Một trong những “chiến tích” khủng khiếp nhất mà nhóm hacker hoạt động tại Đông Âu này đã làm được chính là tấn công vào hệ thống máy chủ của Colonial Pipeline, đơn vị quản lý hệ thống ống dẫn nhiên liệu ở vùng Đông Nam nước Mỹ, dẫn đến sự cố năm ngày liền đường ống này bị gián đoạn vận hành, và bản thân công ty chủ quản phải trả khoản tiền chuộc 4,4 triệu USD để lấy lại lượng dữ liệu bị đánh cắp. Đó chỉ là một trong số những vụ tấn công đòi tiền chuộc đáng kể của nhóm hacker Đông Âu, bên cạnh việc tấn công Acer, cụm máy chủ Microsoft Exchange Server, đối tác của Apple, tập đoàn xử lý thực phẩm JBS, hay những đơn vị quản lý sử dụng gói phần mềm VSA do Kaseya Limited phát triển.
Hôm thứ 6 vừa rồi, FSB, Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã tuyên bố chiểu theo những nguyện vọng của phía Mỹ, họ đã bắt giữ nhiều thành viên được cho là của tổ chức hacker REvil, khám xét nơi ở của 14 người, tịch thu 5,6 triệu USD tài sản, 20 chiếc ô tô hạng sang và lượng tiền crypto có giá trị khoảng 600 nghìn USD.
Trước đó, cả phía FBI lẫn tổng thống Mỹ đều đã có những trao đổi với các cơ quan và đồng cấp tại Nga, hy vọng rằng phía Nga sẽ có những động thái mạnh tay để ngăn cản việc REvil tác oai tác quái. Còn ở phương Tây, nhiều chuyên gia đều tin rằng phía Nga thường làm ngơ những hacker như thế này, với điều kiện họ không tấn công vào những lợi ích của Nga cùng các nước đồng minh. Được biết, những hacker thuộc nhóm REvil có quốc tịch Nga sẽ không bị di lý về Mỹ để bị xét xử, đối mặt với rất nhiều cáo buộc tấn công mạng. Trong hình cover là screenshot từ video tin tức của Nga, một cảnh sát đang khám xét thiết bị của một nghi phạm vừa bị bắt giữ.
Theo The Verge
Hôm thứ 6 vừa rồi, FSB, Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã tuyên bố chiểu theo những nguyện vọng của phía Mỹ, họ đã bắt giữ nhiều thành viên được cho là của tổ chức hacker REvil, khám xét nơi ở của 14 người, tịch thu 5,6 triệu USD tài sản, 20 chiếc ô tô hạng sang và lượng tiền crypto có giá trị khoảng 600 nghìn USD.
Trước đó, cả phía FBI lẫn tổng thống Mỹ đều đã có những trao đổi với các cơ quan và đồng cấp tại Nga, hy vọng rằng phía Nga sẽ có những động thái mạnh tay để ngăn cản việc REvil tác oai tác quái. Còn ở phương Tây, nhiều chuyên gia đều tin rằng phía Nga thường làm ngơ những hacker như thế này, với điều kiện họ không tấn công vào những lợi ích của Nga cùng các nước đồng minh. Được biết, những hacker thuộc nhóm REvil có quốc tịch Nga sẽ không bị di lý về Mỹ để bị xét xử, đối mặt với rất nhiều cáo buộc tấn công mạng. Trong hình cover là screenshot từ video tin tức của Nga, một cảnh sát đang khám xét thiết bị của một nghi phạm vừa bị bắt giữ.
Theo The Verge