James Webb hoàn thành quá trình mở gương, chuẩn bị các hoạt động thu thập dữ liệu từ vũ trụ

_vphlinh_
12/1/2022 8:35Phản hồi: 56
James Webb hoàn thành quá trình mở gương, chuẩn bị các hoạt động thu thập dữ liệu từ vũ trụ
Quá trình mở gương của Kính viễn vọng James Webb (JWST) đã chính thức hoàn thành, kết thúc khoảng thời gian hai tuần "set up đầy hồi hộp và nhiều rủi ro", bởi quá trình mở gương đó cần phải diễn ra một cách hoàn hảo để James Webb có thể bắt đầu hoạt động.

Kính viễn vọng khổng lồ James Webb có hai tấm gương chính làm từ những tấm gương hình lục giác mạ vàng, được trang bị ở hai bên kính, với chức năng thu thập ánh sáng hồng ngoại trong Vũ trụ. Ngày 08/01 vừa rồi, cánh ngoài cùng bên phải của gương đã được mở ra và "vào vị trí" thành công chỉ một ngày sau khi cánh ngoài cùng bên trái được mở, giúp cho James Webb được hoàn thiện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của nó.

Kính viễn vọng James Webb sẽ di chuyển đến vị trí cuối cùng được định sẵn trong không gian trong 2 tuần nữa, và dự kiến đến giữa năm 2022, chúng ta sẽ có được những dữ liệu hình ảnh đầu tiên từ James Webb.

Theo Theverge
Cover MOS
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

liminzun
TÍCH CỰC
2 năm
hóng
Mong chờ những hình ảnh từ JW
Saga0803
TÍCH CỰC
2 năm
Tận giữa năm 2022 cơ à. Lâu nhỉ.
Chắc chắn sẽ có rất nhiều phát hiện mới.
Kính này mà gắn con AI của a Quảng nữa là có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ 🤣😝
noob
TÍCH CỰC
2 năm
@Bão Sài Gòn theo logic là nó nhìn thấy quá khứ mà bạn, cần gì AI?
thienma314
ĐẠI BÀNG
2 năm
@noob Chuẩn luôn bro. Nhìn quá khứ của vũ trụ. Mọi thứ ta nhìn thấy đều là quá khứ
@noob Có AI mới biết chính xác là nổ do cái j ... chứ giờ vẫn chỉ biết nó nổ thôi lúc đó thôi 🤣🤣🤣
@Bão Sài Gòn Mình chỉ sợ năm sau Vingroup bỏ xe điện, đầu tư vào công nghẹ vũ trụ, tích hợp thêm AI của anh Quảng, thì NASA thua là cái chắc!
ZenDz
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Nguyen N°5 NASA được cái mẽ thôi, không có công nghệ lõi so thế nào được
ricky0090
TÍCH CỰC
2 năm
hy vọng sớm thấy được Citadel hoặc tìm ra cái Mass relay nào đó
Nhìn mỏng manh quá , chắc phải tính toán rất kĩ lỡ có cục đá văng vào là đứt
phuctri9898
ĐẠI BÀNG
2 năm
@voldemot với vận tốc cao ngoài vũ trụ thì cứng cỡ nào cũng toang thôi. mà xác suất va chạm ngoài vụ trụ rất thấp, do khoảng không mênh mông lắm. nên né vật cản tốt hơn là gia cố phần cứng.
Kỳ quan của khoa học luôn!!!
Hubble đã lâu đời vậy mà lượng thông tin nó đem về là khổng lồ rồi! Jame Web này hy vọng còn hữu ích hơn gấp nhiều lần! Thế giới chuẩn bị sốc vì những gì nó sẽ phát hiện ra...
OneNine4
ĐẠI BÀNG
2 năm
@MrNamN trong tương lai gần sẽ phát hiện ra thiền am nào đó ngoài rìa vũ trụ
mrford105
TÍCH CỰC
2 năm
Đỉnh cao, lấy tiền ngân sách Mỹ phải làm được như vầy chứ.
@mrford105 Làm mấy cái này chi cho cực, phân lô bán nền mau giàu hơn!
nghe nói diện tích= 3 sân tenis cơ mà
trieuluu
TÍCH CỰC
2 năm
@llllyllllr james webb có 5 lớp cách nhiệt và tổng diện tích bằng 3 san tenis . lúc trước tui cũng lộn như vay
TonyWu
CAO CẤP
2 năm
tìm giúp con Nano Dragon với - Vn said.
@TonyWu Nhắc mới nhớ, gần 2 tháng r mà chưa bắt dc tín hiệu. Nghi là mất luôn r quá
byfobinh
ĐẠI BÀNG
2 năm
JW chưa hoàn tất quá trình triển khai. Sau khi mở toàn bộ hai cánh gương thì còn 2 bước:
1. Điều chỉnh từng tấm cho cả 18 tấm gương lẻ của JW. Mỗi tấm gương có các trục điều chỉnh riêng lẻ để tổng thể các tấm gương đạt độ cong cần thiết. - Mất tầm 10 ngày
2. Khởi động lại tên lửa đẩy để đưa JW lên quỹ đạo L2 (cuối cùng) và điều chỉnh các sai lệch quỹ đạo nếu có. (dự kiến bắt đầu 30 ngày từ ngày phóng).
=> Lúc này mới tính là hoàn thành quá trình triển khai
Sau hết các bước trên là một series các bài test. Vậy nên chờ giữa năm 2022 là hợp lý
@byfobinh Cảm ơn thông tin thêm từ bạn nha
Truongbv09
TÍCH CỰC
2 năm
@byfobinh Thông tin hữu ích nha
@byfobinh 10 tỷ đô mà phải test nhiều bước thấy căng thẳng quá. Fail một cái chắc chết!
hóng hình ảnh của nó quá
nghe cái tên là thấy ưng rồi!
hóng thật sự không rõ những dữ liệu được gửi về sẽ có những gì đây
@A0kiji Vụ nổ Bom phone cách đây 12 tỷ năm diễn ra như thế nào
Ngoknc
CAO CẤP
2 năm
Ae cho mình hỏi nó bay theo quỹ đạo nào vậy. Lấy mặt trời làm vật chủ à
@Ngoknc Trong 1 tháng tiếp theo đó, kính viễn vọng Webb sẽ di chuyển đến điểm nằm trong quỹ đạo Mặt trời cách Trái đất khoảng 1,6 triệu km, tức gấp 4 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng. Đường quỹ đạo đặc biệt sẽ giúp nó luôn thẳng hàng với Trái đất khi cả 2 cùng quay song song quanh Mặt trời.
Ngoknc
CAO CẤP
2 năm
@long chong xang Nghĩa là nó quay quanh mặt trời làm vật chủ hấp dẫn chính hả nó luôn nằm trong bóng của TĐ à?
Hi vọng sẽ thu thập được nhiều thông tin quí giá
Mong sẽ chứng minh được Trái Đất hình cầu, với quay quanh mặt trời ko phải là trung tâm Vũ Trụ
@baomat1585 À ok🤣, giờ mới biết ông từng rep tôi 1 câu cũng rất tỉnh và cực kì kiến thức😃. Có internet để cmt trong cái diễn đàn này mà nhỉ? Cũng biết Google mà đúng ko? Hay có vấn đề tiếp thu😳?
Hay bác đang có âm mưu gì😗
@VănThanh373 Thế giờ hỏi 1 câu cực kì kiến thức nhé, ông có tin Vũ Trụ này đc tạo ra từ vụ nổ Big Bang ko
raindal
TÍCH CỰC
2 năm
@baomat1585 Big bang là thuyết. Trước khi được chứng minh sai thì nó không đúng cũng không sai. Trong khoa học, thuyết là 1 cách vận dụng nền tảng kiến thức hiện thời của nhân loại để đưa ra giải thích khả dĩ nhất cho 1 vấn đề chưa thể chứng minh bằng thực nghiệm, nhưng đã quan sát và đo đạc được. Trong tương lai nó có thể bị chứng minh là sai. Thuyết không phải sự thật (fact)!
@raindal Thì đấy James Webb sinh ra để chứng minh Big Bang đấy

James Webb có hai nhiệm vụ khoa học chính (chiếm hơn 50% thời gian quan sát của nó). Nhiệm vụ đầu tiên là khám phá các giai đoạn đầu của lịch sử vũ trụ. Các nhà thiên văn học muốn xem những ngôi sao và thiên hà đầu tiên hình thành và phát triển như thế nào sau vụ nổ Big Bang.

https://vnexpress.net/5-dieu-can-biet-ve-sieu-kinh-vien-vong-james-webb-4406936.html

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019