Năm 2035, Chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt việc mua xe chạy bằng khí đốt

Rubi Lee
10/12/2021 3:36Phản hồi: 53
Năm 2035, Chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt việc mua xe chạy bằng khí đốt
Nhằm giảm lượng khí thải và thúc đẩy thị trường ô tô điện, Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh về việc chấm dứt việc mua xe chạy bằng khí đốt để phục vụ cho chính phủ vào năm 2035. Được biết, chính phủ Mỹ hiện sở hữu hơn 650.000 xe công vụ và mua mới khoảng 50.000 xe mỗi năm và họ đưa ra mục tiêu, đến năm 2027 toàn bộ các loại xe hạng nhẹ mà chính phủ mua sẽ là xe không phát thải.

Theo kế hoạch, tổng số hoạt đông của chính phủ liên bang sẽ giảm 65% lượng khí thải vào năm 2030. Chính phủ sẽ tìm cách chỉ tiêu thụ điện từ các nguồn không carbon và không gây ô nhiễm hàng năm vào năm 2030 và đi đến tiệm cận việc trung hoà carbon vào năm 2050. Tuy nhiên, chính sách mới này cũng cho phép một số ngoại lệ đối với các phương tiện quân sự và vũ trụ.

xe-khi-dot-4.jpg

Sắc lệnh mới của chính phủ Mỹ đã nhận về rất nhiều sự hoan nghênh từ nhóm Liên minh đổi mới ngành ô tô gồm những cái tên như General Motors, Toyota và Volkswagen,…

Hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Biden đã tuyên bố sẽ thay toàn bộ đội xe công vụ của chính phủ bằng xe điện. Theo thống kê cho thấy, tính đến năm 2020, chỉ có 0.5% số xe công vụ của Mỹ là xe điện. Cũng trong năm đó, chính phủ đã phải chi 4.2 tỷ USD cho chi phí phương tiện, bao gồm 730 triệu USD tiền nhiên liệu.

xe-khi-dot-2.jpg

Dan Becker - giám đốc Chiến dịch Vận chuyển Khí hậu An toàn tại Trung tâm Đa dạng sinh học cho biết, Biden nên hành động nhanh hơn. “Chờ 14 năm để đạt được điều đó là một khoảng thời gian quá dài. Trong khi chúng ta đã có một số loại xe điện và các công ty đang cố gắng quyết định xem liệu chỉ hứa hẹn hay thực sự bắt tay vào sản xuất xe điện.”

Theo Reuters
53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Biden có quyền với chi tiêu của chính phủ Mỹ thôi, còn công dân Mỹ thì họ muốn mua xe gì thì mua, Biden tuổi gì mà cấm. Và biden cấm thì sang năm tổng thống khác lên cũng có thể mở hihihi lại một chiêu chém gió nữa, lo mà đi giải quyết giá xăng đi anh bạn già.
laiviet
TÍCH CỰC
2 năm
@cuhiep Cần gì cấm. Từ khi biden lên giá xăng tăng gấp đôi. Dân tự mua xe điện thôi. Ổng chủ động đẩy giá xăng để lùa dân sd xe điện.
Lại dạy tổng thống làm bài thế
i_swing
ĐẠI BÀNG
2 năm
@cuhiep Có nói gì đến người dân đâu nhỉ? Chỉ là xe công thôi mà. Ko đọc bài à E? ;))
Than Dam
TÍCH CỰC
2 năm
@cuhiep Tổng thống Joe Biden đã ký sắc lệnh về việc chấm dứt việc mua xe chạy bằng khí đốt để phục vụ cho chính phủ vào năm 2035
@laiviet Biden đi nước cờ nhiên liệu phải nói cao tay kinh khủng.
Liên minh dầu mỏ nâng giá nhiên liệu ngầm phản đối chính sách xe điện của CP Mỹ, nhưng nó lại vô tình tạo lực đẩy cho chính sách xe điện của TT.
Chính sách này của Biden, giảm bớt quyền lực của liên minh dầu mỏ trong tương lai, vừa thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.
Có thể Mĩ đã tính tới năm 2035 dầu mỏ sẽ cạn, nên mới ký sắc lệnh cho chính phủ Mĩ trước, sau đó đến người dân.
Juchengshy
ĐẠI BÀNG
2 năm
@An Thành Võ Mỹ nó đi khai thác chỗ khác thôi. chính nó cũng trữ lượng không nhỏ đâu . sau này mỗi nó có dầu haha
@An Thành Võ Còn lâu mới cạn bạn ơi
laiviet
TÍCH CỰC
2 năm
@An Thành Võ Giá đô mỹ ghim vào dầu mỏ mà lại bảo hết dầu.
:v Nói cứ như nước Mỹ nó sập tiệm đến nơi rồi ý.
@An Thành Võ trữ lượng dầu trên thế giới ít nhất là hơn 100 năm nữa nhé, do công nghê chưa tìm được thôi.
tienhitle
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ai nói kinh tế không dính chính trị.
Tesla của elon musk lại lời to.
Sắp lên sao hoả du lịch rồi.
..
Có khi nào dogncoin ké theo các dòng twitter của ổng ko ta
Xe chạy bằng khí đốt là xe gì vậy.
@dinhkhacmaster Nó dịch tào lao đấy.
@dinhkhacmaster Xe chạy bằng khí hydro , gaz , hay bằng than thời bao cấp 😆
@dinhkhacmaster gas-powered vehicle.
chắc dùng chị google.
gas- gạch ngang thế này là chỉ tất cả sp dầu mỏ như xăng dầu ga....
khihao08
ĐẠI BÀNG
2 năm
@dinhkhacmaster Gas là viết tắt của gasoline mà mod tưởng gas là khí nên dịch bậy bạ
@dinhkhacmaster Có xe chạy bằng khí gas hoá lỏng butan mà 😃 tuy nhiên" chị google" dịch hơi giả trân chút xíu.
Cái title giật tít thật, ad xàm
Vắc Xin anh méo chích ở đó mà cấm 🤣
see022
CAO CẤP
2 năm
@Bão Sài Gòn Việc gì phải cấm. Ưu đãi xe điện, tăng phí môi trường xe xăng. Ai thích cứ cố 😊
Chúng ta chưa thấy phản ứng gì!?! lẽ ra phải đi tắt đón đầu cấm từ năm 2030, chúng ta phải đi trước Mỹ 1 bước
ncn_nguyen
TÍCH CỰC
2 năm
@QuanLyNhaNghi Rồi bác xem. Lúc đó bác lại lu loa nói chính không biết tiết kiệm
mandiesel
TÍCH CỰC
2 năm
@QuanLyNhaNghi Bác đã dc trả cái CCCD chưa, việc dễ vậy nhà ta làm cả năm k xong. Nói gì đón đầu
tnguyen_99
TÍCH CỰC
2 năm
Gas-powered mà dịch thành chạy bằng khí đốt ha ha ha.
Mai KhanhBL
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chuyển từ từ chứ mấy xe kia mới mua chưa khấu hao hết mà
Hóng con Cadillac One chạy điện 😁
@COVID-19 CHN Cadillac lyriq hả bác. Giá 70k
cái tiêu đề thiếu rồi
wannaback
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nó là xu hướng trên toàn thế giới rồi.
Hy vọng công nghệ pin, sạc và độ phủ của trạm sạc phát triển nhanh hơn nữa.
Còn 14 năm nữa, tét la tha hồ mà tăng giá cổ phíu…😁😁😁
cấm xe khí đốt thì chơi xe xăng, dầu
😂😂😂😂😂😂
vietrich09
TÍCH CỰC
2 năm
Mình đang hóng mua xe điện cho quốc phòng. Đi bùm bùm chéo chéo mà quên mang sạc thì vui phải biết. 😆)
laiviet
TÍCH CỰC
2 năm
@vietrich09 Lại một thanh niên tay nhanh hơn não.
vietrich09
TÍCH CỰC
2 năm
@laiviet Là sao bạn nhỉ? Chưa hiểu ý bạn lắm?
@vietrich09 nói như kiểu đi bùm bùm chéo chéo mà quên đổ xăng vậy bạn ha, hậu cần với tiếp liệu làm kiểng hết, mắc võng ngủ cuối tháng ăn lương khỏe ru
Kho có tội phạm mà xe chưa kịp sạc chắc tức lắm!
Nói chung Mỹ thì cũng như apple mà thôi. Lúc apple cắt cổng kết nối với danh nghĩa bảo vệ môi trường. Nhưng hôm trước thấy bác Hiệp có bài là nó tạo ra quá nhiều rác thải cho việc khách hàng mua hub. Xe điện mấy năm nữa pin lại thải đầy ra thôi. Các bố đừng nghĩ đến việc tái chế, đến lúc nhiều quá rồi nó lại đẩy rác công nghiệp sang châu phi, châu á. Còn nước phát triển mà sử dụng nhiều pin, ắc quy nhất nó không bao giờ xử lý mấy món độc hại đó đâu. Nói chung Mỹ cũng là giang hồ mõm thôi 😁
@Baoanh_nghiem Cái xứ giãy chết thì xài đồ xịn, xài chán chê xong thì thải qua cái xứ thiên đường tự dưng từ đồ thải biến thành đồ mới xài lại.
giải quyết vấn đề thời gian sạc, chi phí thay pin và giá thành thì OK
Cũng phải hành động vì khí hậu! VN cũng mới hứa trung hòa cacbon vào 2050, giảm điện than, tăng điện tái tạo như năng lượng mặt trời, điện gió...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019