Sau khi cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 hồi tháng 5/2021, Trung Quốc đang gây sức ép buộc các đảng viên, những nhà lãnh đạo sinh 3 con để làm gương nhằm giúp quốc gia tăng trưởng dân số. Thế nhưng, nhiều người phàn nàn rằng họ khó có thể sinh thêm con nếu chính phủ không có chính sách hỗ trợ tài chính.
Trong một bài viết hồi cuối tháng 12, China Reports Network trực thuộc Đảng tuyên bố các đảng viên có nghĩa vụ kết hôn và sinh son để góp phần vào sự gia tăng dân số, không có lý do gì để họ “chỉ sinh 1 hoặc 2 con”. Đồng thời các bài đăng trên những trang diễn đàn thảo luận khác cũng thường đưa tin khuyến khích các đảng viên sinh thêm.
Tuy nhiên, sự thúc ép lại chỉ nhận về phản ứng hờ hững từ nhóm đối tượng này. “Họ có thể ép chúng tôi làm những gì họ muốn, nhưng chúng tôi không thể làm gì nếu không nhận được sự hỗ trợ tài chính tốt hơn” - Bố của một đứa con ở tuổi 30 chia sẻ.
Dù chính quyền các khu vực cũng đang triển khai các chương trình để giúp đỡ các gia đình nuôi dạy trẻ. Nhưng với tình hình tài chính căng thẳng, hầu hết các khu vực của đất nước đều đã từ bỏ các chương trình hỗ trợ tiền mặt, thay vào đó tập trung vào việc kéo dài thời gian nghỉ phép của cha mẹ - một động thái bị công chúng cho rằng là vô ích.
Trong một bài viết hồi cuối tháng 12, China Reports Network trực thuộc Đảng tuyên bố các đảng viên có nghĩa vụ kết hôn và sinh son để góp phần vào sự gia tăng dân số, không có lý do gì để họ “chỉ sinh 1 hoặc 2 con”. Đồng thời các bài đăng trên những trang diễn đàn thảo luận khác cũng thường đưa tin khuyến khích các đảng viên sinh thêm.
Tuy nhiên, sự thúc ép lại chỉ nhận về phản ứng hờ hững từ nhóm đối tượng này. “Họ có thể ép chúng tôi làm những gì họ muốn, nhưng chúng tôi không thể làm gì nếu không nhận được sự hỗ trợ tài chính tốt hơn” - Bố của một đứa con ở tuổi 30 chia sẻ.
Dù chính quyền các khu vực cũng đang triển khai các chương trình để giúp đỡ các gia đình nuôi dạy trẻ. Nhưng với tình hình tài chính căng thẳng, hầu hết các khu vực của đất nước đều đã từ bỏ các chương trình hỗ trợ tiền mặt, thay vào đó tập trung vào việc kéo dài thời gian nghỉ phép của cha mẹ - một động thái bị công chúng cho rằng là vô ích.
Trên thực tế, Trung Quốc hiện đang phải vật lộn với tình trạng suy giảm dân số, tốc độ lão hoá dân số nhanh chóng khi nước này áp dụng chính sách 1 con suốt một thời gian dài. Theo ước tính vào năm 2020, chỉ có khoảng 12 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra, giảm 18% so với năm trước đó. Con số này tiếp tục giảm vào năm 2021 và có xu hướng giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Phát triển kinh tế Trung Quốc là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một xã hội già hoá sẽ ngăn cản tham vọng này của ông. Sau khi chính thức cho phép các gia đình sinh con thứ 3, chính quyền đã đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy người dân sinh thêm. Chẳng hạn, vào cuối tháng 10, tỉnh Thiểm Tây đã công bố kế hoạch thêm 6 tháng nghỉ thai sản cho những phụ nữ sinh đứa con thứ 3. Đề xuất giúp tăng thời gian nghỉ thai sản tối đa tại Thiểm Tây từ 168 ngày lên 350 ngày. Nhiều thành phố khác cũng đang xem xét những kế hoạch tương tự.
Tuy nhiên, cách hỗ trợ này không được nhiều người chấp thuận, bởi không ít phụ nữ lo lắng về việc bắt nhịp với công việc, hoặc xin việc làm sau khi nghỉ thai sản quá lâu. Do đó thay vì kéo dài thời gian nghỉ thai sản, nhiều người đã ủng hộ việc hỗ trợ tiền mặt cho các cặp vợ chồng.
Theo Nikkei
Quan tâm tin tức ở Trung Quốc, mời xem thêm bài: Trung Quốc cấm các cầu thủ bóng đá có hình xăm lên tuyển quốc gia