Hơn 10 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp vào năm 2022, kiếm việc làm ở Trung Quốc đang cực kỳ khó khăn

1/12/2021 5:6Phản hồi: 59
Hơn 10 triệu sinh viên sẽ tốt nghiệp vào năm 2022, kiếm việc làm ở Trung Quốc đang cực kỳ khó khăn
Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, số lượng sinh viên tốt nghiệp tại nước này sẽ vượt hơn 10 triệu người trong năm 2022. Trong hai năm qua, sự ảnh hưởng của COVID-19 đã ảnh hưởng và gây suy thoái ít nhiều đến nền kinh tế của nước này. Cả hai yếu tố trên hợp lại sẽ khiến cho việc kiếm việc làm tại nơi này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Được biết, với 9.09 triệu sinh viên tốt nghiệp trong năm 2021, con số này thậm chí ngang bằng với tổng số sinh viên đã tốt nghiệp trong 9 năm trước đó. Sang đến năm 2022, con số này sẽ là 10.76 triệu. Điều này đồng nghĩa với áp lực tìm kiếm việc làm sẽ trở nên cực kỳ cao, chính Bộ Giáo dục TQ cũng đã lên tiếng về điều này.

Cũng theo số liệu và báo cáo, năm 2022 vẫn chưa phải là đỉnh điểm số lượng sinh viên tốt nghiệp. Trong một vài năm qua, các trường đại học và cao đẳng tại Trung Quốc đã tiếp tục mở rộng thêm chương trình tuyển sinh. Điều này khiến số lượng người theo học ở nhiều cấp độ từ cao đẳng đến đại học và cao học cũng tăng đáng kể. Trong vòng hai đến ba năm nữa, một “làn sóng tốt nghiệp” lớn chưa từng có sẽ diễn ra tại nước này.

Thực tế chỉ ra, không chỉ năm 2021-2022 mà trong vài năm trước đó, việc sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường nhưng thất nghiệp đã trở thành một điều gì đó quen thuộc tại Trung Quốc. Đã có không ít bài viết nói về vấn đề này. Ngoài ra, ông Xiong Bingqi, chủ nhiệm Viện Nghiên cứu giáo dục Thế kỷ 21 cũng cho rằng chất lượng đào tạo thấp cũng là một trong những lý do chính khiến sinh viên khó kiếm việc làm.

Để dễ hình dung về áp lực kiếm việc ở đây, kỳ thi tuyển công chức cho năm 2022 của các cơ quan thuộc chính quyền Trung Quốc đã có tới gần 2.2 triệu người đăng ký tham dự với tỷ lệ chọi là 1/68. Cho anh em nào chưa biết thì theo số liệu từ VTC, ngành có tỷ lệ chọi cao nhất năm 2021 tại Việt Nam là ngành Kinh doanh quản lý cũng chỉ có tỷ lệ 1/10.26 mà thôi.
Tham khảo Breakinglatest
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai...
TQ và VN nói chung phân chia thặng dư không hợp lý. nhà máy, công xưởng thì nhiều mà chẳng ai muốn làm công nhân, ai cũng giấc mơ bác sĩ, kỹ sư...
SoyHungry
TÍCH CỰC
2 năm
@Đồ gia dụng công nghệ làm ngoài là làm tư đấy. mà để có thể ra làm tư được thì còn phải trải qua 1 quá trình rát rất là dài đấy. lol
@cuhiep lương công nhân thấp mà bác lại không ổn định không có chế độ như nhà nước đâu bác. ví dụ như công ty hàn, nhật, trung giờ toàn tuyển lao động thời vụ hết 3 -6 tháng cho nghỉ thì làm sao bằng làm nhà nước được
@Đồ gia dụng công nghệ ai da, nếu lương của nó cao, bảo hiểm và phục lợi đầy đủ như tây thì nó khác chứ. Vất vả mà lương thấp thì có ai thích hả
@cuhiep Hay... Like cho Chủ Tịch...
Ngàn Năm đô hộ, nên nó cũng hao hao tư tưởng Chủ Tịch ạ =)))
Ngoknc
CAO CẤP
2 năm
Đấy là do ai cũng muốn làm ông này bà kia thôi. Ko kiếm đc việc thì chịu khó làm công nhân hay kỹ sư vận hành máy như chỗ mình mấy thằng ku 99 đang làm nè. Chúng nó yêu đời lắm 🤣🤣🤣 cơ bản làm với mình hiền lành ko quát cho chúng nó deadline bao giờ
Nó không chịu khổ thôi. Đầy việc, cô mình 30 tuổi sang đó còn kiếm bn tiền. Mà bọn khựa hay đánh giá con người qua công việc, ăn mặc vc.
@Ninh Thái Bình Qua đó là qua TQ á bác ?
@adagioleonard là sang TQ làm việc, bảo đầy, biết tiếng là được
dontask123
TÍCH CỰC
2 năm
@adagioleonard Đúng rồi bạn, người Việt ở các làng quê qua bên đấy lao động nhiều lắm. Lương cũng tạm tạm. Kiểu lao động tay chân tháng dư 10 triệu gửi về nhà.
Tuan_ipad2
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dontask123 Dontask123 không biết thì dựa cột mà nghe, những việc mà bạn bảo làm chân tay dư 10 triệu thì những việc đó dân nó kho làm là vì toàn ngành nghề độc hại, 10 triệu với Việt Nam gọi là đủ sống còn bên tq 10 triệu có 3k tệ thì chết đói nhé, dân nó khôn bỏ mẹ, các bố đéo hiểu cái gì mà phán như đúng rồi, dân chính thống làm bên tq giấy tờ hợp lệ ít lắm, còn lại đa phần chốn và không giấy tờ hợp lệ, giấy tờ hợp pháp thì làm bên tq để được 10 triệu thì chết cmn đói
ai cũng mộng làm thầy hết, ai làm thợ đây
@americanoda thầy nghèo hơn thợ đó 😆
Cty mình tuyển vị trí trung cấp, cao đẳng mà hồ sơ ứng viên này rất ít, toàn đại học nộp vào vị trí đó mới ghê chứ 😂
zixzaxzo
ĐẠI BÀNG
2 năm
@nuhuta trung cấp cao đẳng lại thành thợ tay nghề cao rồi, lại được săn đón. Còn mấy ông đại học làm gì cũng dở vì khó kiếm được việc đúng ngành nên lại đi xin việc nhiều...
@nuhuta Quá bt luôn , Cty mình có Tổ Hàn hẳn 6/10 ông CN là trình độ DH/CD
Qua Vn nè làm nè :V
Một phần là do nền giáo dục... Không đào tạo ra được công nhân tay nghề cao mà chỉ chăm chăm đào tạo giáo sư, tiến sĩ.....
hanvt67
ĐẠI BÀNG
2 năm
ai cũng muốn làm thầy, chẳng ai chịu làm thợ mặc dù không có khả năng làm "thầy" việc học các trường chất lượng thấp để ra được cái bằng đại học cuối cùng cũng chẳng để làm gì, lương thấp hơn thợ chất lượng cao.
concuuduc
TÍCH CỰC
2 năm
Đất trung quốc rộng, có thể tự cung tự cấp được, giàu có thì chưa nhưng không đến nỗi quá tệ. Ví dụ về mơt trang trại trồng cây nuôi gia cầm.
ark_ff9
CAO CẤP
2 năm
Ở Pháp sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã có 3 loại trường cấp 3 là trường nghề, trường kỹ thuật và trường giáo dục phổ thông như ở Việt Nam thế nên số lượng người học đại học ít nhưng chất lượng, chỉ người nào thật sự có chí, có khả năng thì mới đi học đại học thôi.
kaoaye
TÍCH CỰC
2 năm
@ark_ff9 Bon tây vào đại học thì dễ, ra mới khó, tôi biết vài người vn học đến năm cuối rồi còn phải bỏ. Vn thì chơi ngược, vào khó ra dễ.
Tuan_ipad2
ĐẠI BÀNG
2 năm
@kaoaye Chuẩn đấy bác bọn tây đh đầu vào nó cho vào thoải mái vô tư đầu ra khó vãi cứt luôn nó cho ông thi đến bao giờ đỗ mới thôi, vn thì ngược lại đầu ra cho tốt nghiệp cho nó song lấy thành tích, vn mà áp dụng kiểu này đám bảo thí sinh thi đh giảm tụt dốc ngay và các phụ huynh cũng bớt ảo tưởng con em mình sẽ làm giáo sư tiến sĩ, tây nó văn minh thật nó cho ông đỗ dh nhưng để tốt nghiệp được thì đm khó hơn lên trời
@Tuan_ipad2 Bách khoa HN ~ 1 năm đuổi 800 đứa 😃
Tuan_ipad2
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Ninh Thái Bình Trường không cần đuổi cứ cho học và nộp học phí đến khi nào đỗ thì thôi, nản và tự bỏ học ngay, bên tây nó thực tế hơn mình
Rải đơn xin việc vô Foxconn, Pegatron thôi. Ai hỏi thì nói “tao đang làm cho Apple”.
Việt Nam đang khát nhân tài nếu số này sang việt nam thì quá tốt cho nước nhà 🎤 không phải lo thiếu nhân công chất lượng cao nữa.
live nè, game nè 😁
Thất nghiệp dài mà vẫn cứ lao vào học
Sắp lạm phát cử nhân, thạc sỹ, kỹ sư rồi
cuongbu
TÍCH CỰC
2 năm
Chuẩn bị đổ bộ sang VN làm chuyên gia
Cười vô mặt
Mai KhanhBL
ĐẠI BÀNG
2 năm
VN mình cũng vậy, SV thì cứ học không nhìn thấy đầu ra...
clapika
TÍCH CỰC
2 năm
Thôi lấy chồng Việt Nam đi các em!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019