Theo như kinh nghiệm sử dụng các thiết bị điện tử của mình thì sau 1 thời gian mình nhận ra 1 điều là độ sáng màn hình đóng vai trò rất lớn đối với thời gian sử dụng pin của thiết bị. Trước đây, mình thường xuyên mang theo laptop để đi làm việc ở các quán cà phê và pin là thứ mà mình quan tâm rất nhiều. Đôi khi, tuỳ vào vị trí ngồi trong quán mà mình sẽ điều chỉnh màn hình ở các độ sáng khác nhau.

Sau đó thì mình nhận ra rằng độ sáng màn hình nếu chỉ lệch nhau 10-20% thôi cũng đã cho thời gian sử dụng khác nhau. Mẹo mà bạn cần làm là trước khi sử dụng thiết bị, mở phần chỉnh độ sáng màn hình lên, kéo thấp hết cỡ sau đó kéo ngược lại cho sáng lên dần, khi nào mắt cảm thấy thoải mái nhất là được.

Lúc này thì độ sáng sẽ không bị dư thừa quá với nhu cầu sử dụng và cũng sẽ kéo dài thêm thời gian sử dụng pin cho thiết bị. Theo mình, trong vô vàn cách tiết kiệm pin cho thiết bị di động thì đây cũng là 1 cách để anh em có thể thực hiện nhưng không cần phải tinh chỉnh gì nhiều.
10
47
tới gì vậy ạ?
1
ANHLE479
TÍCH CỰC
Cái này khỏi cần kinh nghiệm mod ơi, hầu như già trẻ ai cũng biết, đèn sáng quá thì hao điện, màn hình sáng quá thì hao pin 😃
7
Rồi mỗi lần ra ngoài chỉnh lại, vào nhà chỉnh lại, ra ngoài lại chỉnh lại, vào nhà lại..…đập luôn
3
Dùng auto dỏm ghê
0
Cái này biết mà, hehe
0
(.)
TÍCH CỰC
auto, hơi đâu mà chỉnh tay, lỡ đang trong phòng chỉnh nó tối, bất ngờ có việc ra ngoài quên chỉnh lại, khi mở đt ra tưởng đt nó chết lâm sàng, tối hù luôn
3
Auto thôi, nếu khúc nào độ sáng ko hợp thì chỉnh tay. Máy sẽ học thói quen đó của người dùng để auto lại cho phù hợp 😃
0
ZeusFate
TÍCH CỰC
Cái này người ta còn gọi là khổ dâm đó các bác. Những người lom dom thực sự có giàu có đến mấy cũng ko hạnh phúc được
4
Khổ nhỉ?? Độ sáng thì cứ để maximum, pin hết thì sạc. Còn ai có sở thích sạc 2 tiếng thì nên chỉnh lại độ sáng màn hình
1
linkingok
TÍCH CỰC
Khám phá để đời của ông mod rởm đây! Vậy mà mình cứ tưởng để càng sáng càng lâu hết pin chứ.
Vậy auto để làm gì nhỉ, auto giúp độ sáng phù hợp với môi trường xung quanh rồi. Lo tiết kiệm được xíu pin mà mắt điều tiết muốn lòi ra thì vứt cái điện thoại đi.
Giờ điện thoại nào chẳng có sạc nhanh, một số người vẫn muốn làm nô lệ điện thoại. Nào là sợ mau hết pin, chai pin...
2
Ancent0rb™
ĐẠI BÀNG
Để độ sáng tự động có tiết kiệm pin hơn không các bác?
Em toàn để tự động cho tiện chứ nhiều lúc ra nắng chói chang phải kéo sáng lên, về nhà hoặc vô chỗ tối hơn phải kéo sáng nhỏ lại
0
Và để độ sáng màn hình cao cũng hại mắt nữa.
0
andymarshall
CAO CẤP
Mod này hơi rảnh =))))
2
Auto cho khỏe đi anh em 😁 xài cho sướng. Có khi mình còn tăng độ sáng nếu môi trường sáng quá
2
nazratul
CAO CẤP
Nghiên cú dĩ đại ghê, nghiên cú luôn cái điều ai cũng biết 😆
1
thuong911
TÍCH CỰC
Cứ để auto là được.
0
irtel_neyugn
ĐẠI BÀNG
Đúng rồi mình cũng toàn chỉnh độ sáng vừa đủ dùng thôi.
0
Còn tôi thì để chế độ chữ trắng nền đen cách đây 10 năm rồi
0
đang tải ...
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019