa stereo và công nghệ OZO Audio. Anh em có thể xem một đoạn mình quay video trên máy cho khả năng thu âm khá ấn tượng, tiếng to rõ dù mình quay bên ngoài trên cao gió lúc đó khá mạnh. Còn về giải trí loa stereo trên T20 cho âm thanh rõ ràng từ tiếng ca sĩ hát cho đến phần âm thanh nhạc.
Sau cùng là cổng tai nghe 3.5mm. Điểm trừ duy nhất ở phần thiết kế trên Nokia T20 cũng chính là vị trí này, có lẽ vì phần cứng thiết kế mà hãng phải đặt cổng tai nghe ở đây, đặt vị trí này sẽ khó chịu khi anh em cầm máy ngang, nếu quay ngược lại sẽ không tiện vì ít nhiều tay sẽ cấn phím nguồn và camera trước sẽ quay xuống dưới, nếu có gọi video thì bất tiện.
Màn hình hiển thị.
Màn hình là nơi anh em sẽ tiếp xúc mỗi ngày khi mở máy lên sử dụng, Nokia T20 trang bị màn hình IPS LCD 10.4 inch, độ phân giải "2K" (1200x2000 pixel), độ sáng 400 nit. Đây là một kích thước màn hình lớn cho không gian trải nghiệm rộng và thoải mái. Màn hình T20 không quá sáng rực mà theo mình thì độ hiển thị và độ sáng đủ dùng, khi mình duyệt web, xem video trên YouTube trong phòng tối hay ánh sáng đèn thì màn hình màu sắc máy thể hiện chấp nhận được. Tuy nhiên khi đem T20 ra ngoài trời nắng chiếu thì màn hình sẽ hơi tối, vẫn đọc được chữ khi lướt web, có chói nắng nhưng vẫn đủ để anh em lướt đọc được nội dung trên màn hình máy, nhưng cũng ít ai mang ra nắng đứng đọc cả.
Đây là mình mở thử một trang sách và ngồi đọc ở ngoài trời công viên có nắng chiếu.
Còn đây là màn hình hiển thị khi mình xem video trên YouTube trong phòng có ánh đèn. Anh em có thể kết hợp chuột hay một chiếc bàn phím bluetooth di động để gõ văn bản kết hợp với T20 thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Quảng cáo
Lúc xem video ra mắt mình cũng nhận thấy viền màn hình trên Nokia T20 còn dày đến khi mình cầm trên tay thì cũng thấy nó dày thật 😁
Tuy nhiên viền màn hình 4 cạnh đều nhau, thực tế nếu làm mỏng hơn một xíu nữa mình nghĩ sẽ đẹp, nhưng đừng mỏng quá, hoặc trong tầm giá hiện tại viền như thế này cũng có thể chấp nhận được, viền hơi dày có một lợi thế là khi anh em cầm một tay sử dụng thì có điểm để tựa, cầm chắc chắc hơn vì trọng lượng máy nặng và màn hình lớn, nếu viền mỏng quá có đẹp nhưng cảm giác cầm sẽ không thoải mái bằng, nhất là khi xoay ngang chơi game…
Phía trên màn hình Nokia T20 trang bị camera trước 5MP, mình có thử chụp một số ảnh trong phòng có ánh sáng đèn hay ngoài trời thì chất ảnh chấp nhận được, đủ để anh em học hay làm việc online có thể gọi video qua các mạng ứng dụng.
Một số hình ảnh mình chụp nhanh từ Nokia T20
Ảnh selfie trong phòng có ánh đèn
Ảnh selfie ngoài trời ánh sáng tự nhiên.
Ảnh chụp từ camera sau.
Giao diện và phần mềm trên Nokia T20
Nokia T20 cài sẵn phần mềm Android 11 khi bán ra, máy cũng cài sẵn một số ít phần mềm, không có cài nhiều phần mềm dư thừa mà đôi khi anh em không sử dụng đến.
Trên Nokia T20 được cài sẵn Google Kids Space giúp trẻ em có thể truy cập các ứng dụng, sách và video phù hợp với độ tuổi và sở thích của các em hơn.
Máy cũng được hỗ trợ 2 năm cập nhật phần mềm và 3 năm cập nhật bảo mật theo định kỳ mỗi tháng giống như trên điện thọai Nokia hiện tại.
Hiệu năng sử dụng thực tế
Vì chiếc Nokia T20 mình trên tay chia sẻ với anh em là phiên bản trải nghiệm sớm, chưa phải là bản chính thức bán ra, cho nên chờ có máy mình sẽ mở hộp và gởi anh em đánh giá chi tiết sau.
Còn vài cảm nhận ban đầu khoảng 2 tuần mình sử dụng T20 với chip xử lý Unisoc T610, RAM 4GB/64GB thì mọi tác vụ cơ bản hàng ngày như lướt xem YouTube, nghe nhạc trên Spotify, quản lý một số trang Fanpage Facebook post bài, soạn mail thì máy phản hồi ổn định.
Về game: mình có cài thử tựa game Asphalt 9 hay Liên Quân Mobile vẫn chơi ổn định ở mức cấu hình trung bình, còn với nhiều tựa game giải trí nhẹ nhàng hơn thì chơi trên Nokia T20 rất thoải mái. Nhiệt độ khi mình chơi thời gian không quá nóng.
Thông số kỹ thuật trên Nokia T20:
- Màn hình: IPS LCD 10.4 inch, độ phân giải "2K" (1200x2000 pixel), độ sáng 400 nit.
- Camera sau: 8MP + Đèn LED trợ sáng
- Camera trước: 5MP
- Pin: dung lượng 8.200mAh
- Chip xử lý: Unisoc T610
- Ram: 4GB
- Bộ nhớ trong: 64GB, mở rộng lưu trữ MicroSD 512GB.
- Kết nối: 4G và wifi
- Khả năng kháng nước và bụi: IP52
- Cổng kết nối: USB-C
- Âm thanh: micro kép, loa stereo, công nghệ OZO Audio
- Hệ điều hành: Android 11, với 2 năm cập nhật phần mềm và 3 năm cập nhật bảo mật hàng tháng.
Cảm ơn anh em đã theo dõi, mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn và chia sẻ tiếp với anh em trong các bài tiếp theo nhé, cũng như anh em có câu hỏi hay phần nào cần mình test có thể bình luận chia sẻ bên dưới. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ!
Một số hình ảnh Nokia T20.