Apple đồng ý trả 30 triệu USD để giải quyết vụ kiện về chính sách "kiểm tra túi của nhân viên"

CuBeCungan
14/11/2021 10:57Phản hồi: 70
Apple đồng ý trả 30 triệu USD để giải quyết vụ kiện về chính sách "kiểm tra túi của nhân viên"
image.png
Apple đã đồng ý trả 30 triệu USD để giải quyết vụ kiện từ các nhân viên của mình liên quan tới chính sách của công ty.
Cụ thể, sau giờ làm tại cửa hàng chuẩn bị ra về các nhân viên nói rằng họ phải nộp các đồ dùng cá nhân mang theo để khám xét trước khi rời đi trong ngày, bao gồm khám xét túi xách, ví, ba lô và cặp… Điều này khiến họ cảm thấy khó chịu và không hài lòng về chính sách này của Apple nên đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Apple vào năm 2013, và Apple đã ngừng chính sách kiểm tra túi của nhân viên vào năm 2015.

Trong đơn kiện, các nhân viên cho biết đôi khi họ sẽ phải đợi khoảng 45 phút sau khi hết giờ làm của họ để hoàn thành việc khám xét và họ cũng không được Apple trả tiền cho khoảng thời gian chờ đợi vô nghĩa không cần thiết đó. Apple tuyên bố rằng các cuộc khám xét là cần thiết để đảm bảo nhân viên không ăn cắp các thiết bị, sản phẩm tại cửa hàng. Đáng chú ý hơn, Tim Cook lại không hề hay biết về chính sách này của công ty và khi hai nhân viên khiếu nại trực tiếp với Cook về vấn đề này, ông đã chuyển tiếp email đến các giám đốc nhân sự của mình, để hỏi "Điều này có đúng sự thật không?"

Vào tháng 2 năm ngoái, Tòa án California đã ra phán quyết rằng Apple phải trả tiền một khoảng tiền bồi thường cho các nhân viên của mình cho khoảng thời gian kiểm tra túi xách trong khoảng thời gian này.

Hiện tại, theo báo cáo của Bloomberg , Apple đã đồng ý trả 29,9 triệu USD cho nhân viên tại các cửa hàng của mình ở California. Bao gồm 12.000 nhân viên hiện tại và trước đây của cửa hàng Apple ở California, vậy là ước tính mỗi người có thể nhận được tối đa khoảng 1.200 đô la.

Theo 9to5Mac
70 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tim Cook lại không hề hay biết ? Ồ hay òi . Nghe nó quen quen . Lỗi tại thằng đánh máy và đám nhân viên bên dưới . Nghề đánh máy lại hót hòn họt òi .
@minhthuvc Chuyện này cũng bt mà
@minhthuvc Quá bình thường, biết hết mấy cái linh tinh này mới bất thường, đi làm mà gặp boss quản lý theo kiểu micro management thì xác định nhức đầu.
Gnoc 9
TÍCH CỰC
2 năm
@minhthuvc ra hỏi Vượng Vin xem có biết nội quy của nhân viên bảo vệ ở Vin không. Ng... thì cũng phải có mức độ
ngsangmt
TÍCH CỰC
2 năm
@minhthuvc Bạn phải hiểu một điều rằng: "Lính sai có sếp sửa, chứ sếp sai thì ai sửa".
Đơn giản thôi! Làm 1 cái tủ nhân viên có camera giám sát. Mỗi nhân viên có 1 túi nhỏ đeo trước ngực để đựng các vật dụng cá nhân.
@SoGetSu Xin hãy bật thông báo từ email để không bỏ lỡ tin từ Tim
@SoGetSu
Cười vô mặt
30trđ đô nghe có vẻ to, nhưng chia ra mỗi người được tầm 1200 đô

Tính ra nhân viên phải bị làm thêm 1 tiếng mỗi ngày trong suốt 4-5 năm. Giờ được bồi thường 1200 đô, tiền công còn rẻ hơn ở VN 😆)))

Trong khi công nhân Samsung OT ở Bắc Ninh một tiếng OT cũng được trả tầm 100k rồi 😃)
@mog sinh viên nào đi làm thêm ở đâu được ~8$/h ghê vậy bạn?
yanaro
TÍCH CỰC
2 năm
@Vịt Yêu Spa Trung bình làm thêm giờ thu nhập 15$ thì sinh viên làm 8$ có gì mà ghê
mog
TÍCH CỰC
2 năm
@Vịt Yêu Spa California bạn ơi. bạn không đọc bài à?
@mog $3.5/giờ đó coi như tiền nhàn rỗi vì chỉ đứng chờ ngta xét túi thôi chứ có tính là giờ làm việc đâu.
chickenbg
TÍCH CỰC
2 năm
Vẫn rẻ lắm
@chickenbg Thế nên mới đồng ý luôn đó.
@chickenbg Điều đo hiển nhiên rồi. Apple tiền chi trả cho dv QC thì ít mà doanh thu thì khủng nhiu đấy chỉ là hạt cát
@PVTuat https://cellphones.com.vn/sforum/apple-dang-va-se-chi-nhieu-tien-cho-quang-cao-bang-voi-samsung?utm_source=sforum&utm_medium=tin-tuc

có ít đâu
@tuan9945 So với mấy công ty khác ít hơn rất nhiều hôm trước có bảng infographic đó
Chờ đợi là hạnh phúc.
Quyền lợi và tiếng nói của nhân viên có trọng lượng rồi
@hoangnguyen0291 Chỉ khi nhờ tới toà án mới có trọng lượng 😃
@PVTuat khi họ đứng ra kiện thì đã có trọng lượng rồi, lao động ở nhiều quốc gia khác không làm vậy được đâu
ra luật khác thôi
ko biết???? nghe vô lý vãi
@Nguyễn Lưu Minh đức Ko có gì là vô lý cả, đâu phải lãnh đạo cấp cao thì cái gì cũng phải biết hết.
@Nguyễn Lưu Minh đức Mình thấy bt đâu phải Chính sách gì tim cũng biết. Một phần chính sách này ko lớn nên đa phần quản lý hay người phụ trách cửa hàng có trách nhiệm quản lý
buidung
ĐẠI BÀNG
2 năm
Vui hè?
Nhân quyền
@NghiepTranVINA apple đợi nhân quyền vùng lên mới chịu
@PVTuat Chuẩn. Im là huề cả làng
30 triệu cho riêng Cali. Nếu các bang khác cũng tầm đó thì cũng khá chát đấy chứ.
@vicktorbui Chỉ riêng cho cali có thể chính sách này do người phụ trách quản lý cửa hàng tự ý đưa ra
Nếu số nv kiện còn phân nữa thì số tiền nhận được khá nhiều
Cảm giác giống như vào Big C vậy 😔( lấy dây cột túi là không thích rồi :((
TTris
TÍCH CỰC
2 năm
@mannavod Bác không ăn cắp không có nghĩa là không có ai ăn cắp.
@TTris biết là như thế nhưng tạo ra cảm giác không thoải mái, các siêu thị khác nó có làm nt đâu 😂
@mannavod emart gò vấp trong tphcm cũng thế bác nhé.
Cảm thấy tổn thương
@mannavod Nhớ ngày trước ở nước ngoài vào siêu thị còn xách cả đồ mới mua từ chỗ khác vào treo ngay ở móc xe hàng,chẳng ai để ý cũng không có ai có ý lấy trộm,cứ vô tư thôi
@Edward Đỗ Trộm nhiều quá cứ bảo sao họ cảnh giác, mình cũng bị liên lụy 😆)
TTris
TÍCH CỰC
2 năm
Chuẩn chỉnh là mỗi cửa hàng làm máy soi quét cho máu mặt!
Đi ra đi vào cứ quăng lên máy nó soi cho biết bên trong có gì.
@TTris Vậy cho nó tiện đỡ mất tg
mrqd
TÍCH CỰC
2 năm
Xưa SS tại VN cũng khám xét mà không phát hiện trong khi đó hàng bị mất ầm ầm. Té re người mình khôn không thèm lấy để giấu trong người hay túi xách nhé, mà cho vào bao nilon, điền thông tin "người gửi" đàng hoàng luôn, gói chặt thả vào rãnh nước thải trôi ra ngoài, người nhà đợi ở đầu ra vợt lên, của ai trả người nấy trật tự và minh bạch lắm.
May mắn cho những nhân viên này,trên thế giới còn hàng tỷ công ty vừa khám túi còn vừa nắn cả người đến tận bẹn, thích thì làm không thích thì nghỉ kiện ở đâu.
Kahny La
TÍCH CỰC
2 năm
8 năm mới giải quyết xong ?!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019