Một luật mới cấm bán trái cây và rau quả có đóng gói bao bì nhựa đã bắt đầu có hiệu lực ở Pháp vào ngày đầu năm mới. Chính sách mới này là một trong những nỗ lực mà Pháp đưa ra để giảm thiểu lượng rác thải nhựa tại quốc gia. Đồng thời chấm dứt điều mà chính phủ gọi là “sai lầm”, khi những rau củ quả như cà rốt, táo và chuối lại phải bọc thêm một lớp vỏ nhựa không cần thiết bên ngoài.
Tổng thống Emmanuel Macron đã gọi lệnh cấm này là “một cuộc cách mạng thực sự”, và cho biết Pháp đang rất nghiêm túc trong việc hướng đến mục tiêu loại bỏ nhựa sử dụng một lần vào năm 2040. Không chỉ Pháp, Tây Ban Nha thông báo cũng sẽ đưa ra lệnh cấm đối với bao bì nhựa đựng trái cây và rau quả từ năm 2023. Trong suốt nhiều năm, nhiều nhà vận động quốc tế đã cho rằng bao bì nilon không cần thiết và đang gây huỷ hoại môi trường và ô nhiễm biển.
Theo lệnh cấm, kể từ ngày 1/1/2022, những loại rau củ quả, trái cây có bao bì nhựa sẽ bị cấm bán tại các siêu thị, cửa hàng Pháp. Tổng cộng có 30 loại bị cấm đựng trong nilon, bao gồm cả chuối, lê, chanh, cam và Kiwi.
Tổng thống Emmanuel Macron đã gọi lệnh cấm này là “một cuộc cách mạng thực sự”, và cho biết Pháp đang rất nghiêm túc trong việc hướng đến mục tiêu loại bỏ nhựa sử dụng một lần vào năm 2040. Không chỉ Pháp, Tây Ban Nha thông báo cũng sẽ đưa ra lệnh cấm đối với bao bì nhựa đựng trái cây và rau quả từ năm 2023. Trong suốt nhiều năm, nhiều nhà vận động quốc tế đã cho rằng bao bì nilon không cần thiết và đang gây huỷ hoại môi trường và ô nhiễm biển.
Theo lệnh cấm, kể từ ngày 1/1/2022, những loại rau củ quả, trái cây có bao bì nhựa sẽ bị cấm bán tại các siêu thị, cửa hàng Pháp. Tổng cộng có 30 loại bị cấm đựng trong nilon, bao gồm cả chuối, lê, chanh, cam và Kiwi.
Trường hợp các gói trên 1,5kg, trái cây cắt nhỏ hoặc đã qua chế biến sẽ được miễn khỏi lệnh cấm này. Chẳng hạn như cà chua bi, hành lá, đậu xanh,… hoặc những loại quả nhỏ mềm như mâm xôi và việt quất. Những loại quả, trái cây này vẫn đòi hỏi thời gian để các nhà sản xuất phải tìm ra giải pháp bền vững hơn để thay thế cho nhựa. Nhưng Pháp cho biết các bao bì nhựa cho trái cây và rau quả sẽ bị loại bỏ dần vào năm 2026.
Theo ước tính vào năm 2021, có khoảng 37% trái cây và rau quả được bày bán tại Pháp đều được đóng gói bao bì nhựa. Chính phủ tin rằng lệnh cấm này sẽ giúp cắt giảm hơn 1 tỷ mặt hàng bao bì nhựa sử dụng 1 lần. “Cần phải có biện pháp hạn chế lượng nhựa sử dụng một lần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta” - Bộ Môi trường Pháp cho biết.
Trên thực tế, việc trái cây và rau quả được bọc trong nhiều lớp nhựa lãng phí đã khiến người tiêu dùng không chỉ ở Pháp mà các nước khác phẫn nộ. Theo một cuộc thăm dò hồi năm 2019 của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) Pháp cho thấy, 85% người dân ủng hộ việc cấm bán các sản phẩm và bao bì bằng nhựa dùng một lần.
Hơn 2 triệu người đã ký vào bản kiến nghị của WWF kêu gọi chính phủ các nước nên tham gia vào việc dừng cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người mua hàng đã phàn nàn về những thứ mà họ cho là vô lý, không cần thiết. Chẳng hạn dừa được quấn trong nhiều lớp màng bọc thực phẩm, hay chuối bán lẻ có bao bì nhựa.
Theo Guardian
Quan tâm tin tức về bảo vệ môi trường, mời xem thêm bài: Từ 01/01/2022: Không phân loại rác sẽ không được thu gom, phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng
Quảng cáo