Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Singapore muốn giảm cửa hàng trà sữa, hướng người dân đến một lối sống lành mạnh hơn

Rubi Lee
7/3/2022 2:58Phản hồi: 106
Singapore muốn giảm cửa hàng trà sữa, hướng người dân đến một lối sống lành mạnh hơn
Trong cuộc họp quốc hội diễn ra vào ngày 28/2, nghị sĩ Poh Li San đã cung cấp các thông tin về cuộc chiến chống lại bệnh tiểu đường và béo phì của người dân Singapore. Thế là, bà đã đề xuất phương án giảm số lượng các cửa tiệm trà sữa ở quốc gia này.

tra-sua-7.jpg

Đồng thời, bà cũng bày tỏ sự lo ngại đối với lối sống của người dân xứ này khi quá yêu thích món thức uống trà sữa, các thương hiệu trà sữa cứ liên tục xuất hiện trên khắp các con phố trong vài năm gần đây. Lấy ví dụ, 2 thương hiệu trà sữa Đài Loan nổi tiếng là Koi và Gong Cha có tổng cộng 96 chi nhánh trên toàn đảo quốc sư tử.

Theo dữ liệu từ Cục điều tra Sức khoẻ Dân số Quốc gia năm 2020 của Bộ Y Tế (MOH), 10.5% người dân Singapore bị mắc bệnh béo phì. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2010.

tra-sua-1.jpg


Bên cạnh việc giảm bớt các cửa hàng trà sữa, bà Poh cũng đề xuất rằng các quán bar và quán rượu nên được quản lý chặt chẽ hơn để giảm tình trạng tiêu thụ rượu và uống quá chén ở thanh niên.

“Thanh niên trong độ tuổi từ 18-39 thường có xu hướng uống rượu bia nhiều nhất trong các quán rượu và quán bar. Uống rượu quá mức có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khoẻ, cũng như các hành vi không an toàn như lái xe khi đang say xỉn.” Bà Poh cũng cho biết, mức độ uống rượu bia ở Singapore cũng đã tăng lên 10.5% so với năm ngoái.

[​IMG]

Bài phát biểu của bà Poh nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, trang mạng xã hội và nhận về rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều bảy tỏ sự nghi ngờ đến tính hiệu quả của các biện pháp mà bà đề xuất. Nhiều người khẳng định rằng họ không thể sống thiếu trà sữa và hoàn toàn phản đối đề xuất này.

Theo AsiaOne

Quan tâm tin tức về Singapore, mời xem thêm: Đây là băng cá nhân kháng khuẩn từ vỏ sầu riêng của Singapore
106 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

camzhin
ĐẠI BÀNG
2 năm
Khá hợp lý. Ko nên uống nhiều trà sữa ko tốt cho sức khoẻ.
@maximilian2727 Tôi đang hỏi "uống trà sữa là sống ko lành mạnh hả" để dí puồi vào đầu mấy đứa nào nói giảm trà sữa để cuộc sống lành mạnh hơn
Lợi BP
TÍCH CỰC
2 năm
@jiji75 Vậy là tốt hay không tốt?
@Best DLV Killer Bà nghị sĩ tào lao
Chán gì thứ được công khai bán ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ, đơn cử thuốc lá
Điều quan trọng là ý thức và lượng tiêu thụ của mỗi người là bao nhiêu.
Giờ cho uống nước đun sôi để nguội 5l/ngày có tèo không?
jiji75
TÍCH CỰC
2 năm
@Lợi BP Cả 2 nha bạn.Bản thân nếu nhựa thay thế được cao su thì vòng đời nguyên liệu dài hơn.Vì bản thân cao su khó tái sinh hơn dễ gây ô nhiễm hơn nhựa.Còn những cty kêu tẩy chay nhựa đa phần họ muốn hướng người tiêu dùng đến với sản phẩm của họ tốt hơn.Mình chỉ khuyên là nên sử dụng nhựa hợp lý và cố gắng kéo dài vòng đời của sản phẩm mình đang sử dụng thôi
Bỏ trà sữa đi. Trà riêng, sữa riêng uống tốt hơn.
@manhnh20 Thế bên Sing nó có trà sữa lởm à. Mình nói trà sữa nói chung, trà sữa xuất phát ban đầu nó ko có khái niệm trà sữa bẩn. Chỉ có nhưng ng ham rẻ đi uống trà sữa bẩn xong là kêu như bạn
Lợi BP
TÍCH CỰC
2 năm
@xecatang Ngoài trà và sữa ra thì trà sữa còn chứa rất nhiều đường và chất béo (bột béo). Chính cái đó mới gây hại cho sức khoẻ nha bác
@SamsungGalaxy Thật ra pha trà sữa đi bạn sẽ thấy, k phải là sữa mà chủ yếu là bột béo, rất béo và ngon mà k biết làm sao được vậy. Nên k tốt là có thật nha bất kể nguồn gốc, vì nó phi tự nhiên
Ng ốm uống k mập nổi :v
kimthanhvu
ĐẠI BÀNG
2 năm
@shinnosuke9999 Vậy là tiểu đường rồi
Singapore là 1 nước văn minh hiện đại vệ sinh và sạch sẽ về mọi mặt. Lúc trước tôi gặp 1 trường hợp 2 mẹ con người Việt bị HQ họ chặn lại kiểm tra. Cô con gái được mời đi thẩm vấn gần 1 giờ mới cho nhâp cảnh. Hỏi ra mới biết là cách ăn mặt và độ tuỏi công với QT VN hon nghi là sang đó không hơp pháp. Nghe họ nói là làm .....g...á.i. Nghe mà buồn thật. Tại sao không Thái, Hk, nhât mà là VN? Hic thật tế là nếu bạn có đi các khu ăn chơi thì sẽ thấy. Sang Nhật các CH hay siêu thị lúc trước có cả bảng Toàn tiếng việt. Ở đây có camera khắp nơi. Mịa cha nó. Thằng nv Người việt cũng không nhận là dân việt mà nói tiếng nhật không. Đến khi mình nói bảng tên của mày là người việt nó mới chịu nói chuyện. Ăn cắp, đĩ điếm thì Tây, Tàu ....đầy nhưng chả hiểu sao nó lại kỳ thị VN nhỉ. Thế mà lên ti-qui tụi nó khen Việt nam ngất trời. Hahahaha
@Edward Đỗ Thì văn minh nó đi kì thì mấy thứ ko văn minh thôi , đó là chuyện thường ... Đôi khi cũng có tiêu chuẩn "kép" trong cái văn minh đó nữa .
@MeoMao121 " Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa " nghèo thì họ chỉ tìm cách tồn tại chứ ko quan tâm gì đến đạo đức văn hoá đâu . Bị kì thị cũng đáng , làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và những người đàng hoàng khác ơ Nhật. Lên mấy cái hội nhóm skld ở Nhật ấy , toàn bọn thẩm du nói tụi Nhật thượng đẳng này nọ ( tụi nó cũng thượng đẳng thật ) mà tụi nó ko nhìn lại mình , toàn trộm cắp , giết nhau , buôn lậu , mai dâm ... Đến cả những người VN khác còn ko ưa nổi thì nói gì đến bọn Nhật .
@渡辺稲荷 Mịa tụi Tây ba lô mà gặp mình hoti đường là mỉnh chỉ cho nó đi tham quan cả ...tỉnh luôn. Tiếng Anh mình nói y như tiếng.....anh vì sống hơn mấy chục năm ở Mỹ. Tụi nó hỏi Trần Hưng đạo mình cho nó vô chợ lớn chơi luôn. Kẹo chít bà luôn. Mấy thằng xe ôm gặp còn khóc thét. Lúc trước mình đi đổ xăng ở cây xăng THĐ quận 1 . Có 1 cặp tây hà bá . Noa dẩy chiếc xe vô cây xăng đổ 1000 đồng xăng với lý do xe mướn đổ để
Về trả xe. Thằng cha bán xăng xanh mặt. Hahahahah
lovelypearl
ĐẠI BÀNG
2 năm
@pond1597 Vì sao ư, vì như vậy mới giảm giá được lao động VN, mà VN cũng là 1 nguồn lao động chính của bọn họ. Và họ biết VN thế yếu, dân đó cũng là dân tha hương cầu thực. Nói VN ăn cắp? Ở tphcm,đà nẳng đầy quán để tủ lạnh giữa trời ai uống gì uống tính tiền sau mà có mất gì đâu? Trong khi Mỹ, Nhật là 2 nước mất cắp tại siêu nhiều nhất thế giới, cũng nhiều ng nói rồi dân nhật họ ăn cắp cho vui chứ ko thiếu thốn gì. Bắt nạt dân tha hương cầu thực, để hạ giá lao động VN là giỏi thôi. Bọn nhật thượng đẳng thì cũng rõ mà. Đợt ông tiến sỹ nào đó còn nói VN ko làm ra con ốc, xin lỗi chứ giờ số lượng kỹ sư bên nhật ko biết bằng 1/10 VN chưa. Hay con cháu của tụi ông cũng thích ngồi bàn giấy học kinh tế nên đi thuê ngoài chết mẹ luôn.
quân ken
TÍCH CỰC
2 năm
Chẳng có gì hợp lý cả ở 1 đất nước phát triển mà suy nghĩ chẳng phát triển, mỗi cá nhân mỗi 1 con người đều sống vì sở thích bản thân mình nếu thích tập gym thì sẽ tập gym thích uống trà sữa thì uống trà sữa việc gì phải cấm mà hạn chế
Cảm thấy tổn thương
quân ken
TÍCH CỰC
2 năm
@Andydo611 Tính ra phát triển đã rồi cũng quay lại phong cách quản lý như việt nam à thế chủ nghĩa chúng ta đã đúng hình thái cao nhất của con người chính là chủ nghĩa xã hội đây sao
Hun cái nè
@quân ken Vậy khỏi cấm thuốc phiện, thuốc lắc, súng đạn các kiểu ... Ai không thích dùng thì sẽ không dùng phải không?
@quân ken sống lành mạnh thì mới có sức khỏe làm trâu cày đóng thuế cho chánh phủ chớ...tích cực lên nào
@quân ken Họ đang tạo form cho nhân dân của họ. Đất nước thì nhỏ mà toàn người mang bệnh nan y và béo phì thì lúc chiến tranh làm ăn cái gì nữa????
quá hợp lý, uống đường nhiều hại lắm!
@Nam Air thà làm bố đường còn hơn tiểu đường!!!
@Nam Air Uống nhiều nhìn già đi hẳn
Giảm bằng cách nào thì ko thấy nói nhỉ, mà đụng tới miếng ăn, sở thích của người ta thì người ta ko bầu cho đâu nhé
không thích món này tí nào 😁 hihihihi ngọt quá,
Mở chuỗi nước lọc tinh khiết, nước lọc pH ....
mrHz
CAO CẤP
2 năm
Đường tinh luyện, đường cát trắng là thuốc độc đối với cơ thể người, chưa kể nguyên liệu trà sữa gần như đều từ chất hoá học tạo nên. Con người đang đặt tiêu chuẩn thực phẩm ngon miệng lên vị trí số 1 thay vì dinh dưỡng và tính an toàn của nó
@m4st3rZ Thấy Châu Á thích ăn đậm vị hơn là châu Âu
Lợi BP
TÍCH CỰC
2 năm
@NguyễnDuyĐạt Châu âu ăn muối với chất béo nhiều lắm
@Lợi BP Chỉ có ăn fast food mới vậy thôi, chứ vào nhà hàng thì khác hẳn.
Tác hại của đường trong trà sữa khiến cơ thể:
. Hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu rất thấp, đặc biệt là vitamin A, C, B12, canxi, phốtpho, magiê và sắt...
. Từ đó gây ra ảnh hưởng không tốt đến chức năng miễn dịch của cơ thể, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, béo phì và tiểu đường gây nên các bệnh ung thư.
. Đường còn gây ra tình trạng tăng glucôza trong máu, làm cơ thể suy nhược và mệt mỏi. Một chế độ ăn uống nhiều đường thường dẫn đến tình trạng thiếu chất crôm.
@Nam Air Mình chỉ thấy uống trà sữa gây tác hại duy nhất là tốn tiền thôi chứ lượng đường trong trà sữa hoàn toàn dặn nhân viên pha chế điều chỉnh được
@gauto988 😃
SilverA
TÍCH CỰC
2 năm
@gauto988 Đúng rồi. H mình toàn uống 5% đường loại ko có siro hoặc 0% lại có siro. Quên ko dặn là ko uống đc luôn. Lúc đầu chưa quen thì giảm dần 80-50-25-10 vài lần là quen thôi.
kimthanhvu
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Nam Air Mình đã thử trà sửa mà ít đường rồi. Đã chấp nhận uống thì phải có đường mới ngon. Ít đường uống ẹ lắm.
Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
@Nam Air Đường gây viêm khop xuong

https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/features/sugar-ra-link
tamle_o
CAO CẤP
2 năm
cái j tốt thì k vui z th
Hợp lý
Ểh, nếu nói về sức khoẻ thì mình thấy coca còn có hại nhiều hơn trà sữa ấy chứ
Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
@lekhanhtrung123 Vậy là uống cả hai. Cho khỏi tị nạnh ah 😃
Đằng nào cũng chết.
@lekhanhtrung123 Coca dễ quản lý hơn vì đóng lon, đóng chai bán trong cửa hàng siêu thị, lượng tiêu thụ dễ thống kê chứ trà sữa thì khó hơn. Có gì đánh thuế cao lên là làm coca ngáp ngay. Còn trà sữa nhiều cửa hàng bán lẻ, khó quản lý hơn nhiều nên người ta đặc biệt quan tâm hơn.
Mình đâu mới uống 1 2 lần thứ này. Cứ trà, cafe khoái hơn
MeoMao121
TÍCH CỰC
2 năm
Người ta uống vì nó ngon và tỉnh táo là chủ yếu. còn uống cái gì nhiều chả ko tốt.
Nhưng mà nó tăng cảm giác hứng khởi khi làm việc.
Ở Đài Loan nổi tiếng lắm đó. Hồi trước sống bên đó hay uống. T hay uống loại uống có cafein cực mạnh, hơn chè và cà phê (T là người nghiện chè và cà phê nhé). Mà nó chẳng có vị hay mùi chè với cà phê gì cả. Chẳng biết đó là chân chu nả trá gì.
Cái gì nhiều quá cũng không tốt
anhpt.49
ĐẠI BÀNG
2 năm
Cấm kiểu này đỡ sản xuất thuốc xịt kiến
Cười vô mặt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019