Các nhà chức trách động vật hoang dã đã có kế hoạch giết chết 10,000 con ngựa hoang ở Úc như một phần của kế hoạch hạn chế số lượng loài này. Tuy nhiên, giới nghiên cứu còn cho rằng con số này vẫn là chưa đủ. Trong một cuộc khảo sát năm 2019, Úc có hơn 25,000 ngựa hoang dã, phần lớn chúng sống tại những vùng núi cao của Úc, nằm ở khu vực giao nhau giữa 3 bang: New South Wales (NSW), Victoria và Lãnh thổ thủ đô Úc.
Trên thực tế, môi trường núi cao ở Úc chỉ bao phủ 1% lục địa với nhiều loài đặc hữu và bị đe doạ không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. David Watson - nhà sinh thái học cho biết ngựa là một loại xâm lấn ở Úc, sinh sản rất nhanh và gây thiệt hại hệ sinh thái trên diện rộng.
Một nơi đang bị đe doạ đặc biệt bởi loài động vật này là vườn quốc gia Kosciuszko ở NSW, nơi sinh sống của hơn 14,000 con ngựa hoang. Theo kế hoạch dự thảo mới của công viên Quốc gia và Động vật hoang dã công bố mới đây, nhằm giảm số lượng ngựa hoang trong công viên xuống còn 3,000 con. Những con này sẽ được kiểm soát ở 32% diện tích công viên. Việc này sẽ giúp bảo vệ đồng thời hệ sinh thái và cả các “giá trị di sản” trong khu bảo tồn. Bởi ngựa hoang có tầm quan trọng về mặt văn hoá đối với vườn quốc gia, đây chính là loài động vật mà những người định cư Châu Âu đầu tiên đã đưa đến.
Tuy nhiên, trong một lá thư công bố hôm 29/10, 69 nhà khoa học đến từ Viện Hàn Lâm khoa học Úc cho rằng kế hoạch để lại quá nhiều ngựa hoang sẽ không thể bảo vệ được vườn quốc gia trước các tác động của chúng. Đồng thời họ cũng chỉ trích các nhà chức trách chi đang thuận theo mong muốn của những nhà động vật và đang phớt lờ các bằng chứng khoa học. Các nhà khoa học kêu gọi nên giảm số lượng ngựa hoang xuống thấp hơn 3,000. “Lắng nghe các bằng chứng khoa học là cách tốt nhất để bảo vệ vườn quốc gia khỏi những thiệt hại do ngựa hoang gây ra. Quyết định khác sẽ chỉ khiến hệ sinh thái bản địa Úc bị đe doạ và sẽ phải đối mặt với các nguy cơ tuyệt chủng khác.”
Vùng núi cao của Úc vốn là nơi sinh sống của một số loài nguy cấp, dễ tổn thương như cá Galaxias tantangara, ếch cây vùng cao (Litoria verreauxii alpina) và chuột răng rộng (Mastacomys fuscus). Úc cũng từng cân nhắc đến giải pháp nuôi ngựa hoang tại những khu vực riêng. Thế nhưng việc này rất mất thời gian và tốn kém, chỉ có khoảng 1,000 con ngựa hoang ở NSW được chuyển chỗ thành công từ năm 2002. Giải pháp đó không thành công, các nhà chức trách chỉ có thể tiêu huỷ ngựa bằng cách bắn từ trên không.
Theo Live Science
Quan tâm tin tức động vật ở Úc, mời xem thêm bài: Chỉ trong 3 năm vừa qua, ⅓ số lượng cá thể Koala ở Úc đã biến mất
Trên thực tế, môi trường núi cao ở Úc chỉ bao phủ 1% lục địa với nhiều loài đặc hữu và bị đe doạ không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. David Watson - nhà sinh thái học cho biết ngựa là một loại xâm lấn ở Úc, sinh sản rất nhanh và gây thiệt hại hệ sinh thái trên diện rộng.
Một nơi đang bị đe doạ đặc biệt bởi loài động vật này là vườn quốc gia Kosciuszko ở NSW, nơi sinh sống của hơn 14,000 con ngựa hoang. Theo kế hoạch dự thảo mới của công viên Quốc gia và Động vật hoang dã công bố mới đây, nhằm giảm số lượng ngựa hoang trong công viên xuống còn 3,000 con. Những con này sẽ được kiểm soát ở 32% diện tích công viên. Việc này sẽ giúp bảo vệ đồng thời hệ sinh thái và cả các “giá trị di sản” trong khu bảo tồn. Bởi ngựa hoang có tầm quan trọng về mặt văn hoá đối với vườn quốc gia, đây chính là loài động vật mà những người định cư Châu Âu đầu tiên đã đưa đến.
Tuy nhiên, trong một lá thư công bố hôm 29/10, 69 nhà khoa học đến từ Viện Hàn Lâm khoa học Úc cho rằng kế hoạch để lại quá nhiều ngựa hoang sẽ không thể bảo vệ được vườn quốc gia trước các tác động của chúng. Đồng thời họ cũng chỉ trích các nhà chức trách chi đang thuận theo mong muốn của những nhà động vật và đang phớt lờ các bằng chứng khoa học. Các nhà khoa học kêu gọi nên giảm số lượng ngựa hoang xuống thấp hơn 3,000. “Lắng nghe các bằng chứng khoa học là cách tốt nhất để bảo vệ vườn quốc gia khỏi những thiệt hại do ngựa hoang gây ra. Quyết định khác sẽ chỉ khiến hệ sinh thái bản địa Úc bị đe doạ và sẽ phải đối mặt với các nguy cơ tuyệt chủng khác.”
Vùng núi cao của Úc vốn là nơi sinh sống của một số loài nguy cấp, dễ tổn thương như cá Galaxias tantangara, ếch cây vùng cao (Litoria verreauxii alpina) và chuột răng rộng (Mastacomys fuscus). Úc cũng từng cân nhắc đến giải pháp nuôi ngựa hoang tại những khu vực riêng. Thế nhưng việc này rất mất thời gian và tốn kém, chỉ có khoảng 1,000 con ngựa hoang ở NSW được chuyển chỗ thành công từ năm 2002. Giải pháp đó không thành công, các nhà chức trách chỉ có thể tiêu huỷ ngựa bằng cách bắn từ trên không.
Theo Live Science
Quan tâm tin tức động vật ở Úc, mời xem thêm bài: Chỉ trong 3 năm vừa qua, ⅓ số lượng cá thể Koala ở Úc đã biến mất