Tình hình dịch covid-19 tại Việt Nam đến 07/12

Hassler
7/12/2021 11:49Phản hồi: 34
Tình hình dịch covid-19 tại Việt Nam đến 07/12
Theo số liệu hiện đã có 8 tỉnh hoàn thành việc phủ mũi vaccine thứ 2 cho tất cả dân số từ 18 tuổi, các tỉnh đó là Long An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Điện Biên. Phía Viện vệ sinh dịch tễ TW cho biết Việt Nam đang có đủ vaccine để phủ mũi 2 cho toàn bộ dân số cả nước, tuy nhiên việc có đạt được mục tiêu đó hay không sẽ phải tùy vào địa phương.

- Số ca mắc trong hôm nay ghi nhận thêm 13.840 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 13.835 ca ghi nhận trong nước (giảm 723 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.306 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (965), Cần Thơ (898), Tây Ninh (869), Sóc Trăng (746), Hà Nội (737), Đồng Tháp (697), Bình Dương (645), Bình Phước (640), Cà Mau (615), Vĩnh Long (529), Bà Rịa - Vũng Tàu (491), Khánh Hòa (486), Bến Tre (441), Bạc Liêu (434), Tiền Giang (340), An Giang (325), Thừa Thiên Huế (306), Hậu Giang (293), Bình Định (281), Đồng Nai (272), Trà Vinh (254), Kiên Giang (229), Bắc Ninh (190), Nghệ An (179), Gia Lai (178), Bình Thuận (170), Hải Phòng (156), Đà Nẵng (141), Đắk Nông (137), Đắk Lắk (131), Lâm Đồng (100), Thanh Hóa (97), Hà Giang (86), Ninh Thuận (84), Long An (83), Phú Yên (63), Quảng Nam (53), Vĩnh Phúc (51), Hưng Yên (42), Quảng Ngãi (40), Quảng Ninh (37), Hòa Bình (33), Hải Dương (32), Phú Thọ (32), Kon Tum (32), Nam Định (31), Quảng Bình (28), Quảng Trị (25), Yên Bái (25), Bắc Giang (19), Thái Bình (18), Thái Nguyên (17), Hà Tĩnh (9), Hà Nam (9), Cao Bằng (5), Tuyên Quang (4), Bắc Kạn (2), Sơn La (2), Lào Cai (1).



- Chiều qua Bộ trưởng Bộ Y tế đã đề nghị cử 4 đoàn y bác sĩ từ Hà Nội vào chi viện 5 tỉnh miền Nam. Chi tiết gồm 4 đoàn từ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, E và Nội tiết trung ương sẽ chi viện An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Sóc Trăng; riêng Cần Thơ được Bệnh viện đa khoa TW Cần Thơ hỗ trợ.
- Phía Sở GDDT Hà Nội cho biết đã hoàn trả 2 lô vaccine Pfizer được kéo dài hạn sử dụng vốn được dùng để tiêm cho trẻ trong nhóm từ 12 đến 17 tuổi. Các lô vaccine còn hạn khác vẫn được sử dụng bình thường. Sau đó người đại diện Sở đã phải đính chính lại và xác nhận họ không có thẩm quyền để bình luận về việc này.
- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW cho biết đã chuyển đổi toàn bộ 500 giường tại cơ sở tại Kim Chung thành khu điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân covid-19.
- Vĩnh Phúc cho làm xét nghiệm nhanh tại nhà người dân để phát hiện sớm các ca trong cộng đồng do số ca mắc mới đang tăng nhanh trong những ngày gần đây.
- Hải Phòng tăng tốc thiết lập hệ thống trạm y tế lưu động và nhiều quận, huyện đã phải cho học sinh tạm dừng đến trường sau khi số ca mắc tăng kỷ lục gần 200 trường hợp vào hôm qua.
- Hôm nay Nghệ An bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh khối 8 và 9, thành phố Vinh là nơi triển khai việc này đầu tiên trong tỉnh.
- Bình Dương cho biết từ 12/12 sẽ thí điểm cho trẻ mầm non và tiểu học đi học trở lại tại các khu vực có cấp độ dịch mức 1 hoặc 2.
- TPHCM chuẩn bị sẵn nguy cơ nhiễm biến thể Omicron khi để riêng bệnh viện dã chiến 12 tại thành phố Thủ Đức cho việc chữa trị các bệnh nhân mắc biến thể này mặc dù hiện tại chưa ghi nhận ca nào.
- TPHCM lên kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân từ 10/12. Dự kiến sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền, cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch.
- Chính quyền TPHCM cho biết sẽ tùy vào diễn biến dịch để đưa quyết định phù hợp trong việc cho học sinh đi học trở lại. Dự kiến sẽ để khối 9 và khối 12 đi học trước, khối 1 sẽ tính sau. Nhà nào không muốn cho con đi học cũng sẽ không bị ép. Thành phố cũng xem xét miễn học phí kì 2 cho trẻ học công lập và 1 số trường dân lập.
- Hiện tại khu vực Tây Nam Bộ đang là vùng dịch căng nhất trong cả nước với số mắc mới mỗi ngày đã tăng gấp 3 lần so với cùng kì tháng 11. Cần Thơ trong hôm qua vừa trở thành tỉnh có số ca mắc mới cao nhất cả nước.
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tuan 95
CAO CẤP
2 năm
nghe đồn sắp hết dịch rồi mà
@tuan 95 thì còn dịch đâu, cái này là bệnh cùm covid mà :v
@tuan 95 chấp nhận new normal khi phủ đủ vaccine ở các thành phố lớn rồi thôi. ai bảo hết?
tuan 95
CAO CẤP
2 năm
@A0kiji mình cũng mong là vậy
@tuan 95 nghe đồn bác có IQ cao thứ 2 thế giới
tuan 95
CAO CẤP
2 năm
@phuongbigbig đọc báo đó bạn, các chuyên gia nhận định thế mà, mình nào dám chém
Hà Nội sắp top 1 rồi 😔
toan612
ĐẠI BÀNG
2 năm
@thedinh02 HN sống bình thường mới được hơn 2 tháng nay rồi bạn, ca nhiễm tăng là chuyện chắc chắn sẽ diễn ra thôi. Ở nhà đóng cửa hết thì chết đói
@toan612 Thế mà lúc mấy chỗ "ý thức kém" họ than chết đói nếu đóng cửa thì bị bọn thượng đẳng chửi đó b.
toan612
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ThuanNguyen94 Thì nó tùy giai đoạn, tùy tình hình thôi bạn. Thời điểm đó cả nước mới tiêm đc có vài triệu mũi Vắc xin, nếu mà mở bung ra như hiện tại thì nát lắm. Giờ tiêm đc kha khá rồi thì nó cũng thoáng hơn
Cu_Hải
ĐẠI BÀNG
2 năm
@ThuanNguyen94 thế chứ HN chửi lúc miền nam bùng dịch ghê lắm bác à
vt.marca
TÍCH CỰC
2 năm
Ca thứ 13.841 nhé. Mod thống kê sai
Cười vui vẻ
image.jpg
@vt.marca TIêm vaccine là cơ thể sản sinh kháng thể nhé, cần lưu ý test nhanh là loại test kháng thể hay test kháng nguyên không thì hiểu nhầm kq đó.
vt.marca
TÍCH CỰC
2 năm
@phuongbigbig Tiêm lâu lắm rồi bạn ơi. Mình ở Sài Gòn nên việc này là bình thường.... Sống chung vs nó mà.
7lov3
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dinhbach Tập thể dục trước và sau khi bệnh thôi. Còn dính con này mệt thở không ra hơi, Chỉ có muốn nằm ngủ thôi.. Đi lên cầu thang còn thấy hụt hơi.. Ông bị thử mà triệu chứng nặng nặng chút là thấy. Còn ko triệu chứng thì thôi bỏ qua 😁
dinhbach
TÍCH CỰC
2 năm
@ppthanh Bạn nói chính xác.
Sau khi mở cửa trở lại thì SG chuẩn bị đón các con số mắc mới khủng... Hiện trạng về việc miễn dịch cộng đồng cũng hay tuy nhiên nếu có biến chủng mới xuất hiện có độc tính mạnh hơn thì số người tử vong sẽ rất cao. Đặc biệt với các đối tượng chưa được tiêm vaccine thì di chứng hậu covid-19 rất đáng lo ngại.
Truongbv09
TÍCH CỰC
2 năm
Không biết Hà Nội hoàn trả lo vacxin hết hạn để hủy hay là tái sử dụng cho nhóm đối tượng khác hoặc vùng khác đây? Có ai biết chính xác câu trả lời không?
@Truongbv09 https://suckhoedoisong.vn/giam-doc-so-gddt-ha-noi-dinh-chinh-phat-ngon-ve-2-lo-vaccine-covid-19-cho-tre-em-169211207202700228.htm

Câu trả lời là mấy bác bên giáo dục ko có thẩm quyền phát ngôn ạ
Phải năm.rồi có tầm nhìn xa nhập vac xin về tiêm cho dân thì đâu đến nỗi
@cậu hai huy lượng vaccine đã tiêm ở VN, đến hiện tại không hề ít so với mặt bằng chung nhé.
xem số liệu của Mỹ, EU hiện tại xem "đến nỗi" của họ thế nào =))

vaccine chỉ làm giảm triệu chứng và khả năng lây lan, chứ không phòng tránh hoàn toàn và càng ngày càng suy yếu trước các biến chủng mới, nên có tiêm 100% mà new normal thì vẫn tăng thôi.

cách duy nhất là nằm im ở nhà zero covid như TQ nhé. lại đói mốc mồm
boduc_oscar
ĐẠI BÀNG
2 năm
HCM rồi ca sẽ giảm vì có miễn dịch cộng đồng rồi
phú hoàng
ĐẠI BÀNG
2 năm
giờ VN top 1 DNA rồi, ca nhiễm có xu hướng đi ngang chứ không giảm, chắc sẽ giữ top vài tháng nữa
caocao_203
TÍCH CỰC
2 năm
Bạn mình lại phải vào SG chống dịch. Câu đầu tiên thốt lên khi quay lại là trời ơi tại sao không ai đeo khẩu trang.
@caocao_203 Bạn mình nó lại mới ra Hn công tác. Câu đầu tiên nó thốt lên khi ra ngoài đó là trời ai tại sao có khẩu trang mà không ai đeo.
Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
@caocao_203 Thêm 1 chú thượng đẳng 😃
@caocao_203 Lạy ông, SG nào mà không đeo khẩu trang. Bây giờ ra ngoài đường mà không đeo khẩu trang thì mọi người nhìn như người ngoài hành tinh đó !!!
Cu_Hải
ĐẠI BÀNG
2 năm
@caocao_203 có được ít tiền đăng ký mạng mà lo nói điều hay lẽ phải. ăn no lên nói bậy nó bạ. tỏ ra mình hơn người.nhưng có ngờ đâu toàn phát ngôn ngu xi
caocao_203
TÍCH CỰC
2 năm
@Cu_Hải Trước khi bạn nói thì bạn nên đọc kỹ bình luận của mình. Đó là góc nhìn của một bác sĩ vào miền nam chống dịch. Trong suốt quá trình công tác, có rất nhiều người không mang khẩu trang, không tuân thủ giãn cách vẫn tụ tập rất đông người mặc dù SG dịch bệnh lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Trước khi nói người khác mình nghĩ bạn nên xem lại bản thân mình. Một comment lịch sự không làm bạn trở nên xấu xí đi đâu.
khoa_ha
TÍCH CỰC
2 năm
Dịch thì tràn lan ra mà tivi báo đài toàn đưa những tin như dịch tự biến mất rồi chủng delta tự diệt ở nhật bản. Méo hiểu nổi chúng nó cứ tạo cơ hội cho mọi người chủ quan với dịch để làm gì. Chúng không biết có sang nhật bản chưa mà kêu nó tự biến mất. Xem cách làm của họ chưa. Ý thức người dân của họ, cách họ tiêm chủng chưa mà chém gió để dân lơi là với dịch

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019