Cũng lâu rồi mới dùng lại tablet Android (Xiaomi Pad 5). Điều mình tò mò nhất đó là sau 10 năm kể từ khi mình được trải nghiệm con tablet Android đúng nghĩa đầu tiên đến nay thì tình hình app hỗ trợ cho màn hình lớn đã như thế nào, có tối ưu chưa, các app phổ biến hiện nay đã chạy ngon trên tablet Android hay chưa. Mời anh em xem. Mình có chụp ảnh giao diện của app đó trên iPad Gen 9 để anh em dễ so sánh.
Ghi chú: hình này không có ý nghĩa so sánh về mặt kích thước vật lý giữa hai máy. Mình chỉ chụp và co lại hình để anh em dễ xem thôi, chứ không có tương quan về kích thước. Xiaomi Pad 5 có kích thước màn hình 11" tỉ lệ 16:10, còn iPad là 10,2" tỉ lệ 4:3.
Coi thử giao diện settings, phần này đã được Xiaomi làm lại rồi nên nhìn ổn, layout thì tương tự như bên iPad.
Còn đây là thông báo của hệ thống, của gốc Android luôn, phần này Xiaomi không can thiệp. Bạn có thể thấy rằng thông báo này giống như bên điện thoại và phóng to ra mà thôi, đúng nghĩa “to đập vào mặt”. Trong khi đó, popup thông báo hỏi quyền của iPad được làm riêng và nó có kích thước vừa phải. Tuy nhiên điều này thì chỉ giúp đẹp hơn thôi chứ nhấn hay sử dụng thì hai bên như nhau.
Ghi chú: hình này không có ý nghĩa so sánh về mặt kích thước vật lý giữa hai máy. Mình chỉ chụp và co lại hình để anh em dễ xem thôi, chứ không có tương quan về kích thước. Xiaomi Pad 5 có kích thước màn hình 11" tỉ lệ 16:10, còn iPad là 10,2" tỉ lệ 4:3.
Coi thử giao diện settings, phần này đã được Xiaomi làm lại rồi nên nhìn ổn, layout thì tương tự như bên iPad.
Còn đây là thông báo của hệ thống, của gốc Android luôn, phần này Xiaomi không can thiệp. Bạn có thể thấy rằng thông báo này giống như bên điện thoại và phóng to ra mà thôi, đúng nghĩa “to đập vào mặt”. Trong khi đó, popup thông báo hỏi quyền của iPad được làm riêng và nó có kích thước vừa phải. Tuy nhiên điều này thì chỉ giúp đẹp hơn thôi chứ nhấn hay sử dụng thì hai bên như nhau.
Giao diện quick settings, phần này cũng đã được Xiaomi làm lại, nhìn ổn.
Trình duyệt mặc định của hai máy, bên Mi Pad 5 là Chrome còn iPad Gen 9 là Safari. Về giao diện của trình duyệt, Safari làm tốt hơn khi phần thanh công cụ nhỏ hơn, gọn hơn và nhường đa số không gian cho web. Còn Chrome thì nhìn hơi chiếm không gian khúc đầu, nhưng cũng không nghiêm trọng. Ngay cả khi mở thêm tab mới, thì phần không gian bị chiếm của Safari cũng ít hơn so với Chrome.
Về giao diện web, mình test với Tinhte. Tinhte chọn breakpoint là 768px, tức là kích thước nhỏ nhất của màn hình iPad khi cầm dọc, còn con Mi Pad 5 chiều ngang là 712px, chưa chạm tới breakpoint nên nó sẽ hiển thị giao diện giống như của điện thoại. Phần này tùy web mà họ sẽ tối ưu khác nhau, ví dụ VNExpress tối ưu cho tablet Android tốt hơn Tinhte.
PowerPoint, hai bên tương tự như nhau. Con Mi Pad 5 nhờ tỉ lệ 16:10 nên khi xoay ngang, các thumbnail của slide bên tay trái nhìn lớn hơn so với iPad Gen 9 vốn dùng tỉ lệ màn hình 4:3.
Còn đây là app Word
Ứng dụng Google Docs chính chủ Google. Giao diện thì tương tự như nhau, nhưng con iPad nhờ tỉ lệ 4:3 nên hiển thị được nhiều nội dung hơn. Phần này thì không liên quan đến tối ưu giao diện.
Quảng cáo
Đây là Google Sheets, sẵn tiện bật bàn phím mặc định của Mi Pad 5 lên cho anh em xem. Bàn phím của Mi Pad 5 khi xoay ngang khó gõ vì mấy phím khá dẹt và bị trải dài ra màn hình widescreen trong khi chiều cao thì thấp quá. Bàn phím của iPad lúc này gõ dễ hơn. Mi Pad 5 khi xoay dọc thì vẫn dễ gõ, không vấn đề gì.
Giao diện đa nhiệm, phần này Xiaomi cũng đã tùy biến lại, nhìn giống bên iPad
App Tinh tế trên Mi Pad 5. Do app cũng chọn breakpoint là 768px nên trên Mi Pad 5 chỉ hiện giao diện như trên điện thoại, còn bên iPad là giao diện khác, nhiều nội dung hơn.
App Facebook, trên Mi Pad 5 không tối ưu gì, chỉ đẩy giao diện vô giữa. Còn trên iPad thì có thêm sidebar, và kích thước của các đối tượng hiển thị trên màn hình cũng hợp lý hơn, ví dụ như hàng Stories chẳng hạn. Nhờ vậy mà bạn đọc được nhiều nội dung hơn và nó không bị phóng to theo kiểu “đập vào mặt”.
Quảng cáo
Ứng dụng Outlook của Microsoft, hai bên như nhau. Tuy nhiên bên Mi Pad 5 thì phần nội dung email mặc định không được scale lên, chữ bị nhỏ, phải zoom vào mới đọc được. Bên iOS thì không bị vấn đề này.
App Netflix, trên Mi Pad 5 hiện giao diện của điện thoại, còn iPad Gen 9 thì có giao diện tablet riêng. Bố cục khác nhau, kích thước các đối tượng đồ họa cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tablet.
Chốt lại: app cho Android vẫn còn nhiều ứng dụng chưa được tối ưu cho tablet, nhất là tablet màn hình 16:9 hay 16:10. Mình nghĩ cái này cũng hợp lý thôi vì tablet Android ít người xài, không có nhiều lý do để các công ty bỏ thời gian tối ưu cho tablet Android. Như Tinh tế chẳng hạn, lượng người dùng vào app Tinh tế sử dụng iPad chỉ chiếm 5-7% tùy thời điểm, nhưng đây lại là những người dùng có lượng tương tác rất cao, đọc bài nhiều và lâu năm nên sẽ ưu tiên chỉnh app cho iPad. Còn tablet Android vào Tinh tế (cả web và app) rất hiếm nên không có ý nghĩa nhiều cho việc đầu tư tiền và người để tối ưu.
Anh em muốn xem kĩ hơn về Xiaomi Pad 5 thì xem ở bài này nha: