Hồi đầu năm nay, Trung Quốc từng tiết lộ những tham vọng của họ trong công cuộc khám phá vũ trụ ở tương lai gần, trong đó bao gồm cả kế hoạch xây dựng căn cứ trên Mặt trăng và thu thập mẫu vật từ sao Hoả. Sau khi đạt một số thành tựu nhất định trong lĩnh vực không gian, Trung Quốc lại bắt đầu thực hiện kế hoạch “Earth 2.0”, đó là săn lùng một ngoại hành tinh (hành tinh nằm bên ngoài Hệ Mặt Trời của chúng ta) có điều kiện môi trường sống giống với Trái đất.
Sứ mệnh này được tài trợ bởi Viện Khoa học Trung Quốc, hậu thuẫn bởi chính phủ nước này. Các nhà thiên văn học dự kiến sẽ công bố thông tin chi tiết về sứ mệnh vào khoảng tháng 5 sắp tới. Hiện họ vẫn đang trong bước hoàn thiện các thiết kế ban đầu. Sau khi hoàn thành, chúng sẽ được một hội đồng chuyên gia đánh giá vào tháng tiếp theo. Đây cũng là thời điểm mà nhóm sẽ nhận được tài trợ để bắt đầu phát triển các vệ tinh. Sứ mệnh cần đến một hệ thống có 7 kính thiên văn và vệ tinh đủ mạnh để tìm kiếm những “Hệ Mặt Trời” khác. Dự án này sẽ được triển khai trong vòng 4 năm.
Sáu trong số 7 kính thiên văn sẽ tập trung tìm kiếm ở khu vực thuộc chòm sao Cygnus - Lyra, trùng với một phần không gian mà kính viễn vọng Kepler từng thăm dò, trước khi nó nghỉ hưu vào năm 2018. Đội ngũ nghiên cứu tập hợp khoảng 300 nhà khoa học và kỹ sư làm việc để hoàn thành tiến độ phóng tàu vũ trụ trước cuối năm 2026.
Theo Jian Ge, nhà thiên văn dẫn đầu sứ mệnh Trái đất 2.0 cho rằng: “Vệ tinh của chúng tôi có thể mạnh hơn gấp 10-15 lần kính viễn vọng Kepler của NASA về khả năng quan sát bầu trời.” Các kính thiên văn của Trung Quốc sẽ hoạt động dựa trên việc theo dõi sự thay đổi về độ sáng của một ngôi sao, khi một vật thể lớn di chuyển chắn ngang ngôi sao đó. Các thay đổi này có thể gợi ý về sự tồn tại của 1 hành tinh khác xoay quanh sao chủ.
Theo NyPost
Sứ mệnh này được tài trợ bởi Viện Khoa học Trung Quốc, hậu thuẫn bởi chính phủ nước này. Các nhà thiên văn học dự kiến sẽ công bố thông tin chi tiết về sứ mệnh vào khoảng tháng 5 sắp tới. Hiện họ vẫn đang trong bước hoàn thiện các thiết kế ban đầu. Sau khi hoàn thành, chúng sẽ được một hội đồng chuyên gia đánh giá vào tháng tiếp theo. Đây cũng là thời điểm mà nhóm sẽ nhận được tài trợ để bắt đầu phát triển các vệ tinh. Sứ mệnh cần đến một hệ thống có 7 kính thiên văn và vệ tinh đủ mạnh để tìm kiếm những “Hệ Mặt Trời” khác. Dự án này sẽ được triển khai trong vòng 4 năm.
Sáu trong số 7 kính thiên văn sẽ tập trung tìm kiếm ở khu vực thuộc chòm sao Cygnus - Lyra, trùng với một phần không gian mà kính viễn vọng Kepler từng thăm dò, trước khi nó nghỉ hưu vào năm 2018. Đội ngũ nghiên cứu tập hợp khoảng 300 nhà khoa học và kỹ sư làm việc để hoàn thành tiến độ phóng tàu vũ trụ trước cuối năm 2026.
Theo Jian Ge, nhà thiên văn dẫn đầu sứ mệnh Trái đất 2.0 cho rằng: “Vệ tinh của chúng tôi có thể mạnh hơn gấp 10-15 lần kính viễn vọng Kepler của NASA về khả năng quan sát bầu trời.” Các kính thiên văn của Trung Quốc sẽ hoạt động dựa trên việc theo dõi sự thay đổi về độ sáng của một ngôi sao, khi một vật thể lớn di chuyển chắn ngang ngôi sao đó. Các thay đổi này có thể gợi ý về sự tồn tại của 1 hành tinh khác xoay quanh sao chủ.
Theo NyPost