Trong một thông báo trên Twitter cá nhân, tỷ phú Elon Musk nói rằng SpaceX của ông đang ấp ủ dự án biến CO2 từ trong khí quyển trở thành nhiên liệu để vận hành tên lửa dùng trong các sứ mệnh Sao Hoả trong tương lai. Thông báo này của Elon chỉ xuất hiện sau ít ngày kể tử khi Elon Musk được vinh danh là nhân vật của năm trên tập chí Time.
Nếu điều này trở thành sự thật thì Elon Musk sẽ thay đổi được tương lai của ngành hàng không vũ trụ và đem lại những tác động rất tích cực đến môi trường. Hiện vẫn chưa thể rõ được công nghệ này sẽ dùng cơ chế nào để biến CO2 thành nhiên liệu sử dụng được, tuy nhiên, việc loại bỏ bớt loại khí này ra khỏi khí quyển cũng đã là một việc làm mang ý nghĩa lớn.
CO2 là một trong nhiều loại khí tạo ra hiệu ứng nhà kính và chúng khiến bề mặt Trái Đất của chúng ta đang nóng dần lên mỗi năm. Chính phủ các nước đã tổ chức không ít cuộc họp để bàn bạc về vấn đề này và làm sao để hướng tới mục tiêu chung là trung hoà carbon. Hiện tại, việc trồng thêm nhiều cây xanh vẫn là một cách làm truyền thống và đơn giản nhất để giúp hấp thụ CO2 từ môi trường.
Hồi tháng Chín năm nay, một nhà máy có tên Orca đã được đưa vào vận hành với mục đích loại bỏ carbon ra khỏi khí quyển. Nhà máy này được đặt tại Iceland, sử dụng công nghệ thu khí trực tiếp để lọc CO2 ra khỏi không khí với mục tiêu loại bỏ được 4 ngàn tấn CO2 ra khỏi không khí mỗi năm.
Thực tế thì công nghệ biến CO2 trở thành nhiên liệu không phải là bất khả thi, chúng thật sự đã tồn tại. Lấy ví dụ về công ty Carbon Engineering của Canada. Họ đã có thể tạo ra nhiên liệu lỏng từ việc kết hợp giữa CO2 từ không khí và hydro từ nước. NASA cũng đã phát triển được phương pháp giúp biến CO2 trở thành một tấm film oxide kim loại giúp biến khí thải trở thành nhiên liệu trước khi chúng được xả vào bầu khí quyển.
Dù là gì đi nữa thì nước đi này của SpaceX thật sự rất đáng để kỳ vọng vì chúng chắc chắn sẽ đem lại nhiều ý nghĩa quan trọng nếu được thương mại hoá thành công.
Theo Euronews
Nếu điều này trở thành sự thật thì Elon Musk sẽ thay đổi được tương lai của ngành hàng không vũ trụ và đem lại những tác động rất tích cực đến môi trường. Hiện vẫn chưa thể rõ được công nghệ này sẽ dùng cơ chế nào để biến CO2 thành nhiên liệu sử dụng được, tuy nhiên, việc loại bỏ bớt loại khí này ra khỏi khí quyển cũng đã là một việc làm mang ý nghĩa lớn.
CO2 là một trong nhiều loại khí tạo ra hiệu ứng nhà kính và chúng khiến bề mặt Trái Đất của chúng ta đang nóng dần lên mỗi năm. Chính phủ các nước đã tổ chức không ít cuộc họp để bàn bạc về vấn đề này và làm sao để hướng tới mục tiêu chung là trung hoà carbon. Hiện tại, việc trồng thêm nhiều cây xanh vẫn là một cách làm truyền thống và đơn giản nhất để giúp hấp thụ CO2 từ môi trường.
Hồi tháng Chín năm nay, một nhà máy có tên Orca đã được đưa vào vận hành với mục đích loại bỏ carbon ra khỏi khí quyển. Nhà máy này được đặt tại Iceland, sử dụng công nghệ thu khí trực tiếp để lọc CO2 ra khỏi không khí với mục tiêu loại bỏ được 4 ngàn tấn CO2 ra khỏi không khí mỗi năm.
Thực tế thì công nghệ biến CO2 trở thành nhiên liệu không phải là bất khả thi, chúng thật sự đã tồn tại. Lấy ví dụ về công ty Carbon Engineering của Canada. Họ đã có thể tạo ra nhiên liệu lỏng từ việc kết hợp giữa CO2 từ không khí và hydro từ nước. NASA cũng đã phát triển được phương pháp giúp biến CO2 trở thành một tấm film oxide kim loại giúp biến khí thải trở thành nhiên liệu trước khi chúng được xả vào bầu khí quyển.
Dù là gì đi nữa thì nước đi này của SpaceX thật sự rất đáng để kỳ vọng vì chúng chắc chắn sẽ đem lại nhiều ý nghĩa quan trọng nếu được thương mại hoá thành công.
Theo Euronews