Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố số liệu, qua đó cho biết trong những năm gần đây, lượng người hút thuốc lá trên toàn thế giới đang có xu hướng giảm, nhưng họ cũng cho biết thêm rằng, khi ngành công nghiệp thuốc lá tìm ra những cách vận động hành lang hay đưa ra những giải pháp tưởng chừng là thay thế, thì vẫn cần những nỗ lực để kiểm soát thuốc lá cũng như tác hại của chúng.
Theo WHO, năm 2020, trên toàn thế giới ước tính có 1,3 tỷ người hút thuốc lá, ít hơn 20 triệu người so với năm 2018. Họ đưa ra dự đoán đến năm 2025, con số này sẽ giảm còn 1,27 tỷ người trên 15 tuổi trên toàn thế giới còn hút thuốc lá. Con số này tương đương khoảng 20% dân số. Tỷ lệ người hút thuốc lá trên toàn thế giới vào năm 2000 là khoảng 30% dân số toàn cầu.
Dù hoan nghênh thay đổi này, nhưng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn cảnh báo rằng “chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước, và ngành công nghiệp thuốc lá sẽ làm mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của họ để bảo vệ khoản lợi nhuận khổng lồ mà họ kiếm được từ việc bán thứ sản phẩm chết người.” Theo ước tính của WHO, mỗi năm có hơn 8 triệu người chết vì những bệnh do hút thuốc lá gây ra, và thêm 1,2 triệu người chết vì hút thuốc thụ động. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng, vì những bệnh gây ra bởi khói thuốc lá đều “giết chết cơ thể dần dần,” bản báo cáo mới của WHO cảnh báo.
Dù con số kể trên là tín hiệu đáng mừng, WHO vẫn lo ngại rằng đây là thành tựu mong manh, vì tính đến thời điểm hiện tại, trong số 1,3 tỷ người hút thuốc lá, vẫn có 36,7% nam giới và 7,8% nữ giới hút thuốc lá. Đáng lo ngại hơn là vẫn có 38 triệu trẻ em từ 13 đến 15 tuổi hút thuốc lá. Tại châu Âu, nữ giới hút thuốc nhiều nhất, với 18% dân số. Còn trong khi đó, ước tính đến năm 2025, khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm các quốc gia ASEAN, châu Đại Dương, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn sẽ có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới, khoảng 45%.
Theo Euronews
Theo WHO, năm 2020, trên toàn thế giới ước tính có 1,3 tỷ người hút thuốc lá, ít hơn 20 triệu người so với năm 2018. Họ đưa ra dự đoán đến năm 2025, con số này sẽ giảm còn 1,27 tỷ người trên 15 tuổi trên toàn thế giới còn hút thuốc lá. Con số này tương đương khoảng 20% dân số. Tỷ lệ người hút thuốc lá trên toàn thế giới vào năm 2000 là khoảng 30% dân số toàn cầu.
Dù hoan nghênh thay đổi này, nhưng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn cảnh báo rằng “chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước, và ngành công nghiệp thuốc lá sẽ làm mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của họ để bảo vệ khoản lợi nhuận khổng lồ mà họ kiếm được từ việc bán thứ sản phẩm chết người.” Theo ước tính của WHO, mỗi năm có hơn 8 triệu người chết vì những bệnh do hút thuốc lá gây ra, và thêm 1,2 triệu người chết vì hút thuốc thụ động. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng, vì những bệnh gây ra bởi khói thuốc lá đều “giết chết cơ thể dần dần,” bản báo cáo mới của WHO cảnh báo.
Dù con số kể trên là tín hiệu đáng mừng, WHO vẫn lo ngại rằng đây là thành tựu mong manh, vì tính đến thời điểm hiện tại, trong số 1,3 tỷ người hút thuốc lá, vẫn có 36,7% nam giới và 7,8% nữ giới hút thuốc lá. Đáng lo ngại hơn là vẫn có 38 triệu trẻ em từ 13 đến 15 tuổi hút thuốc lá. Tại châu Âu, nữ giới hút thuốc nhiều nhất, với 18% dân số. Còn trong khi đó, ước tính đến năm 2025, khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm các quốc gia ASEAN, châu Đại Dương, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn sẽ có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới, khoảng 45%.
Theo Euronews