Như 1 lời đáp trả với Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA, Trung Quốc vừa qua cho biết họ cũng sẽ triển khai hệ thống thăm dò không gian riêng của mình vào năm 2023 tới đây. Cụ thể, thiết bị với tên gọi Xuntian (hay Chinese Space Station Telescope - Trạm Vũ trụ Kính thiên văn Trung Quốc) to bằng 1 toà nhà cao 3 tầng, khẩu độ rộng 2 mét, nhỏ hơn một chút so với Hubble (2,4 mét), nhưng có trường nhìn lớn hơn 350 lần so với kính viễn vọng của Mỹ.
Điều đáng chú ý ở đây là, trong khi kính Hubble phóng vào năm 1990 và chạy dựa trên các công nghệ cũ, thì kính thiên văn mới của Trung Quốc sẽ sử dụng các công nghệ hiện đại nhất, đem lại kết quả tốt hơn, theo tuyên bố của Liu Jifeng, Phó giám đốc Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Trung Quốc (NAOC)
Jifeng cho biết Hubble có trường quan sát nhỏ hơn, chỉ quét được một khu vực tương đối trên bầu trời. Trong khi đó, kính thiên văn Xuntian sẽ có thể quét bao phủ một khu vực lớn hơn một chút và cung cấp hình ảnh sắc nét hơn. Điều này giúp mang lại “lợi thế cho các cuộc quan sát vì nó có khả năng quét một phần lớn vũ trụ trong thời gian khá nhanh”.
Được biết, kính viễn vọng không gian của Trung Quốc sẽ được trang bị 9 thiết bị và chụp được 40% ảnh bầu trời bằng cách quan sát hàng tỷ thiên hà thông qua vị trí, hình dạng và độ sáng của chúng. Mục đích của việc này là để xác định quá trình phát triển của các thiên hà diễn ra như thế nào. Bên cạnh đó, kính viễn vọng Xuntian cũng được dùng để giải đáp những chủ đề bí ẩn nhất trong thiên văn học, như năng lượng tối và vật chất tối, thứ chiếm khoảng 95% cấu trúc vũ trụ mà con người không thể quan sát được.
Theo Republic
Quan tâm tin tức về Trung Quốc, mời đọc thêm bài Kế hoạch tìm kiếm một Trái đất thứ 2 của Trung Quốc
Điều đáng chú ý ở đây là, trong khi kính Hubble phóng vào năm 1990 và chạy dựa trên các công nghệ cũ, thì kính thiên văn mới của Trung Quốc sẽ sử dụng các công nghệ hiện đại nhất, đem lại kết quả tốt hơn, theo tuyên bố của Liu Jifeng, Phó giám đốc Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Trung Quốc (NAOC)
Jifeng cho biết Hubble có trường quan sát nhỏ hơn, chỉ quét được một khu vực tương đối trên bầu trời. Trong khi đó, kính thiên văn Xuntian sẽ có thể quét bao phủ một khu vực lớn hơn một chút và cung cấp hình ảnh sắc nét hơn. Điều này giúp mang lại “lợi thế cho các cuộc quan sát vì nó có khả năng quét một phần lớn vũ trụ trong thời gian khá nhanh”.
Được biết, kính viễn vọng không gian của Trung Quốc sẽ được trang bị 9 thiết bị và chụp được 40% ảnh bầu trời bằng cách quan sát hàng tỷ thiên hà thông qua vị trí, hình dạng và độ sáng của chúng. Mục đích của việc này là để xác định quá trình phát triển của các thiên hà diễn ra như thế nào. Bên cạnh đó, kính viễn vọng Xuntian cũng được dùng để giải đáp những chủ đề bí ẩn nhất trong thiên văn học, như năng lượng tối và vật chất tối, thứ chiếm khoảng 95% cấu trúc vũ trụ mà con người không thể quan sát được.
Theo Republic
Quan tâm tin tức về Trung Quốc, mời đọc thêm bài Kế hoạch tìm kiếm một Trái đất thứ 2 của Trung Quốc