Tàu thăm dò sao Hoả Perseverance của NASA vừa hoạt động lại sau 2 tuần mất liên lạc với Trái đất. Nguyên nhân của sự cố này đến từ vị trí của Trái đất, sao Hoả và Mặt trời trong không gian. Khoảng thời gian mà Mặt trời nằm chắn giữa 2 hành tinh này đã ngăn đường liên lạc giữa tàu thăm dò và trạm kiểm soát. Giờ đây, khi cả 2 hành tinh đều rời khỏi vị trí đó, kết nối đã có trở lại. Tài khoản Twitter của Perseverance đã kỷ niệm việc này bằng cách đăng tải 1 đoạn video ngắn cho thấy con tàu đang lăn bánh trên bề mặt hành tinh đỏ.

https://twitter.com/NASAPersevere/status/1450494936814481411?s=20


Perseverance được trang bị tổng cộng có 19 camera và 2 microphone, đồng thời được trang bị 7 dụng cụ khoa học khác nhau để giúp khám phá bề mặt sao Hỏa và những gì bên dưới lòng đất. Các mẫu vật cũng sẽ được thu thập vào các ống đặc biệt, chờ đến khi có một sứ mệnh khác sẽ đưa nó và chở về trở lại Trái đất để tiến hành các phân tích sâu hơn.

https://mashable.com/article/nasa-perseverance-rover-video-audio-pictures-after-solar-conjunction
6
37
Thích nhất là đọc các bài về khoa học hiện đại. Tối thường mở những video vũ trụ trên youtube để sát tai nghe và ngủ.
6
VinaOneX
CAO CẤP
Nghi ngờ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc về nghiên cứu, xong thả 😆
1
minhduc0939
TÍCH CỰC
Sao mình thấy có bác đang ngồi ỉa ở xa xa là sao nhỉ. Chắc ảo giác
2
Tưởng nó chết rồi nữa chứ
0
trungduca8vn
TÍCH CỰC
Cái này tức là nếu phóng thêm 1 con vệ tinh lên đó thì sẽ khắc phục được nhỉ
0
vhhai_c3
TÍCH CỰC
Liệu có gặp tàu Trung Quốc không, thấy Rover TQ im hơi lặng tiếng quá, không leak được 1 tấm nào cho thiên hạ 😃
0
hungdqh3
ĐẠI BÀNG
thế còn tầu china , chưa có tin tức gì nhỉ
0
Thấy mấy cái đồ vũ trụ này rất hay cứ chết bất thình lình sau lại thấy sống lại
chắc nó phải có nhiều hệ thống dự phòng lắm chứ như đồ dân dụng thì chỉ có chết hẳn
0
hàng mẽo có khác
hôm nào chết thì đổi thừa tại sao Hoả thôi 😁
0
hoacuclon
TÍCH CỰC
Trái đất đẹp đẽ thì không tìm cách gìn giữ, lên đó sỏi đá không mà cứ ham
0
kthanhit
ĐẠI BÀNG
Cá mập VN đang nhâm nhe chuẩn bị phân lô bán nền ở trên đó.
0
Mỹ đã chơi điều khiển từ xa tới tận Sao Hoà, còn Việt Nam thì vẫn không biết bao giờ đường sắt Cát Linh - Hà Đông xây xong.
0
talala
ĐẠI BÀNG
Chắc nhờ BKAV quét virus nên mới chạy lại đó.
0
mấy ông martian mượn chơi vài hôm thôi làm gì căng
😆
0
latoan339
TÍCH CỰC
Hóng tầu mẽo và tầu khựa đại chiến chiếm lĩnh sao hoả. Mình theo phe mẽo vì đợt mình có gửi pro5 trong đó
0
NgoHongMinh9981
TÍCH CỰC
Thường làm nhiệm vụ trinh sát, bắn tỉa luôn đi có cặp là vậy. Phòng khi một trong hai bị tai nạn có đồng đội cứu trợ. Dù là robot thì sẽ vẫn có những vấn đề phát sinh hỏng hóc. Nasa nên nghĩ chế tạo thêm robot chuyên cứu hộ robot khác.
1
mrHz
CAO CẤP
Thăm dò cho biết đây biết đó chứ sự sống ko thể có ở Hỏa tinh, và con người cũng k thể thay đổi đc gì trên đó để tạo nên sự sống, xác suất để tạo ra 1 nơi có sự sống như trái đất là cực kỳ hiếm. Nên trân trọng và bảo vệ trái đất thay vì tìm kiếm sự sống nơi khác
0
ồ thế mà tưởng người sao hoả lượm rồi chứ 😁
0
mannavod
CAO CẤP
Bọn giãy chết bay lên đó làm gì không biết 😆 ở thiên đường chả sướng thì thôi
0
đang tải ...
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019